Vụ Denis Cheryshev: Perez đã tìm thấy 'vật tế thần'?

11/12/2015 06:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ El Confidencial cùng một số nguồn tin thân cận với văn phòng Real Madrid cho biết, Chủ tịch Florentino Perez đã tìm thấy hướng đi mới trong vụ Denis Cheryshev, một khi việc kháng án thất bại.

Theo đó, Jose Angel Sanchez sẽ bị sa thải, và Perez đưa một huyền thoại trong quá khứ của Real lên ngồi ghế TGĐ.

Tìm “vật tế thần”

Real đã nhận được quyết định từ Ủy ban kháng án thuộc LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF), liên quan đến việc họ bị Ủy ban kỷ luật loại khỏi Cúp Nhà Vua. Real một mực khẳng định họ hoàn toàn không biết gì về án treo giò của Cheryshev nên vẫn sử dụng anh trong trận lượt đi vòng 1/16. Đồng thời, bản thân Cheryshev cũng không nhận được thông báo từ các bên có liên quan (Villarreal và RFEF) về việc anh chịu kỷ luật do 3 thẻ vàng mùa trước.

Trước khi nhận quyết định của Ủy ban kháng cáo, Real tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nếu họ gặp bất lợi và không được đá lượt về (sẽ diễn ra giữa tuần sau). Để hy vọng thay đổi tình hình, Real đã làm việc trực tiếp với Jose Mateo - Chủ tịch Ủy ban kháng cáo, cùng hai thành viên Carlos Gonzalez và Arturo Manrique.

RFEF sẽ tiến hành điều tra lại vụ Real Madrid bị loại khỏi Cúp nhà Vua

RFEF sẽ tiến hành điều tra lại vụ Real Madrid bị loại khỏi Cúp nhà Vua

Ủy ban khiếu nại Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) sẽ tiến hành điều tra cặn kẽ hơn về những khiếu nại của Real Madrid khi đội bóng này bị loại khỏi Cúp nhà Vua tuần vừa qua.

Vấn đề không nằm ở việc Real thắng kiện hay không. Câu hỏi đặt ra: Ai là người chịu trách nhiệm chính trong những rắc rối mà Real gặp phải? Đây không hoàn toàn là một cơ hội giành danh hiệu bị đánh mất, mà còn ảnh hưởng đến danh dự CLB. Thật khó để chấp nhận một đội bóng danh giá như Real lại phạm phải sai lầm khủng khiếp đến thế. Chủ tịch Perez đã nhấn mạnh bản thân không biết chuyện, và tuyên bố “làm đến nơi đến chốn vụ việc”.

Trước mắt, bản thân ông Perez chịu nhiều áp lực hơn tất cả. Những tiếng la ó “Perez, hãy cút đi” liên tục xuất hiện trên khán đài sân Bernabeu kể từ sau khi sự cố xảy ra. Có rất nhiều quan chức phụ trách công việc khác nhau ở Real, và Perez đang tìm một người để chịu trách nhiệm lớn nhất trước Hội đồng.

TGĐ Jose Angel Sanchez chính là người bị xem là có lỗi lớn nhất. Trên thực tế, ông Sanchez là người nắm quyền quản lý tối cao về chuyên môn, nên việc đẩy trách nhiệm về phía ông là điều dễ hiểu.

Raul hay Sanchis?

Chưa bao giờ Jose Angel Sanchez được xem là một người giỏi về chuyên môn. Ông không hiệu quả như Gil Marin của Atletico, và càng thua xa những người quản lý bên phía Barca. Ông Sanchez chỉ là làm việc lâu năm dưới quyền Perez, trong kỷ nguyên đầu tiên của nửa đầu thập niên 2000. Khi Jose Mourinho hất văng Jorge Valdano khỏi cương vị TGĐ, ông Sanchez mới được trao quyền vì “dễ bảo”.

Trước đây, một trong những sai lầm lớn nhất của TGĐ Sanchez là mua Aiser Illarramendi với giá lên đến 38,9 triệu euro. Mới đây, Real buộc phải bán Illarra trở lại Sociedad với giá chỉ bằng một nửa. Rắc rối liên quan đến Cheryshev khiến ông có thể trở thành vật tế thần.

Nếu sa thải Sanchez, Perez có tránh được những chỉ trích? Không. Nhưng nếu bổ nhiệm một huyền thoại của Real lên ghế TGĐ, Perez sẽ gỡ lại rất nhiều uy tín. Các Madridista luôn là những người khó tính, bằng việc cho mình mọi quyền hạn và chỉ trích bất kỳ ai. Nhưng khiến họ hài lòng cũng chẳng khó lắm. Chỉ cần đưa trở lại Raul Gonzalez - người vừa treo giày, khép lại sự nghiệp đầy thăng trầm, hoặc Manuel Sanchis là đâu lại vào đó.

Sanchis là biểu tượng của Real giai đoạn cuối thể kỷ 20. Ông cũng là một trong rất ít các huyền thoại bắt đầu từ đội trẻ, bước lên đội một, rồi đeo băng đội trưởng và kết thúc hành trình vinh quang với chỉ mình Real. Raul hoặc Sanchis sẽ giúp khơi dậy niềm tự hào Real, tránh cho ông Perez phải tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm.

710 Sanchis có 710 trận khoác áo Real, chỉ sau Raul (741) và Iker Casillas (725). Ông cũng là đội trưởng cuối cùng treo giày ở Bernabeu.

323 Raul ghi 323 bàn thắng trong sự nghiệp với Real, thành tích tốt thứ hai lịch sử CLB, sau Cristiano Ronaldo (334).

2011 Năm 2011, Jorge Valdano bị sa thải khỏi ghế TGĐ vì mâu thuẫn với Mourinho, và Jose Angel Sanchez được bổ nhiệm thay thế.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm