'Vệ Nhân' - phim siêu anh hùng của nhóm bạn trẻ Việt 9X

07/02/2021 16:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất phát từ đam mê với điện ảnh, nhóm bạn trẻ 9X: Vũ Tùng, Nhiên Khang, Hùng Nam và Nguyên Bảo đã hợp tác thực hiện phim ngắn về siêu anh hùng mang tên “Vệ Nhân”. 

Câu chuyện điện ảnh: Siêu anh hùng Diana Prince chưa tìm được đối thủ

Câu chuyện điện ảnh: Siêu anh hùng Diana Prince chưa tìm được đối thủ

Theo số liệu của công ty thống kê điện ảnh Comscore, bộ phim siêu anh hùng "Wonder Woman 1984" của hãng Warner Bros. tiếp tục dẫn đầu phòng vé khu vực Bắc Mỹ khi thu về khoảng 3 triệu USD từ 2.218 cụm rạp trong tuần chiếu thứ ba.

Vệ Nhân” được xem là một thử thách “dám nghĩ, dám làm” theo đuổi và hiện thực hóa đam mê của nhóm bạn trẻ 9X: Vũ Tùng, Khang Nhiên, Hùng Nam và Nguyên Bảo. Theo dự kiến, “Vệ Nhân” sẽ một chuỗi phim ngắn chia sẻ nhiều góc nhìn cuộc sống thông qua hình tượng người bảo vệ.

Trailer giới thiệu phim ngắn "Vệ Nhân":

“Có rất nhiều tư liệu và nguồn cảm hứng để tạo ra nội dung và hình tượng của bộ phim. Tuy nhiên chúng tôi muốn dành cho khán giả những cảm xúc riêng khi họ có dịp được xem qua dự án phim lần này. Mong rằng ở đâu đó các bạn tìm thấy lời giả đáp cho chính câu chuyện của cá nhân các bạn” - Nhiên Khang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Nhóm bạn trẻ 9X cùng có đam mê điện ảnh và cùng khởi xướng dự án "Vệ Nhân"

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về nhóm bạn trẻ sinh sống tại Sài Nam - một thành phố giả tưởng, nơi xã hội phân chia nhiều tầng lớp. Ở đây, đẳng cấp đo bằng những "huy hiệu bạc" và "huy hiệu vàng", được thao túng bởi một tổ chức có tên là "Hội Đồng".

Những "huy hiệu" này được thổi phồng về giá trị, khiến nhiều người hiểu sai giá trị và xem đó là thứ chứng minh đẳng cấp và giá trị sống của bản thân. 

Chú thích ảnh
Cảnh phim "Vệ Nhân"

Câu chuyện bắt nguồn từ bi kịch của gia đình Nam (Thuấn Nguyễn) 20 năm trước, khi cha mẹ của cậu bị giết chết vì cha cậu quyết tâm tố cáo sự tiêu cực của Hội Đồng. Nam được tổ chức Vệ Nhân cưu mang, tuy nhiên Nam sớm mâu thuẫn với lý tưởng “bất bạo động” của đội Vệ Nhân, và sau một cuộc đối đầu trực tiếp với tổ chức, Nam đã trốn đi với những chiếc vòng biến hình có khả năng đặc biệt...

“Dùng câu chuyện siêu anh hùng tương lai để chia sẻ góc nhìn và thông điệp cuộc sống, đây có lẽ là ý tưởng không mới đối với thế giới, nhưng có lẽ nó mới với điện ảnh Việt” – Anh Nhiên Khang đại diện ê kíp chia sẻ thêm. 

Chú thích ảnh
Poster "Vệ Nhân" vừa được giới thiệu tới khán giả

Ê kíp đầu tư và thực hiện "Vệ Nhân" gồm 4 người, trong đó Vũ Tùng là người khởi xướng ý tưởng, nhà biên kịch và cũng là chủ đầu tư của phim. Vũ Tùng hiện là một giáo viên tiếng Anh tự do, sáng lập fanpage “Vũ Tùng Learns English” với những vlog gần gũi, bổ ích bằng tiếng Anh từ năm 2015. Anh có niềm đam mê lớn với dòng phim siêu anh hùng và đã từng sản xuất một phim ngắn phi lợi nhuận để tri ân những người có cùng đam mê vào năm 2019 với tưa đề “Viễn Mộng Vệ Nhân” và đó cũng là tiền đề cho dự án “Vệ Nhân” lần này.

Vũ Tùng thực hiện dự án vì muốn chia sẻ quan điểm với bạn bè và học viên của mình rằng “Học tiếng Anh chỉ để dạy tiếng Anh thì chán lắm”.

Chú thích ảnh
Vũ Tùng (bìa phải) trên trường quay "Vệ Nhân"

Trong khi đó, Vương Nhiên Khang hiện là giám đốc công ty thiết kế ứng dụng Xperian, đơn vị đồng hành và phát triển dự án Vệ Nhân. Anh từng là sinh viên ngành thiết kế nội thất, có 4 năm hoạt động trong lĩnh vực Marketing.

Nguyễn Trương Hùng Nam – Giám đốc sản xuất dự án phim Vệ Nhân - sinh năm 1994 có hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực Multimedia. Nam là một người đam mê làm phim, anh thích kể về cuộc sống và những điều diễn ra xung quanh mình.

Còn Trần Nguyên Bảo đảm nhận vai trò Đạo diễn hình ảnh/DOP của phim Vệ Nhân, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực quảng cáo, TVC và điện ảnh. 

Chú thích ảnh
Thiết kế trang phục của nhân vật trong phim 

Lấy ý tưởng về cảm xúc con người qua 4 trạng thái: Không nghe – Không thấy – Không nói – Không suy nghĩ, đội thiết kế trang phục đã tạo ra 2 bộ chiến giáp Vệ Nhân đầu tiên cho phần phim lần này.

Ngôn ngữ thiết kế trang phục là dùng chi tiết khung xương của con người qua đó gửi gắm thông điệp ngụ ý bên trong - Chỉ con người mới có thể bảo vệ con người, đánh thức quan điểm tương thân tương ái trong tình hình thiên tai và bệnh dịch đang hoành hành. Concept của Vệ Nhân còn là lời tri ân đến một trong những siêu anh hùng đầu tiên của thế giới – Golden Bat (xuất hiện lần đầu vào năm 1931) cũng mang hình dáng một bộ xương người.

Hà Linh. Ảnh & Clip: ĐPCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm