Lịch sử World Cup 1974: Đương kim vô địch Châu Âu vô địch World Cup

05/06/2014 09:37 GMT+7 | Bản tin thể thao

World Cup 1974 được tổ chức tại Tây Đức, và vòng loại có đến 99 đội bóng tham dự, chọn ra 14 đại diện góp mặt cùng chủ nhà và đương kim vô địch Brazil ở vòng chung kết. Tại vòng loại, nhiều đội bóng lớn như Anh, Liên Xô đã phải dừng bước.

Một đại diện của Châu Phi, đội tuyển Zaire trong lần đầu tiên dự giải, có thể coi là đội bóng hồn nhiên và dễ thương nhất. Nhiều cầu thủ của đội bóng này thậm chí còn chưa biết luật bóng đá. Trong trận đấu vòng bảng với Brazil, khi đội bóng áo vàng được hưởng quả đá phạt, cầu thủ hàng rào Ilunga lao thẳng ra phá bóng, và phải nhận thẻ vàng. Một tình huống hy hữu và hài hước của World Cup.

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất tại giải là thất bại của đội chủ nhà Tây Đức trước đội bóng hàng xóm Đông Đức. Tuy nhiên sau trận thua này Tây Đức vẫn vào đến vòng 2 và ghi tên mình vào chung kết. Ở nhóm còn lại, đội tuyển Hà Lan trong lần đầu tham dự từ năm 1938 đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời với lối bóng đá tổng lực của HLV Rinus Michel. Hạt nhân của đội bóng màu da cam chính là huyền thoại Johan Cruff. Hà Lan dẫn đầu tại vòng bảng thứ nhất, và tiếp tục toàn thắng tại vòng bảng thứ 2, biến Brazil thành cựu vô địch. Trước trận chung kết Hà Lan còn được đánh giá cao hơn cả chủ nhà Tây Đức. Ở trận đấu quyết định Hà Lan mở tỉ số ngay phút thứ 2, nhưng sau đó Tây Đức đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ của mình và lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Lần thứ 2 trong lịch sử, người Đức vô địch thế giới, và Tây Đức trở thành chủ nhân đầu tiên của chiếc Cup phiên bản mới.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm