Thụy Điển 1-0 Italy: Thua bạc nhược lại mất Verratti ở lượt về, Azzurri lâm nguy

11/11/2017 07:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Italy đã tự làm khó chính mình khi thua 0-1 trước Thụy Điển ở trận lượt đi vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Italy đã bước vào vòng play-off World Cup đầu tiên kể từ năm 1997. Đó cũng là thời điểm mà Gianluigi Buffon chơi trận ra mắt ở đội tuyển quốc gia. 20 năm sau, Buffon là thủ môn số 1 của Italy, nhưng đội tuyển Italy thì đối mặt với nguy cơ không giành được vé tới World Cup.

Trong trận đấu trên sân Friends Arena của Thụy Điển, Italy đã ra sân mà không có sự phục vụ của Simone Zaza, cầu thủ đang có phong độ cao ở La Liga do anh bị chấn thương. Cùng với việc Stephan El Shaarawy không được lựa chọn cho trận đấu với Thụy Điển, nên Andrea Belotti đã được đá chính trên hàng công cùng với Ciro Immobile.

Ngay phút thứ 6, Italy đã tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng Belotti đánh đầu chệch cột dọc sau quả tạt của Darmian. Ngay sau đó, Thụy Điển đáp trả với cú sút ngoài vòng cấm của Toivonen ở phút thứ 8, nhưng tiếc là trái bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách.

Dù cầm bóng ít hơn, nhưng Thụy Điển lại là đội có bàn thắng mở tỉ số một cách may mắn. Phút 61, Jakob Johansson, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, đã ghi bàn sau khi cú sút của anh chạm chân Daniele De Rossi và đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của Buffon. Đây là bàn thắng đầu tiên của Johansson cho đội tuyển Thụy Điển.

Thụy Điển
Jakob Johansson ghi bàn cho Thụy Điển
Chú thích ảnh
Buffon cũng không cứu được Italy ở trận này

Trong những phút còn lại, Italy đã cố gắng tấn công nhưng họ đã không thể ghi được bàn thắng nào khi mà hàng thủ của Thụy Điển thi đấu rất chắc chắn. Sau 90 phút, Thụy Điển đã thắng 1-0 trước Italy.

Video clip highlights bàn thắng trận Thụy Điển 1-0 Italy

Video clip highlights bàn thắng trận Thụy Điển 1-0 Italy

Jakob Johansson đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Thụy Điển đánh bại Italy 1-0 ở lượt đi vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Kết quả này mang lại cho họ lợi thế lớn ở trận lượt về trên sân khách vào ngày 13/11 tới. Ở trận lượt về, Italy sẽ gặp khó khăn gấp bội khi mà họ không có sự phục vụ của Marco Verratti. Tiền vệ của PSG đã dính thẻ vàng ở phút 28 trận đấu vừa qua nên sẽ bị treo giò ở trận lượt về tại San Siro do tích lũy đủ số thẻ.

Thụy Điển: R Olsen; Krafth (Svensson 83’), Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Ekdal (Johanssen 57’), Larsson, Forsberg; Berg (Thelin 74’), Toivonen

Bàn thắng: Johansson 61’

Italy: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti (Insigne 76’), Darmian; Immobile, Belotti (Eder 65’)

Video clip highlights bàn thắng trận Thụy Điển 1-0 Italy

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm