CĐV ném cốc bia, cầu thủ đánh nguội, trọng tài thổi penalty oan ở Bán kết Gold Cup

23/07/2015 15:24 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Mexico đã giành quyền vào Chung kết Gold Cup 2015 gặp Jamaica sau chiến thắng 2-1 trước Panama ở trận Bán kết thứ hai trên sân Georgia Dome. Tuy nhiên, đó là một chiến thắng đầy tranh cãi của Mexico.

Trận Bán kết 2 Gold Cup giữa Panama với Mexico là một bộ phim đầy kịch tính và nghẹt thở cho tới phút cuối. Panama bị mất người phút 25 sau khi Luis Tejada phải nhận thẻ đỏ vì vung tay vào mặt đối phương, tuy nhiên, chính họ mới là đội mở tỷ số ở phút 57 với cú đánh đầu thành bàn của Roman Torres.

Tình huống Tejada nhận thẻ đỏ:


CĐV Mexico ném bia xuống sân sau khi Panama mở tỷ số:


Nhưng kịch tính của trận đấu chỉ đến ở phút 89 khi trọng tài người Mỹ Mark Geiger cho Mexico hưởng một quả phạt đền đầy tranh cãi, vào thời điểm mà mọi thành viên của Panama đã nghĩ tới một chiến thắng lịch sử. Ông Geiger đã chỉ tay vào chấm phạt đền vì cho rằng Roman Torres, tác giả bàn mở tỷ số, để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Quả penalty gây tranh cãi khiến Panama ôm hận:


Tuy nhiên, pha quay chậm sau đó cho thấy Torres chưa hề để bóng chạm tay. Và cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu xảy ra trên sân Georgia Dome khi các cầu thủ Panama vây lấy trọng tài, khiến quả penalty chỉ được Andres Guardado thực hiện 10 phút sau đó. Chưa hết, hàng trăm cốc bia và vật thể lạ đã được ném xuống sân, chủ yếu từ khu vực CĐV Mexico đang ăn mừng, và một số nhỏ CĐV Panama đang giận dữ. 

Các cầu thủ Panama ban đầu đã tiến thẳng ra ngoài đường biên và từ chối thi đấu tiếp để phản đối trọng tài Geiger, nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục sau khi được BHL thuyết phục.

Bi kịch cho Panama là vào thời gian đá hiệp phụ (phút 105), trọng tài Geiger một lần nữa cho Mexico được hưởng 11m. Và lần này lại là Guardado thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1 đầy tranh cãi cho Mexico.

Video clip trận đấu:


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm