VIDEO: Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao ở Hàn Quốc, Trung Quốc sao phải lo sợ?

08/03/2017 09:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hoa kỳ tiếp tục vật nài rằng hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD đang được triển khai tại Hàn Quốc mang tính phòng thủ thôi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đáp trả sự lo ngại của Trung Quốc về vấn đề này.

"Chúng tôi đã giải thích rõ ràng rằng đây là một hệ thống hoàn toàn phòng thủ", ông Toner cho biết.

Theo ông hệ thống THAAD được triển khai tại Hàn Quốc  vì "biện pháp đáp trả đối với hành động hiểm nghèo lâu dài của Bắc Triều Tiên"

"Chúng tôi cho Trung Quốc biết rõ ràng rằng việc Washington triển khai THAAD tại Hàn Quốc không phải là mối đe dọa đối với nước này hay bất cứ quốc gia khác. Đó là một hệ thống phòng thủ", ông Toner cho biết.

Trước đó Mỹ bắt đầu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc.


Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm