Câu chuyện điện ảnh: Cuộc soán ngôi ngoạn mục của 'Joker'

28/10/2019 11:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một tuần bị Maleficent: Mistress of Evil (Tiên hắc ám 2) đoạt vị trí thống trị phòng vé, Joker đã vươn lên mạnh mẽ để lấy lại ngôi vương đã mất, dù bộ phim đã bước qua tuần chiếu thứ tư.   

Câu chuyện điện ảnh: Vì sao 'Joker' duy trì sức hút?

Câu chuyện điện ảnh: Vì sao 'Joker' duy trì sức hút?

Ở tuần thứ hai công chiếu, bộ phim "Joker" do hãng phim Warner Bros. sản xuất vẫn duy trì sức hút tại các rạp chiếu phim khu vực Bắc Mỹ và toàn cầu. Nhờ đó, bộ phim tâm lý tội phạm vẫn giữ vững ngôi "Vua phòng vé" tại khu vực Bắc Mỹ với doanh thu trong tuần qua đạt 55 triệu USD.

Theo công ty thống kê số liệu điện ảnh Comscore và tạp chí Variety, chủ nhân của giải Sư tử Vàng 2019 đã giúp hãng phim Warner Bros. mang về thêm 18,9 triệu USD, qua đó trở thành cái tên ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu nội địa của siêu phẩm do Todd Phillips đạo diễn đã cán mốc 277,58 triệu USD.   

Trên mặt trận quốc tế, Joker cũng vẫn là chiến binh đáng gờm trong bối cảnh hàng loạt "bom tấn" mới được trình làng. Phim mang về thêm 47,8 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, đẩy doanh thu toàn cầu lên mốc 849,1 triệu USD sau 1 tháng phát hành.

Chú thích ảnh
"Joker" đã trở thành bộ phim dán nhãn R

Với thành tích ấn tượng này, Joker đã trở thành bộ phim dán nhãn R (chỉ dành cho khán giả trên 18 tuổi) có doanh thu toàn cầu cao nhất lịch sử, xô đổ kỷ lục 785 triệu USD mà bộ phim siêu anh hùng Deadpool 2 do Fox phát hành đã thiết lập năm 2018. Vai diễn xuất thần của Joaquin Phoenix cũng giúp Joker trở thành tác phẩm đứng thứ 5 trong danh sách phim chuyển thể từ truyện tranh DC có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hiện Joker vượt xa doanh thu của “người anh em” cùng công ty là Wonder Woman (821,8 triệu USD) và chỉ cần khoảng 23 triệu USD để san bằng thành tích với Batman vs Superman (873,6 triệu USD). Bộ phim cũng được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá của tượng vàng Oscar 2020.   

Trái ngược với sự trỗi dậy của chú hề Joker, Tiên hắc ám 2 đã không thể duy trì đà bay trong tuần thứ hai công chiếu. Ở tuần thứ hai ra mắt khán giả Bắc Mỹ, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie trên màn ảnh rộng đã giảm tới 49,8% doanh thu. Phim vừa giúp hãng Disney thu về 18,6 triệu USD và hiện sở hữu khoản doanh thu nội địa khiêm tốn với 65,4 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Sức hút của Maleficent: Mistress of Evil đối với thị trường quốc tế có vẻ khá hơn khi tác phẩm này bỏ túi thêm 64,3 triệu USD trong tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 294 triệu USD.   

Chú thích ảnh
"Tiên hắc ám 2" đã không thể duy trì đà bay trong tuần thứ hai công chiếu

The Addams Family tiếp tục giữ vững phong độ với vị trí thứ ba trong danh sách phim ăn khách nhất tuần qua tại thị trường Bắc Mỹ, với doanh thu 11,7 triệu USD. Hiện tác phẩm hoạt hình mới nhất của United Artists - với sự tham gia lồng tiếng của nhiều tên tuổi lớn như Oscar Isaac, Charlize Theron, Snoop Dogg và Bette Midler - đã "bỏ túi" 84 triệu USD từ phòng vé nội địa lẫn quốc tế.

Những bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:

    1. Joker - 18,9 triệu USD
    2. Maleficent: Mistress of Evil - 18,6 triệu USD
    3. The Addams Family - 11,7 triệu USD
    4. Zombieland: Double Tap - 11,6 triệu USD
    5. Countdown - 9 triệu USD
    6. Black and Blue - 8,3 triệu USD
    7. Gemini Man - 4 triệu USD
    8. The Lighthouse - 3,1 triệu USD
    9. The Current War - 2,7 triệu USD.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm