HLV Lippi muốn 2 cầu thủ Brazil khoác áo Trung Quốc vì tham vọng World Cup 2022

28/05/2019 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Vì tham vọng góp mặt ở VCK World Cup 2022, tuyển Trung Quốc có thể dùng cầu thủ nhập tịch. HLV Marcelo Lippi đã kêu gọi 2 ngoại binh ở giải VĐQG Trung Quốc là Ricardo Goulart và Elkeson đổi quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển nước này.

Fan Trung Quốc phẫn nộ khi Marcelo Lippi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia

Fan Trung Quốc phẫn nộ khi Marcelo Lippi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia

Vì giấc mơ World Cup 2022, Marcelo Lippi đã được tái bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Trung Quốc. 'Gã đầu bạc' đã quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc sau 4 tháng ông ra đi.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, HLV Marcelo Lippi muốn Ricardo Goulart và Elkeson đổi quốc tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia nước này. Với động thái này, ông Lippi muốn tăng cường sức mạnh cho tuyển Trung Quốc khi họ đang hướng đến mục tiêu là góp mặt ở VCK World Cup 2022.

Elkeson (29 tuổi) là cầu thủ người Brazil đang thi đấu cho CLB của Trung Quốc, Shanghai SIPG. Anh đã ghi 51 bàn cho Shanghai SIPG sau khi gia nhập CLB này từ Guangzhou Evergrande vào năm 2016. Elkeson còn là chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử giải VĐQG Trung Quốc với 94 bàn thắng (sau Wu Lei – 102 bàn). Elkeson cũng là chân sút ngoại ghi nhiều bàn nhất ở giải VĐQG Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc cho rằng Elkeson có thể trở thành cầu thủ Trung Quốc đầu tiên thông qua yếu tố thời gian cư trú chứ không phải nguồn gốc tổ tiên.

Chú thích ảnh
Elkeson là chân sút vĩ đại thứ 2 trong lịch sử giải VĐQG Trung Quốc với 94 bàn thắng

Ricardo Goulart (27 tuổi) là tiền vệ của CLB Guangzhou Evergrande. Cầu thủ này chính là chân sút ngoại ghi nhiều bàn thứ 2 trong lịch sử giải VĐQG Trung Quốc. Anh đã chuyển sang Trung Quốc chơi bóng vào năm 2015 trong khi Elkeson là 2013. Cả hai đều chưa chơi cho tuyển Brazil. Mặc dù họ đã được triệu tập vào tuyển Brazil nhưng chưa hề ra sân thi đấu. Tờ Oriental Sports Daily cho rằng Ricardo Goulart có thể nối gót Elkeson thi đấu cho tuyển Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc rất kỳ vọng việc đội tuyển nước này có những cầu thủ nhập tịch để tăng cường thêm sức mạnh trong cuộc chiến giành vé dự VCK World Cup 2022. Trên mạng xã hội, các CĐV Trung Quốc cũng hy vọng rằng Elkeson sẽ thi đấu cho đội tuyển nước này. Bản thân cầu thủ 29 tuổi từng chia sẻ vào năm 2017 rằng anh muốn khoác áo đội tuyển Trung Quốc trong tương lai.

Chú thích ảnh
Ricardo Goulart (27 tuổi) là tiền vệ của CLB Guangzhou Evergrande

Ngoài Ricardo Goulart và Elkeson, HLV Marcelo Lippi đang xem xét việc sử dụng 2 cầu thủ Hoa kiều là John Hou Saeter (CLB Bắc Kinh Quốc An) và Nico Yennaris (Bắc Kinh Quốc An).

Các cầu thủ nhập tịch như Alan Carvalho (Tianjin Tianhai) và Fernandinho (Chongqing Lifan) cũng có thể được triệu tập lên tuyển Trung Quốc trong tương lai.

Chú thích ảnh
Báo Trung Quốc tiết lộ về việc HLV Marcelo Lippi muốn có sự phục vụ của Ricardo Goulart

Tuần trước, ông Marcelo Lippi đã được tái bổ nhiệm làm HLV của đội tuyển Trung Quốc. Nhà cầm quân người Italy trước đó đã từ chức HLV đội tuyển Trung Quốc cách đây 4 tháng, sau thất bại 0-3 của tuyển Trung Quốc trước Iran tại Asian Cup 2019. Học trò cũ của ông Lippi, cựu danh thủ Fabio Cannavaro đã dẫn dắt tuyển Trung Quốc nhưng gây thất vọng. Chính vì vậy mà LĐBĐ Trung Quốc quyết định mời lại Lippi. Mục tiêu lúc này của ông Lippi là giúp tuyển Trung Quốc góp mặt ở VCK World Cup 2022. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng Chín năm nay.

Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Lippi tại tuyển Trung Quốc kéo dài từ 2016 đến đầu năm nay (2019). “Gã đầu bạc” đã thất bại trong việc giúp tuyển Trung Quốc giành vé tới World Cup 2018. Thành tích huấn luyện trong nhiệm kỳ đầu của Lippi ở tuyển Trung Quốc là thắng 13 trận và thua 11 trận trong tổng số 32 trận cầm quân.

VIDEO Franck Ribery bật khóc trong lễ ăn mừng của Bayern Munich

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm