Real Madrid: 'Những Zidane và những Pavon' phiên bản mới

31/07/2015 14:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một thập niên sau khi thất bại với giấc mơ “những Zidane và những Pavon”, Florentino Perez dường như đang có kế hoạch tái tạo dự án này, theo cách hoàn toàn khác.

1. Paco Pavon luôn có giấc mơ được trở thành một phần lịch sử của Real Madrid. Sinh ra ngay tại thủ đô Madrid, gia nhập học viện bóng đá trẻ của Real từ rất sớm, và giấc mơ ấy thành hiện thực kể từ 2001.

Chức vô địch Champions League 2001-02, hai danh hiệu La Liga (2002-03, 2006-07), Cúp Liên Lục địa 2002, Siêu Cúp Tây Ban Nha là bộ sưu tập mà Pavon có được trong thời gian khoác áo Real. Một thành tích không hề tệ chút nào.

Nhưng cách mà Pavon đi vào lịch sử không đẹp như viễn cảnh mà anh từng vẽ ra trong đầu, khi còn là một tài năng trẻ. Các Madridista nói riêng, và người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung, không nhớ về một Pavon với 6 danh hiệu cùng Real.

Theo đó, Pavon được nhắc đến nhiều hơn với một chính sách nổi tiếng của Florentino Perez, khi ông lần đầu bước chân vào “Nhà trắng” năm 2000: “Zidanes y Pavones” (những Zidane và những Pavon). Chính dự án này là yếu tố giúp Pavon trở thành một cầu thủ nổi tiếng, cho dù sự nghiệp khá khiêm tốn.

“Zidanes y Pavones” của Perez là chiến lược mỗi năm mua một ngôi sao lớn, và phát huy nguồn tài năng trẻ do chính Real đào tạo.

2. “Zidanes y Pavones” đã thất bại thảm hại ngay khi mới được hình thành. Có quá nhiều cách để lý giải cho điều này. Dù giải thích theo cách nào thì có một thực tế là Pavon và các tài năng trẻ của Real đã không thể cạnh tranh với những ngôi sao lớn mà Perez mang về.

Hơn nữa, chất lượng đào tạo trẻ của Real cũng không phải mạnh. Một ví dụ cho chất lượng đào tạo của Real: đội Castilla chỉ đủ sức thi đấu ở Segunda B (tương đương hạng B). Nếu có lên Segunda (hạng Nhì) thì cũng sớm bị xuống hạng.

Từ bài học thất bại hơn một năm trước, Perez đang thay đổi cách làm.

Trong những năm qua, ông trùm ngành xây dựng này luôn tập trung vào việc chiêu mộ cầu thủ trẻ. Bên cạnh các ngôi sao là những tài năng trẻ được tuyển mộ. Giấc mơ của Perez là Real được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ trẻ, và ưu tiên người gốc Tây Ban Nha.

Chỉ trong vòng hơn nửa năm nay, một loạt cầu thủ từ 18 tuổi trở xuống được Perez mua về. Trường hợp đình đám nhất là Martin Odegaard, đến từ Na Uy. Odegaard đã thử việc từ nhiều CLB danh tiếng ở châu Âu, là mục tiêu của Ajax, Barcelona, Man United, Liverpool…

Trước Odegaard, Real đã mua Marco Asensio, ở thời điểm cầu thủ này mới 18 tuổi (hiện bước sang tuổi 19), và cho Mallorca mượn đến hết mùa 2014-15. Sau vài năm nữa, những tài năng này mặc nhiên được xem là có phần đào tạo của Real.

3. Quá trình mua cầu thủ trẻ của Perez chưa dừng lại.

Vài tuần trước, đội hình U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu chỉ có 2 thành viên do Real sở hữu, gồm Borja Mayoral và Asensio. Sắp tới, một loạt trụ cột của U19 TBN sẽ nằm trong biên chế của Real.

Trước mắt, Real đã hoàn thành sơ bộ việc chuyển nhượng Jesus Vallejo, đội trưởng của nhà vô địch U19 châu Âu. Chỉ còn một vài thủ tục cuối cùng để tài năng trẻ của Zaragoza chính thức khoác áo Real với giá 6 triệu euro.

Dani Ceballos là một gương mặt khác vừa chiến thắng ở Hy Lạp đang trên đường gia nhập Real. Ceballos là một trong những trụ cột U19 TBN, và vừa đá rất hay trận Chung kết thắng Nga 2-0. Chàng trai 18 tuổi này từng bị trung tâm Sevilla sa thải vì căn bệnh phế quản mãn tính, trước khi thành tài ở Betis. Ceballos được xem là tài năng lớn nhất của Betis từ sau Joaquin Sanchez, có 57 trận khoác áo ĐTQG TBN và đang thi đấu cho Fiorentina.

Perez chưa mua ngôi sao, nhưng không có nghĩa là không mua. Dù vậy, đây là lúc ưu tiên “vơ vét” hết tài năng trẻ triển vọng nhất. Việc Perez đưa Rafa Benitez trở lại Madrid cũng là một phần trong dự án quan trọng: Xây dựng Real trẻ trung đậm chất TBN hơn.

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm