Với chiều cao khiêm tốn, Thanh Nhã và Huỳnh Như gặp thách thức cực lớn trước các đối thủ 'khổng lồ' ở World Cup

05/07/2023 21:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp những đối thủ vượt trội về chiều cao ở World Cup nữ 2023.

Thanh Nhã và Huỳnh Như gặp thách thức cực lớn trước các đối thủ 'khổng lồ' ở World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường tới New Zealand để chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng là những đội bóng rất mạnh như tuyển nữ Mỹ, đội bóng 4 lần vô địch World Cup, tuyển nữ Hà Lan, á quân World Cup kỳ trước. Tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng được đánh giá cao hơn thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ngoài sự khác biệt về trình độ, tuyển nữ Việt Nam còn đối mặt với thách thức về thể chất khi đọ sức với 3 đội bóng trên. Các cầu thủ của Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha đều có chiều cao vượt trội so với tuyển nữ Việt Nam. Việc ĐT nữ Việt Nam có chiều cao thấp nhất ở bảng E là điều không có gì bất ngờ.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn, Thanh Nhã và Huỳnh Như gặp thách thức cực lớn trước các đối thủ 'khổng lồ' ở World Cup - Ảnh 2.

Danh sách các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023

Thủ môn Kim Thanh của tuyển nữ Việt Nam  có chiều cao 1m65, trong khi đó, những đồng đội của cô cũng có chiều cao rất khiêm tốn. Huỳnh Như, tiền đạo số 1 của tuyển nữ Việt Nam, cao 1m58. Thanh Nhã, người đã gây ấn tượng với bàn thắng vào lưới tuyển Đức, cao 1m62.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn, Thanh Nhã và Huỳnh Như gặp thách thức cực lớn trước các đối thủ 'khổng lồ' ở World Cup - Ảnh 3.

Thanh Nhã có chiều cao 1m62

Chương Thị Kiều, "lá chắn thép" ở hàng thủ ĐT nữ Việt Nam, cao 1m66. Tiền đạo Phạm Hải Yến sở hữu chiều cao 1m62. 

Thủ môn Khổng Thị Hằng là một trong số những người cao nhất ở ĐT nữ Việt Nam. Cô cao 1m69. Trong khi đó, Ngân Thị Vạn Sự cao 1m52 còn Dương Thị Vân là 1m53.

Với chiều cao khiêm tốn, ĐT nữ Việt Nam được nhận định sẽ gặp khó khăn trước các đối thủ to cao tại World Cup nữ 2023.

Tuyển nữ Mỹ, đối thủ đầu tiên mà tuyển nữ Việt Nam đối đầu ở World Cup, có nhiều người sở hữu chiều cao từ 1m70 trở lên.

2 tiền đạo Alex Morgan và Carli Lloyd của ĐT Mỹ có chiều cao 1m70, trong khi đó, tiền vệ Lindsey Horan cao 1m75.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn, Thanh Nhã và Huỳnh Như gặp thách thức cực lớn trước các đối thủ 'khổng lồ' ở World Cup - Ảnh 4.

Alex Morgan cao 1m70

3 thủ môn của ĐT nữ Mỹ là Alyssa Naeher, Casey Murphy và Aubrey Kingsbury đều cao từ 1m75 trở lên. Trong đó, Casey Murphy cao 1m85.

Tuyển nữ Hà Lan cũng sở hữu chiều cao vượt trội so với tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo chủ lực của họ là Lieke Martens cao 1m70. Phần lớn hậu vệ của ĐT nữ Hà Lan cao từ 1m70 trở lên. Kerstin Casparij là người hiếm hoi ở hàng thủ ĐT Hà Lan chỉ cao 1m68. Các thủ môn của ĐT nữ Hà Lan là Daphne van Domselaar (1m76), Lize Kop (1m73) và Jacintha Weimar (1m79).

Sở hữu chiều cao khiêm tốn, Thanh Nhã và Huỳnh Như gặp thách thức cực lớn trước các đối thủ 'khổng lồ' ở World Cup - Ảnh 5.

Lieke Martens cao 1m70

Tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng sở hữu nhiều cao thủ từ 1m70 trở lên. Trong đó phải kể tới nữ tiền đạo Carolina Mendes cao 1m72, Jéssica Silva là 1m70, Telma Encarnacao là 1m74.

Các cầu thủ khác của ĐT nữ Bồ Đào Nha cũng có chiều cao vượt trội tuyển nữ Việt Nam như Ana Seiça cao 1m70, Carole Costa cao 1m73, thủ môn Patricia Morais cao 1m78.

Việc đối đầu với những đối thủ cao to sẽ khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều bất lợi, đặc biệt ở những tình huống bóng bổng. Ngay tại SEA Games 32, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng rất vất vả khi đối mặt với tuyển nữ Philippines có hình thể vượt trội. Tại vòng bảng SEA Games 32, tuyển nữ Philippines đã thắng 2-1 trước tuyển nữ Việt Nam. Đó là trận đấu mà Huỳnh Như và các đồng đội thua sút trước những tình huống bóng bổng của đối phương.

Tại World Cup nữ 2023, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều với tuyển nữ Việt Nam.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm