Nhảy cầu như đùa tại SEA Games 28, VĐV Philippines vẫn… tự hào

13/06/2015 06:00 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoas.vn) - Trở thành trung tâm của sự trêu đùa sau màn thi nhảy cầu tệ hại gây sốt trên mạng internet thời gian qua, song hai VĐV của Philippines John David Pahoyo và John Fabriga dường nhưchẳng lấy làm xấu hổ. Thậm chí họ còn khá… tự hào.

Sau những pha tiếp nước hoàn toàn sai kỹ thuật đến mức ngớ ngẩn khiến nước bắn tung lên bàn giám khảo trong nội dung nhảy cầu ván mềm 3 mét, John David Pahoyo và John Fabriga đã nổi tưng bừng trên mạng theo cách rất… lềnh phềnh. Ngoài việc cùng bị ban giám khảo cho điểm 0, họ bị gọi là “cặp anh em đập nước” với những cú “nhảy cầu như… nhảy lầu”.

Ông Richie Garcia – Trưởng đoàn Thể thao Philippines cho biết: “Tôi sẽ cho đội tuyển bơi lội Philippines cơ hội để giải thích vì sao lại có những vận động viên đẳng cấp cỡ đó đến đây để dự giải”. Rõ ràng ông Garcia nói riêng và những người Philippines không thể nào hài lòng khi có những người đại diện cho quốc gia... chọc cười các nước bạn tại SEA Games.

Nhưng chính người trong cuộc thì lại tỏ ra khá thản nhiên. “Đây chả phải lần đầu tiên tôi nhảy cầu hỏng, và tôi cũng chẳng phải người đầu tiên rơi vào trường hợp ấy”, Pahoyo viết trên Facebook, “Tôi vẫn tự hào vì không phải ai cũng được đại diện cho đất nước tham dự một sự kiện thể thao lớn như thế này.


Màn trình diễn đáng phải nhận điểm zero

Sau đó, Pahoyo còn viết một status khác bằng tiếng Philippines rằng “Hindi ko inakalang makaka-inspire tayo nang maraming tao through our mistake and the way kung paano natin hinarap yung embarrassment at failure natin. Salamat po sa mga sumusuporta sa amin”, tạm dịch là “Tôi nghĩ chúng tôi đã truyền cảm hứng cho nhiều người sau bài thi hỏng ấy cũng như cách chúng tôi đối mặt với thất bại. Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi”.

Cũng trên Facebook của mình, Pahoya khoe một clip kéo dài 22 giây về màn trình diễn khá ấn tượng của mình và nhắc nhở “tại sao không share những clip như thế này, mà lại chỉ nhăm nhăm share clip họ nhảy lỗi”. Pahoya cũng lý giải rằng thật ra, anh và Fabriga chỉ được tập nội dung này vỏn vẹn 4 ngày, và thất bại này giúp họ thấy rõ được những điểm yếu của mình.

“Tôi đố bạn mỉm cười sau khi bị chọc quê trước hàng ngàn người như thế đấy”, Pahoya hỏi vặn lại tất cả trên facebook của mình. Có lẽ phải trao tặng bộ đôi này danh hiệu cặp VĐV nhảy cầu lạc quan nhất thế giới.

T.C
(
Theo CNN Philippines)


 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm