GÓC CHIẾN THUẬT: Tại sao Rooney chơi tồi?

10/04/2014 11:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu đang có tỷ số 2-2 thì Rooney có cơ hội đưa Man United vượt lên dẫn trước và làm nên cuộc lật đổ ở tứ kết Champions League. Danny Welbeck có bóng trong vòng cấm Bayern. Anh chuyền ngang cho Rooney nhưng dù có đầy đủ không gian và thời gian, số 10 của United lại dứt điểm không thành công. Đó là tình huống ở phút 64.



Wayne Rooney được David Moyes giao nhiệm vụ phòng ngự ngay từ tuyến đầu

Không lâu sau đó Thomas Mueller ghi bàn đưa Bayern vượt lên dẫn 3-2 chung cuộc. Rooney phải tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu anh tận dụng thành công cơ hội ghi bàn trước đó. Tại Allianz Arena, Rooney được yêu cầu đảm nhiệm vai trò hoàn toàn khoác với vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và tấn công mà chúng ta thường thấy anh gánh vác ở Premier League.

Ở đó, Rooney đóng vai trò chủ đạo trong lối chơi tấn công của United. Bóng hoặc là tìm đến vị trí của anh hoặc là từ chân anh được phân phối tới các đồng đội mà mục đích là khoét vào  các lỗ hổng có thể gây tổn thương cho đối thủ. Trong khi đó ở Allianz Arena,  Rooney được yêu cầu chơi như... hậu vệ đầu tiên trong sơ đồ 4-5-1 của Man United đồng thời vẫn sẵn sàng lập tức chuyển thành tiền đạo để ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, loại Munich khỏi cuộc chơi.

Ông David Moyes bố trí Rooney chơi như vậy để hạn chế sức tấn công của Munich. Tiền đạo của United thực tế đã làm công việc dọn dẹp suốt trận đấu. Trong khi Robben cầm bóng ở những phút đầu tiên, Rooney hoạt động gần vòng tròn trung tâm hoặc cùng với đồng đội lùi sâu hơn về phần sân nhà. Công việc chính của Rooney là đá phạt góc hoặc tìm cách kìm chế Toni Kroos hay Philipp Lahm nhằm bóp nghẹt các đợt tấn công của Bayern từ trong trứng nước.



Rooney không có pha dứt điểm nguy hiểm nào trước Bayern Munich

Nhiệm vụ này lúc nào cũng nằm trong suy nghĩ của Rooney đến mức cầu thủ Bayern gây ấn tượng nhiều nhất cho anh không phải là các ngôi sao tấn công của họ mà là Philipp Lahm. “Cầu thủ quan trọng nhất của Bayern theo tôi là Philipp Lahm. Họ có Ribery, Robben và Toni Kroos, những cầu thủ tài năng nhưng Lahm là người quan trọng nhất, là người bạn cần phải ngăn chặn”.

Trước trận đấu Guardiola mô tả Rooney là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp. Khi một HLV từng dẫn dắt Messi, Iniesta và Xavi nói thế thì đấy là lời khen ngợi. Nếu có gì thái quá thì chẳng qua vì Pep lo ngại Rooney có thể trở thành trái tim của United. Bằng chứng là cơ hội anh tạo ra dẫn tới bàn thắng không được công nhận của Valencia.

Rooney dạt sang trái trước chuyền đưa bóng vào trong cho Valencia ghi bàn (trong thế việt vị). Bị la ó suốt trận đấu sau vụ khiến Schweinsteiger bị truất quyền thi đấu ở trận lượt đi, Rooney bắt đầu hiệp 2 bằng cách thực hiện một quả phạt góc của United. Tiếp theo đến lượt Bayern hưởng phạt góc và chính Rooney là người đã bật cao đánh đầu giải nguy khi anh tiếp tục đảm trách nhiệm vụ phòng ngự mà David Moyes giao phó.




Robben dạy cho Rooney (phía xa) thấy dứt điểm phải như thế nào

Bước vào giờ nghỉ mà không để Bayern ghi bàn đã là thành công với United dù ở Old Trafford cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ Schweinsteiger mới chọc thủng lưới Quỷ đỏ. Bayern có lẽ là đội hài lòng hơn. Tuy nhiên, có cảm giác chính United muốn thấy một thế trận như thế này khi Bayern gặp khó khăn trong việc tìm được nhịp điệu tấn công thường khiến đối thủ của họ bị thôi miên.

Điều đó được thể hiện khi Patrice Evra mở tỷ số cho United ở phút 57. Kịch bản ấy đúng như những gì ông Moyes mong đợi trước trận đấu: “Nếu chúng tôi có thể buộc họ phải bám đuổi thì rất tốt vì chúng tôi không muốn trở thành kẻ bám đuổi”. Trong vòng chưa đầy 2 phút, ông Moyes đã cầu được ước thấy.

Nhưng khi cầu thủ United vẫn còn đang lâng lâng phấn khích, Bayern đã khiến họ tắt nụ cười. Franck Ribery làm bóng để Mario Mandzukic đánh đầu hoàn hảo, vượt ngoài tầm với của De Gea trong khi Patrice Evra quá chậm chạp để can thiệp vào tình huống.

Sau khi cơ hội ghi bàn đến với Rooney nhưng bị anh bỏ lỡ, đầu tiên là Mueller rồi đến Robben đã thị phạm cho tiền đạo 28 tuổi của United thấy phải kết thúc như thế nào, để đưa Bayern dẫn 3-1, tiễn đội xếp thứ 7 Premier League khỏi Champions League mùa này. Vị trí xếp hạng hiện nay khiến Rooney và đồng đội có thể sớm nhất là năm 2015 mới trở lại giải đấu danh giá nhất cấp CLB của Châu Âu.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm