Vua phá lưới vòng loại EURO 2024: Ngọn hải đăng Lukaku

22/11/2023 07:12 GMT+7 | Bóng đá 24h

Trở thành Vua phá lưới vòng loại EURO 2024 với 14 pha lập công có thể không nói lên toàn bộ vai trò của Romelu Lukaku với đội tuyển Bỉ thời hậu World Cup 2022.

Điều quan trọng nhất mà HLV Domenico Tedesco đã làm kể từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ đó chính là đặt niềm tin vào cầu thủ có biệt danh Big Rom, bất chấp những vấn đề mà anh đã trải qua với Inter Milan trong mùa Hè vừa qua và đã trải qua một sự gián đoạn tập luyện ngắn ngủi trước khi đầu quân dưới trướng Jose Mourinho, đó cũng là một trong những quyết định quan trọng của tiền đạo 30 tuổi này.

Bởi vì đội tuyển Bỉ đã rơi vào một tình huống mà họ đã không thể lường trước được khi hàng loạt những ngôi sao thủ lĩnh như Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne hay Eden Hazard không góp mặt thường xuyên vì những lý do khác nhau.

Trong khi những cựu binh khác như Tielemans hay Carrasco không đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Tedesco và mặt khác, chiến lược gia người Italy cũng đang thực hiện cuộc cách mạng nhân sự và tất cả những điều này dẫn đến một vai trò chiến lược của Lukaku đối với Bỉ.

"Romelu thật đáng kinh ngạc. Anh ấy không chỉ có tinh thần mạnh mẽ mà còn giữ toàn đội gắn kết với nhau và đảm bảo các cầu thủ trẻ hòa nhập tốt. Romelu là chất keo của chúng tôi và nếu có ai có thể giải quyết được những vấn đề của đội bóng thì đó chính là anh ấy", HLV Domenico Tedesco nói.

Vua phá lưới vòng loại EURO 2024: Ngọn hải đăng Lukaku - Ảnh 1.

Trong gian khó, Lukaku là ngọn hải đăng để giúp con thuyền Bỉ cập bến EURO 2024

Những con số như đã biết, là một phần để xác nhận vai trò thủ lĩnh không thể tranh cãi của Lukaku đối với Quỷ đỏ, anh đã ghi 14 bàn ở vòng loại EURO 2024 để là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một chiến dịch vòng loại châu Âu, vượt qua con số 13 của Robert Lewandowski của Ba Lan (ở vòng loại EURO 2016) và David Healy của Bắc Ireland (EURO 2008).

Anh cũng bỏ cách Ronaldo một khoảng khá xa trong danh sách ghi bàn tại vòng loại và xét trên tổng thể, Lukaku đã ghi 83 bàn sau 113 trận cho Bỉ, đưa anh đứng thứ 7 trong danh sách những chân sút hàng đầu quốc tế mọi thời đại, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo (128 bàn sau 205 trận cho Bồ Đào Nha), Ali Daei (108 bàn trong 148, Iran), Lionel Messi (106 bàn trong 179 với Argentina), Sunil Chhetri (93 bàn trong 144, Ấn Độ), Mokhtar Dahari (89 trong 142, Malaysia) và Ferenc Puskas (84 trong 85, Hungary).

"Anh ấy rất xuất sắc", Tedesco nói, "Bạn không thể làm tốt hơn một người có mọi cú sút trúng đích. Anh ấy có phải là tiền đạo giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng không? Điều đó luôn khó nói, nhưng tôi nghĩ vậy. Anh ấy là không thể ngăn cản được".

Lukaku đã giải quyết hầu hết những vấn đề về tinh thần mà Bỉ phải đối mặt sau cuộc khủng hoảng tại World Cup 2022, thời điểm mà sự xuất hiện của những ngôi sao gắn bó lâu dài với đội bóng là cực kì quan trọng với những tài năng mới như Aster Vranckx hay Doku.

Những cầu thủ trẻ cần một ngọn hải đăng ở đó để biết được hải trình của họ sẽ về đích an toàn, điều đó quan trọng hơn cả những bàn thắng mà Lukaku đã tạo ra để giúp Quỷ đỏ trở thành một trong số những đội hạt giống ở EURO 2024. 

 Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm