VHTC 20/10: Danh hài Mỹ Eddie Murphy nhận giải thưởng Mark Twain

21/10/2015 06:00 GMT+7 | Truyền hình TT&VH

(Thethaovanhoa.vn) - Kính mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Văn hóa toàn cảnh (VHTC) ngày 20/10 do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn - VNEWS sản xuất với những nội dung chính như sau:

Văn hóa trong nước

- Vào ngày 19/10, tại tại Bảo tàng Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao &Du lịch Đà Nẵng, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức khai mạc triển lãm ảnh có chủ đề "Biển đảo Tổ quốc."

- Nằm trong các hoạt động do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, vào tối 19-10,  nhóm múa ballet hiện đại Battery Dance, nhóm múa nổi tiếng đến từ thành phố  New York đã có đêm diễn tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.   

- Cũng vào tối 19 tháng 10 tại Rạp Hồng Hà Hà Nội, Nhà Hát Tuồng Việt Nam đã biểu diễn báo cáo vở "Phật Hoàng Trần Nhân Tông" của tác giả: Phạm Văn Quý, NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng

- Trong khi đó tại Tp.Hồ Chí Minh,  Mái nhà - vở múa đương đại từng gây được sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả tại Liên hoan Giai điệu mùa thu 2015 của biên đạo múa người Pháp gốc Việt Bùi Ngọc Quân – đã được tái diễn tại Nhà hát thành Phố.

- Nữ nhà văn Lê Minh Hà được độc giả biết đến thông qua những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn và tản văn nổi bật như: Trăng góa, Gió biếc, Phố vẫn gió, Thương thế ngày xưa, Còn nhớ nhau không…  Trong đó, 2 cuốn tản văn Thương thế ngày xưaCòn nhớ nhau không, vừa mới được xuất bản tại Việt Nam trong năm 2015.

Văn hóa quốc tế

- Diễn viên hài Mỹ Eddie Murphy vừa chính thức nhận giải thưởng Mark Twain, do Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Kennedy trao tặng, trong một buổi lễ trang trọng tại thủ đô Washington.

- Hàng ngàn người đã cải trang thành zôm bi – xác sống và cùng diễu hành trên đường phố Santiago, Chi lê. Đây là một hoạt động thường niên có tên gọi Halloween Zombie Walk, nhằm đón chào lễ hội Haloween đang đến gần.

-Nữ hoạ sĩ trẻ Mizuki Tanaka là người phụ nữ duy nhất trong số 3 hoạ sĩ Nhật Bản vẫn còn theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh tường tại các nhà tắm công cộng. Năm nay 32 tuổi, Tanaka kiếm sống bằng cách vẽ núi Phú sĩ trên những bước tường. Đây là một nghề nghiệp đặc biệt đã xuất hiện ở Tokyo từ năm 1912.


Truyền hình Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm