Vụ VĐV tố HLV bắt chia tiền thưởng: Bộ VH-TT&DL yêu cầu điều tra, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai

16/01/2024 13:49 GMT+7 | Thể thao

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc VĐV Phạm Như Phương tố HLV bắt chia tiền thưởng nhằm làm rõ trách nhiệm thuộc về ĐTQG hay địa phương.

Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu điều tra, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai

Ngày 16/1, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL - cho biết, Bộ đã nắm được thông tin sự việc liên quan đến VĐV Phạm Như Phương và đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Trong sáng cùng ngày, bà Trương Ngọc Lan - phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội (Trung tâm Hà Nội) - cũng cho biết sẽ chủ trì cuộc họp liên quan đến vụ việc của VĐV Phạm Như Phương. Trước đó, Cục Thể dục Thể Thao đã đề nghị Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Phòng thể thao thành tích cao 1 Cục TDTT, Liên đoàn Thể dục Việt Nam khẩn trương xác minh làm rõ và báo cáo sự việc cho lãnh đạo Cục TDTT trước ngày 17/1.

"Thời gian diễn ra sự việc, VĐV Phạm Như Phương đang là VĐV đội tuyển quốc gia, chịu sự quản lý của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn). Các HLV của Hà Nội trong đó có Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương thời gian này cũng được triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia tại Nhổn.

Do vậy, việc VĐV Phạm Như Phương nếu bị kỷ luật trong thời gian này thì đó là thời gian cô làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Nói Hà Nội kỷ luật VĐV trong thời gian này thì chưa hợp lý", bà Trương Ngọc Lan chia sẻ.

Vụ VĐV tố HLV bắt chia tiền thưởng: Bộ VH-TT&DL yêu cầu điều tra, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai - Ảnh 2.

Vụ việc liên quan đến Như Phương đã được Bộ và Sở Văn hóa-Thể Thao yêu cầu làm rõ (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, cuộc họp ngày 16/1 kể trên sẽ nhằm xác minh rõ thông tin HLV bộ TDDC ăn chặn tiền thưởng nóng (mức thu 50%) và tiền thưởng HCV (mức thu 10%). Trong trường hợp vụ việc VĐV bị ăn chặn tiền thưởng thực sự diễn ra, bà Trương Ngọc Lan cũng khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm thuộc về HLV Trung tâm Hà Nội hay đội tuyển quốc gia. Cả HLV và VĐV Như Phương đều là người của địa phương làm nhiệm vụ tại đội tuyển nên sẽ phải làm rõ số tiền bị ăn chặn nếu có thì nộp cho HLV Hà Nội hay đội tuyển.

VĐV tố HLV bắt chia tiền thưởng

VĐV Phạm Như Phương sinh năm 2003, thuộc biên chế của thể thao Hà Nội và đến với TDDC từ năm 7 tuổi và là gương mặt sáng giá của đội TDDC nữ Việt Nam khi thi đấu ấn tượng tại SEA Games 31 với việc giành 2 HCB, 2 HCĐ ở đầu tiên tham dự giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Dù vậy, sáng 15/1, VĐV Phạm Như Phương đã tuyên bố giải nghệ khi mới bước sang tuổi 20.

Vụ VĐV tố HLV bắt chia tiền thưởng: Bộ VH-TT&DL yêu cầu điều tra, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai - Ảnh 3.

Như Phương được xem là gương mặt sáng của ĐT TDDC

Cùng ngày, VĐV Như Phương đã có thông tin tố bị HLV ăn chặn tiền thưởng. Theo VĐV sinh năm 2003, ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho HLV của mình là HLV Nguyễn Thùy Dương. Cũng theo Như Phương, chuyện thu 10% tiền thưởng huy chương đã diễn ra trong thời gian dài, khi mới ở độ tuổi 11, 12. Bên cạnh đó, với những khoản tiền thưởng nóng, tỷ lệ chia cũng là 50 -50.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm