Vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn nữ tuyển thủ: Những ranh giới không thể vượt qua

30/08/2023 07:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Vụ việc Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha có hành vi hôn lên môi nữ tuyển thủ ĐTQG khiến nhiều người vô cùng giận dữ và tạo ra làn sóng phản đối dữ dội.4

ĐT nữ Tây Ban Nha và những góc khuất của làng bóng đá nữ thế giới

Bóng đá thế giới đã hướng về Tây Ban Nha sau chiến tích vô địch World Cup nữ 2023 của ĐTQG nước này. Đây là lần đầu tiên ĐT nữ Tây Ban Nha vô địch thế giới và chiến tích này hẳn khiến người dân xứ đấu bò cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc.

Thế nhưng, scandal đã nổ ra với hành vi "khóa môi" của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales với nữ tuyển thủ Jennifer Hermoso. Màn trao giải "đi vào lòng đất" của vị chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha khiến dư luận phẫn nộ.

Bóng đá nữ và những ranh giới không thể vượt qua - Ảnh 2.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha gây phẫn nộ

Dù vậy, tranh cãi đã ngày càng căng thẳng hơn khi ông Rubiales tuyên bố mình vô tội và Hermoso đã hoàn toàn chủ động đón nhận nụ hôn chúc mừng trên bục nhận huy chương. Sự giận dữ của các nữ cầu thủ cùng phản ứng đến từ dư luận trong nước buộc LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) phải liên tục tổ chức những buổi họp báo để nêu quan điểm chứng minh sự trong sạch của ngài Chủ tịch.

Ngay cả trước khi ông Luis Rubiales hôn lên môi Jenni Hermoso trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2023 của ĐT nữ Tây Ban Nha, các quan chức khác trong sân vận động đã bị choáng bởi hành vi của người đàn ông này. Tờ The Independent đã tiết lộ hình ảnh cho thấy Chủ tịch RFEF dường như nắm lấy đáy quần của mình trong khi ăn mừng chiến thắng.

Cử chỉ này có từ thời La Mã cổ đại, thường được hiểu là "Tôi chuẩn đàn ông". Đó chắc chắn là một cử chỉ nam tính mạnh mẽ, nhưng lại không thực sự đúng đắn ở một giải đấu dành cho nữ giới.

Theo phản biện của quan chức đứng đầu làng bóng đá Tây Ban Nha, nụ hôn ông dành cho Jennifer Hermoso không có ham muốn tình dục hay sự thống trị, đàn áp bởi nó diễn ra một cách tự phát và được sự đồng ý của chính nữ cầu thủ này. Tuy nhiên, từ phía Hermoso, nữ tuyển thủ Tây Ban Nha khẳng định cô không hề cho phép và cảm thấy bị xúc phạm.

Hermoso cũng được mời đến làm việc với các công tố viên để lắng nghe các thông báo về quyền bản thân với tư cách là nạn nhân. Tòa án Hành chính Thể thao Tây Ban Nha cũng sẽ tổ chức phiên họp để nghiên cứu đình chỉ chức vụ của Chủ tịch Rubiales do Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra.

Và không loại trừ khả năng việc đình chỉ này có thể kéo dài hơn thông báo 90 ngày của FIFA khi chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án. Song điều này nếu trở thành sự thật cũng kéo theo một vấn đề không nhỏ với bóng đá Tây Ban Nha bởi sự can thiệp của chính quyền vào vấn đề của ông Rubiales có thể dẫn đến hậu quả là các CLB của Tây Ban Nha sẽ bị loại khỏi các giải đấu của UEFA.

Bóng đá nữ và những ranh giới không thể vượt qua - Ảnh 3.

Làn sóng tẩy chay nổ ra trên diện rộng tại Tây Ban Nha

Đây là hệ lụy khôn lường và có thể kéo theo nhiều vấn đề ảnh hưởng tiêu cực tới bóng đá xứ sở bò tót. Bỗng nhiên, danh hiệu vô địch thế giới của ĐT nữ Tây Ban Nha đang bị che mờ một cách không đáng có. Thậm chí, vụ việc của Hermoso còn lan rộng sang những câu chuyện chính trị khi làn sóng biểu tình đã nổ ra ở một số thành phố tại Tây Ban Nha.

Những tổ chức nữ quyền cùng một số hội nhóm được thành lập để "gây chiến" với RFEF. Tất nhiên, vụ việc không chỉ đơn thuần ở hành động của ông Rubiales, mà mọi thứ xuất phát từ những mâu thuẫn đã âm ỉ trong làng bóng đá nữ suốt thời gian qua.

Còn nhớ, ngay trước khi vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra, HLV trưởng của ĐT nữ Zambia, ông Bruce Mwape đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục cầu thủ nữ trong thời gian dài. Một cầu thủ giấu tên của ĐT nữ Zambia thậm chí đã tiết lộ sự thật động trời rằng: "Nếu ông Bruce Mwape muốn ngủ với ai đó, người đó phải đồng ý. Việc HLV ngủ với các cầu thủ trong đội của chúng tôi là chuyện bình thường".

Vụ việc vẫn chưa được đưa ra ánh sáng dù FIFA đã tuyên bố sẽ điều tra chi tiết để có hình phạt với vị thuyền trưởng ĐT nữ Zambia. Có thể thấy, việc một HLV nam dẫn dắt các học trò nữ là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, nó sẽ bất thường ở chỗ khi các CLB hay ĐTQG tập trung thi đấu, họ sẽ phải làm việc cùng nhau, trong cùng một địa điểm và không gian hoàn toàn khép kín.

Điều này nảy sinh ra rất nhiều vấn đề "khó nói", nhất là khi một số nữ tuyển thủ của các nền bóng đá còn chưa phát triển đang không nhận thức đầy đủ về mối quan hệ thân mật giữa hai giới. Ngay cả ở trận chung kết World Cup nữ 2023, nơi mọi ống kính máy quay đều đưa ra những hình ảnh chi tiết nhất cho cả thế giới theo dõi, HLV trưởng của nữ Tây Ban Nha là ông Jorge Vilda đã bị tố sờ ngực nữ trợ lý của mình trong lúc ăn mừng bàn thắng.

Bóng đá nữ và những ranh giới không thể vượt qua - Ảnh 4.

HLV Jorge Vilda cũng bị chỉ trích vì hành vi nhạy cảm

Những hình ảnh ghi lại được cho thấy ông Jorge Vilda đúng là đã đặt "bàn tay hư" của mình lên vị trí nhạy cảm của nữ trợ lý. Hầu hết các ý kiến đều bất bình cho rằng đó là hành vi sàm sỡ rất thô thiển và không hiểu tại sao lại xuất hiện trên sóng truyền hình ở một trận chung kết bóng đá thế giới.

Nên biết rằng, dù đã có công đưa ĐT nữ Tây Ban Nha đến đỉnh vinh quang nhưng thực tế HLV Vilda là một người khá tai tiếng. Nhà cầm quân này bị tố đối xử với các cầu thủ nữ rất thiếu lịch sự khi thường buộc họ phải lôi ra tất cả những món đồ trong túi cá nhân trước khi bước vào mỗi đợt tập trung.

Chưa hết, thuyền trưởng ĐT nữ Tây Ban Nha còn yêu cầu các nữ học trò phải mở khóa cửa phòng ngủ mỗi đêm để ông đi kiểm tra và rà soát điểm danh từng người. Đây là những chuyện rất nhạy cảm đối với phái nữ nhưng thật kỳ lạ khi nó lại xảy ra ở một môi trường chuyên nghiệp như ĐT nữ Tây Ban Nha, những người vừa lên ngôi vô địch thế giới.

Sẽ còn những chuyện ghê gớm hơn đang xảy ra hàng ngày hàng giờ nhưng vẫn bị giấu trong bóng tối. Sẽ còn nhiều hành vi đáng lên án hơn vẫn chưa được phanh phui. Lý do để những câu chuyện này xảy ra là rất nhiều, nhưng đa phần nó tới từ sự bàng quan của các cơ quan quản lý dành cho bóng đá nữ và đây là một thiệt thòi lớn của những cô gái đá bóng so với các đồng nghiệp nam.

Biểu tượng nữ quyền trong bóng đá và ranh giới khó vượt qua

Ngày 31/7/2022, ở trận chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Âu EURO, khi trận đấu bước sang phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Kelly đã tung cú sút "cháy lưới" ĐT nữ Đức để mang về chiến thắng cho người Anh.

Một tình huống áp sát khung thành ĐT nữ Đức sau pha phạt góc cuối cùng của trận đấu, Chloe Kelly che người tránh khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, vung cú sút nhưng không trúng bóng. Ở pha rướn chân thứ 2, với cú đá sệt, bóng đi thẳng vào lưới Đức trong sự vỡ òa của người hâm mộ đội chủ nhà.

Bóng đá nữ và những ranh giới không thể vượt qua - Ảnh 5.

Chloe Kelly cùng màn ăn mừng đầy phấn khích

Khoảnh khắc sau đó đã trở thành lịch sử với màn cởi áo ăn mừng của Chloe Kelly. Người hùng của ĐT nữ Anh chạy ăn mừng với chiếc áo đấu được cởi bỏ đã lan truyền trên khắp thế giới. Cô nàng đã tạo ra khoảnh khắc kinh điển cho bóng đá nữ, trở thành biểu tượng cho nữ quyền.

Hình ảnh ấy biểu tượng cho sự mạnh mẽ của người phụ nữ, ý chí, tinh thần và biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết của thể thao, của niềm vui chiến thắng. Trước Kelly, nữ tuyển thủ Mỹ Brandi Chastain cũng từng có màn cởi áo ăn mừng khi ghi bàn quyết định đưa ĐT nữ Mỹ lên ngôi vô địch World Cup vào năm 1999.

Đến kỳ World Cup nữ vừa qua, tiền đạo Asisat Oshoala của ĐT nữ Nigeria đã cởi áo ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Australia, giúp cho đội bóng châu Phi giành chiến thắng. Hành động gây sốc của Oshoala đã nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ và tạo ra hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.

Bóng đá nữ và những ranh giới không thể vượt qua - Ảnh 6.

Asisat Oshoala cởi áo ăn mừng tại World Cup nữ 2023

Nhiều ý kiến cho rằng đây là phong cách ăn mừng hiếm gặp trong các trận đấu bóng đá nữ và quả thật rất ít cầu thủ nữ dám làm điều này dù cho cảm xúc có thể bùng nổ không kém những đồng nghiệp nam. 

Rào cản về giới tính cùng những hạn chế về hành vi đang là những yếu tố tạo ra ranh giới không thể vượt qua của bóng đá nữ và có lẽ, các cô gái đá bóng cũng buộc phải chấp nhận điều này như một phần của cuộc chơi. Tuy nhiên, khi mọi thứ đang ngày càng cởi mở hơn, chúng ta cũng nên có cái nhìn thoáng hơn dành cho những cô gái để khi xảy ra những điều sai trái, họ sẽ đủ bản lĩnh để đứng lên và đưa ra tiếng nói trước dư luận. Có như thế, sự bình đẳng giới mới được phát huy hết ở môn thể thao vua.



VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm