Vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ hưởng vinh dự cực lớn từ FIFA như Messi

15/01/2023 15:14 GMT+7 | AFF Cup 2022

ĐT Việt Nam đứng trước vinh dự đặc biệt nếu giành chức vô địch AFF Cup 2022 trên đất Thái.

Chủ tịch FIFA trao cúp cho đội đăng quang AFF Cup 2022

"Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới dự trận đấu theo lời mời của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ông ấy sẽ trao Cup vô địch", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ vào sáng nay (15/1).

Được biết, Khiev Sameth - chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - đã mời chủ tịch FIFA Gianni Infantino sang Thái Lan dự khán trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 và trao cúp vô địch cho đội giành chiến thắng.

Trước đó, ông Gianni Infantino đã trao chức vô địch World Cup 2022 cho Lionel Messi ở sân Lusail, sau khi ĐT Argentina đánh bại Pháp ở chung kết (18/12/2022). 

Ông Gianni Infantino sinh năm 1970 ở Thụy Sĩ và trở thành chủ tịch FIFA vào năm 2016. Gianni Infantino tốt nghiệp khoa luật tại Đại học Fribourg (Thụy Sĩ), có thể nói lưu loát tiếng Italy, Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ hưởng vinh dự cực lớn từ FIFA như Messi - Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ trao chức vô địch AFF Cup 2022

Trước khi đắc cử Chủ tịch FIFA năm 2016, ông Infantino là thành viên của Ủy ban Cải cách của FIFA và Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Sau khi ngồi vào ghế chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã đề xuất ý tưởng tổ chức World Cup với 48 đội tham dự. Ý tưởng này rốt cuộc đã trở thành sự thật ở kỳ World Cup 2026 tới. Năm 2018, ông Gianni Infantino đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ hưởng vinh dự cực lớn từ FIFA như Messi - Ảnh 3.

Ông Gianni Infantino trao chức vô địch World Cup 2022 cho Lionel Messi

Ở World Cup 2022, ông Gianni Infantino đã lên tiếng ủng hộ chủ nhà Qatar và tuyên bố: "Tôi đã xem toàn bộ các trận đấu. Phải thừa nhận rằng chúng ta vừa được chứng kiến một vòng bảng hay nhất lịch sử World Cup. Các trận đấu rất tuyệt vời, chất lượng chuyên môn cao diễn ra trên các sân vận động lớn. Tôi tin là ai trong chúng ta cũng nhận thấy điều đó".

Tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat của Thái Lan. Ở trận lượt đi hôm 13/1 tại Mỹ Đình, hai đội hòa 2-2. 

Nếu tuyển Việt Nam đăng quang và được chủ tịch FIFA trao chức vô địch, đó sẽ là vinh dự rất lớn với HLV Park Hang Seo và các học trò. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Park với tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất muốn vô địch AFF Cup 2022 để làm quà chia tay.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm