'The Old Guard' sẽ là một 'trilogy'

15/07/2020 19:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Gina Prince-Bythewood - đạo diễn của bộ phim The Old Guard (tựa Việt: Những chiến binh bất tử) tiết lộ rằng nhà biên kịch Greg Rucka đã lên ý tưởng để biến phim này trở thành trilogy (bộ 3 tác phẩm).

'Hai Phượng' của Ngô Thanh Vân đạt doanh thu 200 tỷ, sắp 'tấn công' thị trường Trung Quốc

'Hai Phượng' của Ngô Thanh Vân đạt doanh thu 200 tỷ, sắp 'tấn công' thị trường Trung Quốc

Sau gần 4 tuần công chiếu cùng lúc ở hai thị trường Việt Nam, Mỹ và sau đó là Canada, bộ phim Hai Phượng của đạo diễn Lê Văn Kiệt do Studio68 sản xuất, có sự tham gia của “đả nữ” Ngô Thanh Vân đã đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng.

The Old Guard vừa được phát hành vào ngày 10/7 trên dịch vụ streaming Netflix. Bộ phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, ca ngợi các cảnh hành động hấp dẫn và cả cốt truyện chặt chẽ. Cốt truyện của phim được viết bởi Greg Rucka, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của ông.

Phim kể về một nhóm gồm các chiến binh do Andy (Charlize Theron thủ vai) lãnh đạo. Và Quỳnh (Ngô Thanh Vân thủ vai) là đồng đội đầu tiên sát cánh bên nữ chính trên chiến trường. 2 người đều là chiến binh bất tử do có siêu năng lực tự chữa lành vết thương và có thể hồi sinh sau khi chết. Họ muốn bảo vệ thế giới phàm trần nhưng phải đối mặt với nhiều thử thách mới khi phát hiện ra một người bất tử khác tên là Nile (KiKi Layne thủ vai).

Chú thích ảnh
“The Old Guard” đang đứng đầu về lượt xem trên Netflix tuần qua

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Collider, nữ đạo diễn đã khẳng định The Old Guard sẽ có phần 2 và 3. “Greg Rucka luôn hình dung đây là một trilogy. Tôi biết câu chuyện sẽ đi đến đâu và nó vô cùng lôi cuốn. Vì vậy, nếu khán giả muốn nhiều hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện để kể” - Gina chia sẻ.

Để tiếp tục sản xuất phần tiếp theo cũng cần phải có sự chấp thuận của Netflix. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, phim đã nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng của dịch vụ này tại nhiều quốc gia bao gồm cả Việt Nam. Phim đạt 80% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes và đạt 6,7/10 điểm trên IMDb. Với ngân sách bỏ ra không quá cao là 70 triệu USD và những đánh giá tích cực kể trên, Netflix chắc chắn sẽ để mắt tới phần tiếp theo.

Tiết lộ thêm về phần 2, bà cho biết, Quỳnh (Ngô Thanh Vân) sẽ là nhân vật “chủ chốt” của bộ phim. “Phần 2 sẽ bám sát nguyên tác của truyện tranh hơn. Nhân vật Quỳnh sẽ tái xuất và là mầm mống dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề. Phim cũng sẽ giới thiệu một nhân vật phản diện mới, không phải người bất tử. Như vậy sẽ khiến lực lượng hai phe cân bằng hơn”.

Trong phần 1, vai diễn của Ngô Thanh Vân xuất hiện không nhiều. Được biết, trong nguyên tác, nhân vật Quỳnh phải là cô gái Nhật Bản - tên Noriko. Nhưng khi Ngô Thanh Vân nhận vai, cô đã đề nghị đổi sang tên Việt Nam và nhận được sự đồng ý.

Việt Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm