U23 Việt Nam và những nỗi lo

11/03/2019 10:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khoảng gần 1 tuần tập luyện đã qua, chưa hôm nào U23 Việt Nam có đủ quân số vì những lý do khác nhau. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của HLV Park Hang Seo cho vòng loại U23 châu Á.

U23 Việt Nam sẽ không còn sợ Thái Lan

U23 Việt Nam sẽ không còn sợ Thái Lan

Theo nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi nhất bảng K vòng loại U23 châu Á. Và ở thời điểm hiện tại, các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ không còn cảm thấy sợ hãi trước người Thái.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam chấn thương trước khi hội quân

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 37 cầu thủ lên U23 Việt Nam. Thế nhưng, chỉ có 20 trong tổng số 37 cầu thủ U23 Việt Nam hội quân và có buổi tập đầu tiên (6/3) tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Ngoài những gương mặt của CLB Hà Nội FC, Viettel, SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC vắng mặt vì bận thi đấu các trận thuộc vòng 3 V-League 2019 thì một số cầu thủ khác chưa thể tập luyện vì chấn thương hành hạ.

HLV Park Hang Seo theo sát cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện

Tiến Linh (Bình Dương) bị chấn thương về dây chằng kể từ cuối tháng 2. Trần Thành (Huế) gặp vấn đề ở đầu gối và chưa thể vận động với cường độ cao. Ngoài ra, tiền vệ Lương Hoàng Nam (HAGL) chưa bình phục chấn thương sau giải đấu U22 Đông Nam Á 2019.

Đây đều là những gương mặt đã khẳng định được giá trị chuyên môn và hứa hẹn sẽ có suất chính thức trong màu áo U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, việc chấn thương dai dẳng khiến cơ hội của các cầu thủ này bị giảm đi và U23 Việt Nam đương nhiên sẽ chịu tổn thất lực lượng.

Bên cạnh đó, quá trình tập luyện của một số cầu thủ cũng bị gián đoạn. Cụ thể, ngoại trừ thủ môn Tiến Dũng và Đình Trọng được phép ở lại Hà Nội tập luyện cùng U23 Việt Nam, 5 cầu thủ khác thuộc biên chế của Hà Nội FC phải trở lại đội bóng Thủ đô để lên đường sang Singapore tham dự AFC Cup vào ngày 13/3.

Như vậy, những Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Thái Qúy, Văn Toàn… sẽ không thể rèn luyện cùng U23 Việt Nam từ ngày 9/3 tới ngày 13/3. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự gắn kết, hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội.

Nhiều trụ cột gặp vấn đề về phong độ

Trong đợt tập trung lần này, chắc chắn những gương mặt tuyển thủ quốc gia như thủ môn Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Tiến Linh, Đức Chinh…sẽ được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong cách vận hành chiến thuật của HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, ngoại trừ Văn Hậu vẫn đang chơi tốt thì những gương mặt còn lại đang cho thấy dấu hiệu suy giảm phong độ. Đáng lo ngại là đội trưởng Quang Hải. Sau 3 lượt trận V-League 2019, 1 trận AFC Champions League và 1 trận AFC Cup 2019, Quang Hải vẫn đang “tịt ngòi” trong màu áo Hà Nội FC.

HLV trưởng đội bóng Thủ đô Chu Đình Nghiêm cho rằng, Quang Hải đang lâm vào tình trạng “chán bóng” và anh gặp những áp lực nhất định sau những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Nếu HLV Park Hang Seo không có phương pháp khơi gợi lại cảm hứng chơi bóng cho Quang Hải thì U23 Việt Nam sẽ mất đi một trong những cầu thủ có sức sáng tạo và nguy hiểm bậc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Một người đồng đội khác của Quang Hải là Đình Trọng lại đang chạy đua với thời gian để nỗ lực hồi phục chấn thương và tìm lại phong độ. Trước đó, Đình Trọng đã phải sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương và chỉ kịp về nước ít ngày trước khi U23 hội quân.

Trên thực tế, Đình Trọng bị tăng cân và chưa có cảm giác bóng tốt. Tài năng của Đình Trọng là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, việc tin tưởng sử dụng Đình Trọng ngay tại vòng loại U23 châu Á 2020 được xem là canh bạc đối với HLV Park Hang Seo.

Trên hàng công, tiền đạo Đức Chinh cũng đang bị đặt dấu hỏi về phong độ. Phải mới tới sát ngày hội quân, Đức Chinh mới giải tỏa cơn khát bàn thắng sau 15 trận không biết lập công.

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã phải lên tiếng phàn nàn về phong độ yếu kém của cầu thủ này và từng đưa ra nhận định, Đức Chinh khó lòng được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Có thể nói, HLV Park Hang Seo đang đối mặt với nhiều bài toán khó của U23 Việt Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020. Người hâm mộ đang rất hy vọng với tài lèo lái của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có cách vượt qua được những khó khăn để giúp U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công tại giải đấu sắp tới.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm