Vợ chồng HLV Thomas Tuchel ly hôn

05/04/2022 06:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ đối mặt với cuộc khủng hoảng ở Chelsea do lệnh trừng phạt của chính phủ Anh áp dụng với ông chủ Roman Abramovich, huấn luyện viên Thomas Tuchel còn gặp khủng hoảng trong cuộc sống riêng tư.

Chelsea thua sốc Brentford, HLV Tuchel đổ lỗi cho... thời tiết

Chelsea thua sốc Brentford, HLV Tuchel đổ lỗi cho... thời tiết

Lý giải về thất bại khó tin 1-4 trước Brentford, ngay tại Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel đổ lỗi cho hàng thủ, cho đợt tập trung ĐTQG, và cho cả... thời tiết nữa.

Tờ Daily Mail (Anh) mới đây dẫn lời nguồn tin thân cận với gia đình Tuchel cho biết vợ ông, bà Sissi, đã bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn.

13 năm hôn nhân

“Sissi và Tuchel cố tránh việc chia tay, nhưng cuối cùng, không còn cách nào khác. Mọi chuyện thật buồn và hai người muốn đảm bảo con cái là ưu tiên hàng đầu. Các giấy tờ đã được nộp vào tuần trước để tiến hành ly hôn”, tờ Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận.

Bà Sissi, 46 tuổi, bắt đầu thủ tục ly hôn tuần trước, và bạn bè của vợ chồng Tuchel nói rằng hai người không còn hy vọng làm hòa. Ngay cả những người thân cận nhất với gia đình Tuchel cũng không khỏi bất ngờ. Trước đó, không có dấu hiệu cho thấy hôn nhân của họ gặp vấn đề.

Sissi Tuchel sinh năm 1975 tại Đức và có thành tích học tập xuất sắc khi tốt nghiệp bằng cử nhân. Vợ ông Tuchel từng làm việc trong lĩnh vực xuất bản và là nhà báo của tờ Süddeutsche Zeitung, một trong những tờ nhật báo lớn nhất ở Đức. Ngay sau khi kết hôn với Thomas vào năm 2009 và có hai con gái Emma (12 tuổi), Kim (11 tuổi), bà Sissi quyết định nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Tháng 5/2021, bà Sissi gây chú ý khi từ khán đài chạy xuống sân Dragao của Porto để chia vui cùng chồng khi ông dẫn dắt Chelsea thắng Man City 1-0 ở chung kết Champions League. Ba tháng sau, bà Sissi đưa các con tới Anh để đoàn tụ cùng ông Tuchel, khởi đầu cho cuộc sống của gia đình ở xứ sương mù.

Giống như những chặng đường mà ông Tuchel đã đi qua trong sự nghiệp huấn luyện, bà Sissi luôn là hậu phương vững chắc phía sau. Bà sống kín tiếng, làm điểm tựa giúp Tuchel gây dựng sự nghiệp HLV thành công. “Sissi thông minh. Cô ấy không phải kiểu người vợ thường thấy của các ngôi sao bóng đá”, nguồn tin thân cận nói tiếp với trang Sportmail của Daily Mail.

Chú thích ảnh
Vợ chồng HLV Thomas Tuchel khi còn mặn nồng

Mặc dù Sissi không có ảnh hưởng đến các quyết định bóng đá như chiến thuật và huấn luyện, nhưng Sissi đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của chồng. Ngoài việc góp ý chọn CLB, Sissi cũng hỗ trợ hậu cần cho những lần di chuyển của ông Tuchel. Tờ The Sun tiết lộ rằng, bà đã đến Paris để tìm kiếm một ngôi nhà mới cho gia đình khi ông Tuchel rời Dortmund.

Phân chia tài sản?

Đến với nhau dựa trên tình yêu và trước khi ông Tuchel nổi tiếng trong sự nghiệp huấn luyện, họ không có hợp đồng tiền hôn nhân. Theo báo chí Anh, vì bà Sissi đã rời bỏ công việc ở tòa soạn báo để cống hiến cho gia đình nên bà được hưởng một phần thu nhập trong tương lai của chồng, kể cả khi cả hai đã ly hôn. Bên cạnh đó, bà Sissi được cho sẽ được chia một nửa số tài sản hiện có của ông Tuchel. Mặc dù vậy, cả ông Tuchel và bà Sissi được cho “không quá quan tâm” đến vấn đề tiền bạc hậu ly hôn. Họ muốn một cuộc chia tay “nhẹ nhàng, êm ấm” để không ảnh hưởng tới tâm lý của hai con gái.

Không rõ lý do chính thức dẫn đến cảnh Tuchel và vợ đường ai nấy đi, nhưng theo nhiều báo Anh, cuộc sống quá ngột ngạt tại London cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của Sissi. Bà muốn trở về Đức sống sau khi ly dị chồng. Vì tính chất công việc của ông Tuchel, bà Sissi sẽ nhận trách nhiệm nuôi nấng 2 con gái.

Sóng gió trong đời sống hôn nhân, sự nghiệp của ông Tuchel tại Chelsea cũng đang vô cùng khó khăn. Hiện tại, Chelsea đang gặp khó khăn về phong độ khi thua Brentford 1-4 trên sân nhà, ngay trước thềm trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2021-22 với Real Madrid (ngày 7/4 tới).

HLV Tuchel có 7 mùa giải huấn luyện tại Bundesliga, tạo dựng được danh tiếng cùng với Mainz 05 và Dortmund. Năm 2017, ông chia tay Dortmund dù đoạt Cúp Quốc gia Đức năm đó. Tháng 5/2018, ông Tuchel đồng ý dẫn dắt PSG. Cùng đội bóng Pháp, HLV Tuchel đã có 4 danh hiệu lớn và ngôi vị á quân Champions League 2019-20. Ông cập bến Chelsea vào tháng 1/2021 để thay thế cho Frank Lampard bị sa thải. Ban đầu, Chelsea chỉ ký với ông Tuchel thỏa thuận kéo dài 18 tháng, thời hạn tới tháng 6/2022. Tuy nhiên, với việc chiến lược gia người Đức đã xuất sắc dẫn dắt Chelsea lọt vào Top 4 Premier League, đi đến trận chung kết Cúp FA trước khi lên ngôi vô địch Champions League, “The Blues” đã tưởng thưởng cho ông một hợp đồng mới kéo dài tới tháng 6/2024.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm