VIDEO: Đài Loan bỏ 1,8 tỷ đôla mua khinh hạm và tên lửa của Mỹ khiến Trung Quốc 'ức chế'

17/12/2015 20:55 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền Mỹ ngày hôm qua đã chính thức trình Quốc hội nước này xem xét thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 1,8 tỷ đôla cho Đài Loan (Trung Quốc).

Động thái này diễn ra 1 năm sau khi Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật cho phép chuyển giao vũ khí cho Đài Bắc. Trung Quốc đã lập tức phản ứng mạnh mẽ trước động thái này. Sáng nay 17/12,  Bắc Kinh cho biết đã triệu đại biện Mỹ tới  để phản đối, đồng thời tuyên bố sẽ trừng phạt các công ty tham gia thương vụ.

Gói vũ khí mà Mỹ sẽ bán cho Đài Loan bao gồm hai khinh hạm, các tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không vác vai Stinger, phương tiện đổ bộ tấn công và các trang thiết bị-khí tài khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận thông tin trên. Trong khi đó, các Thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ việc bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là thương vụ vũ khí lớn đầu tiên của Mỹ với Đài Loan trong hơn 4 năm qua. Các tập đoàn vũ khí Raytheon và Lockheed Martin là hai nhà thầu chính trong thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan.

Ngay lập tức, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/12 đã triệu đại biện lâm thời Mỹ tại Bắc Kinh Kaye Lee đến để bày tỏ phản đối.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịch Trạch Quang nêu rõ: "Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Để bảo vệ các lợi ích quốc gia, Trung Quốc quyết định sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết, trong đó có trừng phạt nhằm vào các công ty liên quan đến thương vụ này".


Truyền hình Thông tấn VNEWS


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm