Cựu sao MU suýt tử vong vì bởi một tai nạn hi hữu

22/04/2019 09:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu sao MU, Karel Poborsky suýt nữa qua đời vì căn bệnh nhiễm trùng não mà ông mắc phải vào năm 2016, do bị bọ ve cắn.

Everton vs MU (19h30, 21/4): Chiến thắng là điều bắt buộc

Everton vs MU (19h30, 21/4): Chiến thắng là điều bắt buộc

MU đã quên đi thất bại 0-3 trước Barcelona và bị loại khỏi Champions League. Lúc này, mục tiêu của thầy trò HLV Ole Solskjaer là giành chiến thắng trước Everton để vực dậy tinh thần và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Danh thủ người CH Czech, Karel Poborsky (47 tuổi) từng chơi bóng cho MU từ năm 1996 đến 1998. Vào Hè 2016, ông được chẩn đoán là bị nhiễm trùng não. Đây là chứng nhiễm khuẩn lây truyền sang người do vết cắn của một loại bọ ve ký sinh. Theo báo chí Anh, loại bọ ve này đã chọn chính bộ râu của Poborsky làm nơi trú ẩn. Khi bị phát hiện, nó cắn vào người cựu cầu thủ M.U và khiến ông nhiễm bệnh Lyme.

Mặc dù Poborsky đã phẫu thuật thành công nhưng sau đó, ông buộc phải đeo mặt nạ để bảo vệ đôi mắt của mình.

Danh thủ từng giành chức vô địch EURO 1996 với tuyển CH Czech phát biểu: “Tôi mà đến bệnh viện muộn một ngày thì có thể lúc này đây, tôi không có mặt ở đây để trả lời phỏng vấn đâu. Khi tôi đến bệnh viện là quá trễ rồi và các bác sĩ đã gây mê cho tôi. Khi tôi tỉnh dậy, họ hỏi tên tôi là gì và nhắc lại câu hỏi đó tới 7 lần. Tôi không thể trả lời ngay được do cơ mặt bị tê liệt, đó là triệu chứng của bệnh nhiễm trùng não”.

“Tôi mất 3 tuần trong bệnh viện để họ tiêm kháng sinh trực tiếp vào tĩnh mạch. Tôi thậm chí không thể ăn uống và phải đeo mặt nạ để che mắt lại do lúc đó, tôi rất nhạy cảm với ánh sáng”, Karel Poborsky chia sẻ với tờ Guardian.

Karel Poborsky, MU, manchester united, mu, bọ ve, bệnh lyme, nhiễm trùng não
Karel Poborsky suýt chế vì bị bọ ve cắn

Dấu hiệu phổ biến nhất khi đã bị nhiễm bệnh Lyme là việc nổi các nốt ban đỏ xung quanh vết cắn, đi kèm với đó là các hiệu ứng phụ như sốt cao, đau đầu, đau cơ khớp và mệt mỏi. Để điều trị bệnh này, bác sĩ phải kê kháng sinh hàng tháng cho bệnh nhân. Một số người thậm chí phải triều trị hàng năm trời mới khỏi bệnh.

Với trường hợp của Poborsky, Lyme khiến má trái của ông bị tê liệt, phải mất một thời gian dài để phục hồi chức năng. Dẫu vậy, sau khi ra viện, ông tiếp tục sở thích nuôi râu và góp mặt trong các trận đấu từ thiện của “Quỷ đỏ”. Lần gần nhất Poborsky tham gia là trận đối đầu giữa các huyền thoại M.U được tổ chức năm 2017.

Karel Poborsky, MU, manchester united, mu, bọ ve, bệnh lyme, nhiễm trùng não
Bệnh Lyme khiến Poborsky nhạy cảm với ánh sáng

Về bệnh Lyme, Poborsky không phải ngôi sao thể thao đầu tiên bị tấn công. Cựu sao bóng bầu dục người Anh Matt Dawson thậm chí còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim sau khi bị bọ ve cắn khi đang đi dạo trên đường phố. Những cái tên nổi tiếng ở Hollywood như Ben Stiller hay Richard Gere cũng từng mắc căn bệnh này.

VIDEO soi kèo bóng đá Everton vs MU (19h30 ngày 21/4), vòng 35 Giải ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+PM

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm