Jimin chỉ muốn ‘độn thổ’ khi bị BTS ‘đào’ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ

10/06/2021 10:38 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên BTS đã có nhiều khoảnh khắc xấu hổ và họ không ngại kể về chúng. Thành viên đã phải đối mặt với điều này nhiều nhất là Jimin.

4 thói quen 'trêu ngươi' của V theo tiết lộ của các thành viên BTS

4 thói quen 'trêu ngươi' của V theo tiết lộ của các thành viên BTS

Các thành viên BTS chẳng hề cảm thấy tự ái khi nói đùa “vạch trần” nhau và họ đã tiết lộ một số thói quen độc đáo của V trong những năm qua.

Dưới đây là 4 lần các thành viên BTS kể lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ trong quá khứ của Jimin.

imin chỉ muốn ‘độn thổ’ khi bị BTS ‘đào’ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ

1. Jin bắt chước Jimin khi anh quá “sung”

BTS đã từng chơi một trò chơi mà họ phải cố gắng thực hiện cùng một tư thế khi được đưa ra một từ khóa. Một từ khóa họ nhận được là “Jimin”.

Các thành viên đã tạo nhiều tư thế hài hước khác nhau nhưng Jin đã làm một tư thế khiến Jimin chú ý.

Vào năm 2014 tại một buổi hòa nhạc, Jimin đã hét lên với khán giả: “Ayo. Mọi người ơi, tôi là ai!”.

Bất cứ khi nào khoảnh khắc này được hiển thị hoặc đưa lên nó đều khiến các thành viên cười còn Jimin thấy xấu hổ.

Khi Jimin thấy Jin bắt chước khoảnh khắc này, Jimin lập tức chạy về phía anh cả và “đẩy” đùa anh.

2. Jungkook nhắc lại chuyện “hạt tiêu nhỏ, tỏa sáng”

Trong một buổi phát sóng, Jimin đã nói về bài hát Boy With Luv của họ và có đề cập rằng ARMY đã đặt biệt danh cho bài hát là “một bài thơ cho Jimin” vì nó là một “bài thơ cho những điều nhỏ nhặt”.

Sau đó, Jungkook đã nói ước mơ của mẹ Jimin về một “hạt tiêu nhỏ, tỏa sáng”. Ở Hàn Quốc, “hạt tiêu” (gochu) đôi khi được sử dụng như một cách gọi tắt cho cơ quan sinh dục nam.

Trở lại năm 2016, trong chương trình Cultwo Show, Jimin đã nói về giấc mơ thụ thai này và anh đã bị người dẫn chương trình trêu chọc vì bỏ đi phần “nhỏ” khiến các thành viên bật cười.

Khi Jungkook nhắc đến khoảnh khắc này, Jimin cảm thấy xấu hổ. RM tham gia vào cuộc trêu chọc và nói rằng tóc của Jimin có màu giống hạt tiêu.

Jimin nhanh chóng yêu cầu mọi người dừng lại.

3. Các thành viên nhắc lại chuyện Jimin mua đồ uống có vị dưa chuột

Trong một cuộc phỏng vấn, các thành viên đã nói về thời điểm Jimin mua một số đồ uống có hương vị độc đáo cho họ.

Vào năm 2014, Jimin đã mua đồ uống cho các thành viên nhưng họ thấy đồ uống có vị dưa chuột và họ hơi bối rối tại sao Jimin lại mua đồ uống có vị lạ như vậy.

Jimin sau đó đã chia sẻ rằng anh vẫn chưa vượt qua được sự cố này mặc dù nhiều năm đã trôi qua.

Jimin không định mua đồ uống có vị dưa chuột nhưng anh đã mua loại đồ uống này một cách tình cờ. Ngay cả Jimin cũng nghĩ đồ uống đó thật khó nuốt.

Mặc dù hầu hết các thành viên không thích đồ uống có vị dưa chuột nhưng Jungkook lại thích nó.

4. Đưa ra câu hỏi “Tôi có… quyến rũ không?”

Vào năm 2013, Jimin đã đăng một bức ảnh trên Twitter với chú thích: “Tôi có ... quyến rũ không?”.

imin chỉ muốn ‘độn thổ’ khi bị BTS ‘đào’ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ

Trong nhiều năm, Jimin đã bị trêu chọc vì bức ảnh này. J-Hope từng mang nó đến trong một buổi họp mặt người hâm mộ.

J-Hope: Park Jimin có… quyến rũ không?

Jimin: Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy.

Suga: Trong cuộc sống, những điều như thế này có thể xảy ra.

Jimin: Những người này trêu chọc tôi suốt. Tôi xin lỗi… Tôi sẽ không làm những việc như thế này nữa.

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm