Trung Quốc thua sốc ở vòng loại World Cup 2018, HLV sắp bị sa thải

07/10/2016 16:09 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 3 lượt đấu ở vòng loại World Cup 2018, Trung Quốc mới chỉ giành được 1 điểm. Họ đang tự làm khó mình trên con đường tới Nga dự vòng chung kết World Cup 2018.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2018, Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà, sân vận động Thiểm Tây ở Tây An. Trước khi gặp Syria, Trung Quốc đã trải qua 6 trận bất bại ở đây. Ở bảng đấu này, Syria bị đánh giá là đội yếu nhất vì đang xếp thứ 114 trên BXH. Vì thế, Trung Quốc (xếp vị trí 78) mong rằng sẽ có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại cuối khu vực châu Á. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra không theo ý muốn của đội chủ nhà.

Trung Quốc không có sự phục vụ của 4 đến 5 cầu thủ chính nhưng đây không phải điều quá to tát. Thực tế, Trung Quốc đã nhập cuộc rất tự tin. Kết quả một hòa và một thua ở 2 lượt trận trước không ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của họ. Dẫu vậy, đội chủ nhà lại không thể tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Syria. Các đợt tấn công của Trung Quốc tỏ ra quá đơn giản và dễ dàng bị bẻ gãy. Trong cả trận, Trung Quốc không sút trúng đích được một lần nào. Khi mà hàng công thi đấu bế tắc thì hàng thủ của Trung Quốc lại mắc sai lầm ngớ ngẩn. Phút 54, xuất phát từ một pha bấm bóng của đồng đội từ giữa sân, Mahmoud Al Mawas dù bị 3 cầu thủ Trung Quốc truy cản nhưng vẫn đón được bóng. Thêm đó, sự ra vào thiếu hợp lý của thủ môn Chao Gu còn mở toang khung thành cho Al Mawas ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.


Trung Quốc tấn công bế tắc trước hàng thủ Syria


Syria ăn mừng bàn thắng


Chiến thắng của Syria gây bất ngờ cho tất cả

Thất bại bất ngờ trước Syria khiến Trung Quốc đang xếp ở vị trí thứ 5/6 với chỉ 1 điểm có được sau 3 lượt trận. Lúc này, HLV Gao Hongbo của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Không chỉ là phong độ kém cỏi của Trung Quốc mà hơn nữa, đó là các quyết định khó hiểu của HLV 50 tuổi. Đáng kể nhất là ông đã gọi trung vệ 34 tuổi Du Wei quay lại đội tuyển. Ở CLB Celtic, trung vệ này thậm chí còn không được thường xuyên ra sân. Trong khi đó, tiền vệ kỳ cựu Zheng Zhi lại bị bỏ rơi. Tiền vệ 36 tuổi vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của Trung Quốc hiện giờ.


Trung Quốc không thể đánh bại được các cầu thủ Syria


HLV Gao Hongbo đứng trước nguy cơ bị sa thải

Sau trận đấu, trên tờ Nhân dân của Trung Quốc có một bài viết với tiêu đề: “Có điều gì tốt đẹp để nói về đội tuyển quốc gia?”. Trung Quốc đã trải qua 180 phút không thể ghi bàn trên sân nhà. Thứ Ba 11/10 sắp tới, Trung Quốc sẽ phải làm khách trên sân của Uzbekistan. Chỉ có một chiến thắng mới có thể giúp Trung Quốc nuôi tiếp hy vọng lọt vào vòng chung kết World Cup 2018. Còn với HLV Gao Hongbo, đó có lẽ là cơ hội cuối cùng chứng minh khả năng của ông.


BXH bảng A vòng loại World Cup 2018

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm