Cảnh báo việc thương lái thu mua bọ ba sọc ở Tây Nguyên giá 1,7 triệu đồng/kg

07/09/2019 19:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa có văn bản cảnh báo về việc bắt, thu gom bọ ba sọc hay còn gọi là sâu ban miêu trên địa bàn.

Thương lái ồ ạt thu mua trái cau non tại Tiền Giang

Thương lái ồ ạt thu mua trái cau non tại Tiền Giang

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang lại xuất hiện nhiều thương lái từ nơi khác đến thu mua trái cau non của nông dân, đem đi nơi khác tiêu thụ.

Từ cuối tháng 8/2019, người dân thu gom và tìm bắt bọ ba sọc để bán cho các cửa hàng tạp hóa với giá 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg, song chưa rõ mục đích thu mua của các thương lái. Việc được thu mua với giá cao nên nhiều người dân tại các địa phương này đã đổ xô đi săn lùng, bắt và bán bọ ba sọc; trong đó có cả trẻ em.

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình bắt, thu mua, trao đổi đã có một số trường hợp bị rộp da do độc tố có trong loại sinh vật này.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm