Vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam nổi giận khi chồng bị 'Ronaldo Trung Quốc' đánh nguội

09/11/2023 15:05 GMT+7 | Thế giới Sao

Trên trang cá nhân Facebook, bà xã của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã không giấu được sự giận dữ khi chứng kiến chồng bị cầu thủ của Vũ Hán Tam Trấn đánh nguội.

Vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam nổi giận khi chồng bị 'Ronaldo Trung Quốc' đánh nguội

Phút 74 trận đấu giữa Hà Nội FC và Vũ Hán Tam Trấn trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 của bảng J, vòng bảng AFC Champions League, cầu thủ Wei Shihao kéo ngã hậu vệ Phạm Xuân Mạnh trong một tình huống tranh chấp. Sau đó, Wei Shihao còn dùng đầu gối thúc vào mặt Xuân Mạnh khiến hậu vệ của Hà Nội FC bị chảy máu ở vùng miệng. Tình huống diễn ra rõ ràng và trọng tài Risqullaev người Uzbekistan đã rút thẻ đỏ với cầu thủ của CLB Vũ Hán.

Vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam nổi giận khi chồng bị 'Ronaldo Trung Quốc' đánh nguội - Ảnh 2.

Wei Shihao kéo ngã và đánh nguội Xuân Mạnh.

Vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam nổi giận khi chồng bị 'Ronaldo Trung Quốc' đánh nguội - Ảnh 3.

Hậu vệ của Hà Nội FC đau đớn nằm sân.

Vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam nổi giận khi chồng bị 'Ronaldo Trung Quốc' đánh nguội - Ảnh 4.

Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Wei Shihao.

Trên trang cá nhân vợ của Xuân Mạnh là Dung Trần tức giận đã không giấu cảm xúc khi chứng kiến chồng bị đối phương đá xấu. "Đăng video bị xóa thì ta đăng ảnh. Đã động đến chồng chị thì được ra sân tắm sớm thôi", Dung Trần viết.

Vợ hậu vệ đội tuyển Việt Nam nổi giận khi chồng bị 'Ronaldo Trung Quốc' đánh nguội - Ảnh 5.

Dung Trần tức giận khi chồng bị đối thủ đánh nguội.

Trên mạng xã hội, cổ động viên Việt Nam cũng thể hiện sự tức giận trước hành động phi thể thao của Wei Shihao. Thậm chí, cầu thủ được ví là "Ronaldo Trung Quốc" còn bị chính CĐV ở quê nhà chỉ trích vì tính cách "mãi không chịu lớn" của mình.

Chiếc thẻ đỏ của Wei Shihao chính là bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu. Trước đó, Hà Nội FC vừa có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Phạm Tuấn Hải. Được chơi hơn người, Hà Nội FC gây sức ép, tấn công dồn dập và cụ thể hóa nỗ lực bằng bàn thắng ở phút thứ 90 của Tuấn Hải.

Chung cuộc, Hà Nội FC ngược dòng đánh bại Vũ Hán 2-1, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp ở giải đấu. Theo điều lệ của AFC Champions League, các đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu liên khu vực được đi tiếp vào vòng trong.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm