Võ sĩ 18 tuổi Việt Nam giành HCV tại giải thế giới sau khi thắng thuyết phục ở chung kết trên đất Mỹ

21/11/2023 11:57 GMT+7 | Thể thao

VĐV của Việt Nam, Huỳnh Đỗ Đạt đã xuất sắc giành huy chương Vàng tại giải Vô địch Wushu thế giới năm 2023 ở nội dung tán thủ.

Võ sĩ 18 tuổi Việt Nam giành HCV tại giải thế giới

Huỳnh Đỗ Đạt (sinh năm 2005) là VĐV thuộc biên chế của Trung tâm Đào tạo thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam. Võ sĩ này đã giành tấm HCV giải Wushu thế giới 2023 sau khi đánh bại VĐV của Đài Bắc Trung Hoa, Zhang Huan Yi ở trận chung kết tán thủ hạng 70 kg.

Tạ ASIAD 2023, Zhang Huan Yi đã giành tấm HCĐ. Đó là tấm HC thứ 2 của Đài Bắc Trung Hoa ở môn tán thủ tại ASIAD kể từ năm 2002.

Tại bán kết giải thế giới 2023, Zhang đã đánh bại đối thủ người Italy để tiến vào chung kết gặp Huỳnh Đỗ Đạt.

Võ sĩ 18 tuổi Việt Nam giành HCV tại giải thế giới sau khi thắng thuyết phục ở chung kết trên đất Mỹ - Ảnh 2.

Huỳnh Đỗ Đạt giành HCV ở giải Wushu thế giới 2023 - Ảnh: FB Phan Quốc Vinh

Võ sĩ 18 tuổi của Việt Nam, Huỳnh Đỗ Đạt đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết và giành chiến thắng 2-0 trước Zhang để giành tấm HCV cho đoàn Wushu Việt Nam.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Wushu Việt Nam giành 3 HCV tại các nội dung đối kháng nhờ công của Huỳnh Đỗ Đạt (70kg nam), Nguyễn Thị Lan (48kg nữ) và Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ).

Chung cuộc, đoàn Việt Nam kết thúc giải thế giới với vị trí thứ 2 (5 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ). Đứng đầu là đoàn Trung Quốc với 15 HCV.

Giải vô địch Wushu thế giới 2023 diễn ra tại Texas (Mỹ) từ 16/11 tới 20/11. Đoàn Wushu Việt Nam tham dự với 13 võ sĩ gồm Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Lan, Phương Nga, Kiều Trang, Phương Giang, Thu Thủy, Phương Nhi, Mạnh Cường, Duy Hải, Huy Hoàng, Đỗ Đạt, Văn Tâm, Nông Văn Hữu.

Trong đó, nữ võ sĩ Đặng Trần Phương Nhi giành 2 tấm HCV nhờ thi đấu xuất sắc ở nội dung tao lu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm