Chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm mùa Trung thu từ thế kỷ XIX tại Hoàng Thành Thăng Long

28/09/2017 15:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 28/9, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thẳng Long - Hà Nội đã khai mạc Chương trình "Vui Tết Trung thu 2017", sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình không chỉ mong muốn mang tới cho các em thiếu nhi một mùa Trung thu ý nghĩa, với những hoạt động bổ ích, lý thú mà còn là kỳ vọng của tất cả những ai đã từng là thiếu nhi đều có thể có những trải nghiệm, hồi ức về những mùa Trung thu đã qua của riêng mình.

Chương trình được tổ chức trong 7 ngày, từ 28/9 đến 4/10/2017, tức là ngày 9/8 đến 15/8 năm Đinh Dậu.

Chú thích ảnh
Những vận dụng cổ xưa dùng để là đầu sư tử 

Đặc biệt năm nay, các em nhỏ sẽ được tham gia các hoạt động như: tham quan không gian trưng bày những hình ảnh và tư liệu quý về Trung thu, tham quan gian hàng truyền thống, xem các nghệ nhân trình diễn làm bánh Trung thu và làm đồ chơi truyền thống.

Chú thích ảnh
Những dụng cụ chuyên dùng để làm ra những tuyệt phẩm đồ chơi trung thu ở thế kỷ XIX

Ngoài ra các em sẽ được trải nghiệm làm một số đồ chơi như: đèn ông sao. đèn con thỏ, đèn cù, dán diều, dán quạt, tô vẽ chuồn chuồn tre, nặn tò he, làm gốm....

Chú thích ảnh
Những vật dụng dùng để làm đầu sư tử hay mặt nạ từ thời cổ xưa

Nổi bật tại chương trình đó là không gian trưng bày những hình ảnh và tư liệu quý về Trung thu cuối thế kỷ XIX (tranh khắc Henri Oger và phục dựng lại một số đồ chơi qua tư liệu ảnh của Albert Kahn chụp năm 1915) được trưng bày tại Bảo tàng Albert Kahn - Cộng hòa Pháp.

Chú thích ảnh
Những đồ chơi dân gian được phục dựng lại và được trưng bài tai Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long

Tại đây, cũng diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn và tương tác, trò chơi truyền thống, chương trình giao dục học đường và chương trình Đêm rằm phá cỗ. Chương trình Đêm rằm phá cỗ sẽ diễn ra vào 20h ngày 4/10 tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Chú thích ảnh
Đèn cù, dán diều, dán quạt, tô vẽ chuồn chuồn tre được các nghệ nhân khéo tay làm nên

Chương trình Vui Tết Trung thu tại Hoàng Thành Thăng Long giúp các em nhỏ có thêm hiểu biết, từ đó thêm yêu quý và trân trọng vốn di sản văn hóa của dân tộc.

Một số hình ảnh buổi khai mạc chương trình "Vui Tết Trung thu 2017:

Chú thích ảnh
Không gian cổ xưa được tạo dựng tại Trung tâm bảo tồn Thăng Long
Chú thích ảnh
Những chiếc đầu sư tử dùng để múa trong mỗi độ trung thu về
Chú thích ảnh
Hàng trăm em nhỏ được bố mẹ, cô giáo đến chương trình để trải nghiệm về một mùa Trung thu cổ xưa
Chú thích ảnh
Các em nhỏ vô cùng thích thú với tiết mục múa rối nước 
Chú thích ảnh
Tại đây, các em được trải nghiệm làm một số đồ chơi như: đèn ông sao. đèn con thỏ, đèn cù, dán diều, dán quạt, tô vẽ chuồn chuồn tre, nặn tò he, làm gốm....
Chú thích ảnh
Các em vô cùng thích thú
Chú thích ảnh
Làm gốm, một trong những hoạt động bổ ích mang lại cho các em nhỏ 
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên chỉ bảo cách làm bánh trung thu cho các em nhỏ
Chú thích ảnh
Bé tô tượng
Chú thích ảnh
Bé làm đèn con thỏ

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: 'Tôi muốn gợi miền ký ức Trung thu nhiều thế hệ người Việt'

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: 'Tôi muốn gợi miền ký ức Trung thu nhiều thế hệ người Việt'

Không muốn những ký ức đẹp về Tết Trung thu xưa bị trôi vào quên lãng, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng những người yêu Hà Nội thực hiện chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc biệt mang tên Thu vọng nguyệt.

Tin ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm