Lionel Messi giúp Argentina ngược dòng hạ Croatia

13/11/2014 07:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Dù chỉ ghi 1 bàn trên chấm 11m nhưng chừng đó là đủ để Lionel Messi giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Croatia trong trận giao hữu trên đất Anh.

Argentina chẳng khác gì chơi bóng trên sân nhà khi có tới 5 cầu thủ trong đội hình xuất phát đang đầu quân cho các đội bóng ở Premier League là Zabaleta, Vergini, Fazio, Di Maria và Aguero. Tuy vậy, chính họ mới là đội bị thủng lưới trước.

Phút 11, Kovacic đi xộc thẳng vào trung lộ của Argentina trước khi chuyền bóng chếch sang trái để Anas Sharbini băng lên đặt lòng kỹ thuật vào góc xa, không cho Romero cơ hội cản phá.

Dù ra sân với hàng công rất mạnh gồm Messi, Aguero và Di Maria nhưng Argentina phải chờ tới đầu hiệp 2 mới tìm được bàn gỡ do công của một... hậu vệ. Phút 49, Ansaldi dắt bóng từ cánh trái rồi bất ngờ tung ra cú sút xa, bóng khẽ chạm Aguero khiến thủ thành Lovre Kalinic hoàn toàn bất lực.

Không lâu sau đó, chính Kalinic mắc sai lầm khi anh phạm lỗi với Aguero trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Messi nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina.

Carlos Tevez sau đó lần đầu tiên thi đấu trong màu áo ĐT Argentina kể từ năm 2011 khi anh được vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Juventus đã không thể ghi bàn trong ngày trở lại. 

+ Đội hình thi đấu:

Argentina: Romero, Zabaleta, Vergini, Fazio, Ansaldi (Silva 76), Perez, Mascherano, Banega (Pereyra 70), Di Maria (Lamela 76), Messi, Aguero (Tevez 61).

Croatia: Lovre Kalinic (Vargic 88), Vrsaljko, Leskovic (Mitrovic 83), Jedvaj, Badelj, Leovac, Milic (Tomecak 70), Kovacic (Halilovic 46), Antolic, Sharbini (Jajalo 64), Cop (Rog 83).

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm