'Vua giải trẻ' HAGL xé lưới Mông Cổ chớp nhoáng, tái lập kỷ lục ghi bàn của Quang Hải ở ASIAD

19/09/2023 15:35 GMT+7 | ASIAD 2023

Cầu thủ Quốc Việt của HAGL đã mở tỉ số cho Olympic Việt Nam ở trận ra quân gặp Olympic Mông Cổ.

CẬN CẢNH 'Vua giải trẻ' HAGL xé lưới Mông Cổ chớp nhoáng

Chiều 19/3, Olympic Việt Nam đá trận ra quân trước Olympic Mông Cổ ở vòng bảng ASIAD 2023. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã mở tỉ số trận đấu.

Sau đường chuyền dài của đồng đội, Quốc Việt thoát xuống dứt điểm tung lưới Olympic Mông Cổ. Bàn thắng này đã giúp Olympic Việt Nam thêm tự tin ở trận ra quân.

Quốc Việt ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: Hoàng Linh

Với bàn thắng này, Quốc Việt đã tái lập thành tích ghi bàn của Quang Hải tại ASIAD 2018. Ở giải đấu năm đó, Quang Hải cũng mở tỉ số ngay phút thứ 3 trong trận thắng 1-0 trước Olympic Nhật Bản. Như vậy, ở 2 kỳ ASIAD gần nhất, 2 bàn thắng nhanh nhất của Olympic Việt Nam đều ghi ở phút thứ 3.

Trước đó do Olympic Syria và Afghanistan rút khỏi môn bóng đá nam tại ASIAD 2023, cơ hội đi tiếp của các đội bóng, trong đó có Olympic Việt Nam, tăng lên.

Theo thể thức thi đấu, ngoài các đội nhất, nhì ở mỗi bảng đấu, 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng 1/8. Như vậy, nếu đánh bại Mông Cổ ở lượt trận mở màn và có 1 điểm ở những trận đấu còn lại tại vòng bảng, thầy trò Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

Nguyễn Quốc Việt sinh năm 2003, được gọi là "Vua giải trẻ" sau khi có 5 lần nhận danh hiệu "Vua phá lưới" tại các giải đấu U17, U19 và U21 Quốc gia.

Quốc Việt đã tỏa sáng ở một loạt các giải đấu châu lục và khu vực trong những năm gần đây. Ở giải U19 Đông Nam Á 2022, Quốc Việt giành giải thưởng Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Gần đây nhất, Quốc Việt và các đồng đội đã vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm