Tình bolero: Nam Em thoát hiểm, Quý Bình vươn lên dẫn đầu

28/06/2016 08:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần trước, bị giám khảo nhắc nhở chọn trang phục quá sexy, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long diện áo dài trắng nền nã, tôn lên nét đẹp thuần khiết, dịu dàng khi thể hiện ca khúc Chuyện đêm mưa trong tập 7 Tình bolero – Tình khúc chiều mưa lúc 21h tối qua (27/6) trên kênh THVL1.

Clip tiết mục của Nam Em:


Sau tiết mục này, danh ca Họa Mi đã dành lời khen cho Nam Em: “Hôm nay Nam Em đã làm cho cô xúc động, những cái luyến láy rất hay, cách nhả chữ rất tốt, chỉ có một chút xíu là Nam Em ráng giữ hơi để bị đứt đoạn rất uổng”. Còn NSƯT Vũ Thành Vinh, giám khảo khách mời cho rằng: “Bạn đã đi vào con đường nghệ thuật, bạn có nhiều cái trải lòng, bạn hãy cố gắng chọn buông bỏ để người nhẹ đi để giọng hát được bay lên thì bạn sẽ thành công hơn rất nhiều”

Tập 7 của Tình Bolero tiếp tục mang đến một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, không chỉ đã về phần nghe mà còn chiêu đãi thị giác của khán giả bằng 7 tiết mục biểu diễn dưới mưa được dàn dựng công phu, hoành tráng, đẹp mắt...


Chuyên gia trang điểm Tuấn Tú mở đầu điêm thi với ca khúc Em về kẻo trời mưa khiến giám khảo Phương Dung xúc động: “Trong 3 chữ đầu, cô rơi nước mắt khi mà Tú nói. Giá như Tú hát dòng nhạc Bolero mà được như ba chữ “Về đi em” rất cảm động” .


Đạo diễn/diễn viên Phi Nga dự thi với nhạc phẩm Mưa rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh được giám khảo Thanh Hà nhận xét “hát tình cảm, chỉ tiếc một điều là em đã hát sai chính tả chữ “muộn màng” thành “muộn màn”...”


Với ca khúc Lạnh trọn đêm mưa, diễn viên Tấn Hoàng đã thể hiện được cái “sầu nhân thế” trong bài hát. Tuy nhiên, theo giám khảo Phương Dung thì Tấn Hoàng cần phải thể hiện “mùi” hơn.


Nữ doanh nhân Việt Hòa chọn ca khúc Cho người tình lỡ được giám khảo Họa Mi đánh giá cao vì “thể hiện ca khúc theo đúng bản phối bởi như vậy mới hòa quyện và phát huy hiệu quả của bản phối"


“Hai tài tử ” Minh Luân và Quý Bình dự thi cuối cùng. Minh Luân chọn ca khúc Chuyện 3 mùa mưa, đồng thời chia sẻ câu chuyện buồn về mối tình đầu năm 19 tuổi. Tiết mục cảu Minh Luân khiến khiến giám khảo Thanh Hà “mê mẩn”, còn giám khảo Họa Mi cho rằng bài hát phù hợp với giọng hát của Minh Luân.


Nam diễn viên Quý Bình hóa thân thành một chàng trai cô đơn, ghét mưa qua ca khúc Mùa thu trong mưa. Phần thể hiện xuất sắc của Quý Bình đã nhận được nhiều lời khen từ 4 giám khảo. Theo giám khảo Thanh Hà, Quý Bình đã lấy lại 100% phong độ. Giám khảo Họa Mi cho rằng Quý Bình đã thể hiện ca khúc đầy ướt át như tình cảnh của anh và rất hoàn hảo. Anh nhận được điểm tuyệt đối 40 và cũng là số điểm cao nhất trong tập 7 của Tình Bolero.


Với số điểm 40, Quý Bình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời. Kế đến là nam diễn viên Minh Luân với 39 điểm, diễn viên Tấn Hoàng, Phi Nga, Việt Hòa cùng đồng số điểm 38,5. Hoa khôi Nam Em và Tuấn Tú được công bố điểm sau cùng vì cả hai hiện đang có số điểm áp chót và có khả năng bị loại. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Nam Em khi cô cũng nhận được số điểm 38,5, cao hơn Tuấn Tú 0,25 điểm và Tuấn Tú đã dừng cuộc chơi.

Tập tiếp theo của Tình bolero mang chủ đề Hội ngộ sẽ là đêm thi đặc biệt với sự tái xuất của các thí sinh hai mùa Solo Cùng Bolero 2014 và 2015, phát sóng lúc 21h thứ Hai, ngày 4/7/2016 trên kênh THVL1.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm