U23 Việt Nam đấu đối kháng, rèn chiến thuật

20/03/2019 06:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những buổi tập thể lực và rèn luyện chiến thuật qua các bài đối kháng nửa sân, HLV Park Hang Seo đã cho các học trò đá tập nội bộ 11 đấu 11 nhằm trong buổi chiều ngày hôm qua 19/3.

Thái Lan khó cạnh tranh U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã tới Hà Nội

Thái Lan khó cạnh tranh U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã tới Hà Nội

U23 Thái Lan khó cạnh tranh U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã tới Hà Nội là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 19/3.

Tập đấu đối kháng

Ngoại trừ trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 16/3, thầy trò HLV Park mới có trận đấu tập đối kháng 11 chống 11. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng nhằm giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có những đánh giá chính xác về nhân sự và lối chơi của U23 Việt Nam.

Lối chơi và nhân sự của U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 vẫn được xem là điều bí mật với giới truyền thông. Chính vì vậy, tất cả các buổi tập của U23 Việt Nam, HLV Park chỉ cho phép báo giới tác nghiệp trong khoảng 15 phút toàn đội khởi động.

VIDEO: Bùi Tiến Dũng tự tin sẽ giành ngôi đầu bảng K. Nguồn: VFF.

Tuy nhiên, theo cách sắp xếp nhân sự trong quá trình chuẩn bị thi đấu có thể dễ dàng nhận ra những gương mặt có khả năng đá chính trong màu áo U23 Việt Nam.

Không bất ngờ khi những gương mặt từng giành ngôi á quân VCK U23 châu Á năm 2018 như thủ thành Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Thái Quý, Đức Chinh, Thành Chung được xếp về 1 đội. Cùng với đó là những gương mặt như Đức Chiến, Hoàng Đức, Thanh Hậu hay Tấn Sinh…

Tất nhiên, diễn biến trận đấu như thế nào, chơi với sơ đồ nào là những thông tin tuyệt mật ở thời điểm hiện tại. Đây được xem là điều cần thiết để tránh cho việc thầy trò HLV Park Hang Seo bị lộ bài trước giải đấu. “Tất cả hãy chờ diện mạo mới của U23 Việt Nam”, đó là lời khẳng định của trung vệ Thành Chung.

Cũng ở buổi tập ngày hôm qua, Đình Trọng là cầu thủ duy nhất phải tập riêng. Được biết, anh gặp vấn đề về sức khỏe sau trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và Đài Loan. Đình Trọng chỉ có thể tập nhẹ dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sỹ người Hàn Quốc.

Khả năng góp mặt của Đình Trọng tại Vòng loại U23 châu Á 2020 vẫn đang còn bỏ ngỏ. BHL U23 Việt Nam vẫn hy vọng anh sẽ có thể kịp hồi phục để giúp hàng thủ U23 Việt Nam có thêm điểm tựa vững chãi.

U23 Thái Lan sang Hà Nội vào hôm nay

Theo kế hoạch, vào tối nay (20/3), U23 Thái Lan sẽ đặt chân tới Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. U23 Thái Lan là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên họ được đặc cách giành một suất chính thức góp mặt tại VCK, bất chấp kết quả tại vòng loại.

Tuy nhiên, không vì thế mà thầy trò HLV Alexandre Gama được phép chủ quan bởi kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Thái Lan vào giải đấu này rất cao sau chuỗi thành tích kém cỏi của nền bóng đá xứ sở Chùa Vàng trong năm 2018. Dù không có quá nhiều thời gian tập trung để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á nhưng U23 Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành ngôi nhất bảng K.

Trao đổi với truyền thông Thái Lan trước ngày lên đường sang Việt Nam, HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama tỏ ra đầy lạc quan về mục tiêu chiến thắng tại giải lần này.

"Vòng loại U23 châu Á là một giải đấu rất quan trọng. Mỗi đội tuyển đều mang đến những cầu thủ xuất sắc nhất, và mục tiêu của Thái Lan là chiến thắng.

Tôi biết kỳ vọng vào đội tuyển là rất cao, khi chúng tôi vừa vào chung kết U22 Đông Nam Á. Chúng tôi phải cố gắng đạt phong độ tốt nhất, và thể hiện được hình ảnh một đội tuyển hàng đầu của khu vực.

Tôi tôn trọng mọi đội bóng trong bảng đấu, họ là những tập thể tài năng và có khát khao. Nhưng chúng tôi đến Hà Nội là để chiến thắng.

Tôi muốn các cầu thủ tập trung cho từng trận đấu, để giành kết quả tốt nhất. So với đội hình đá chung kết U22 Đông Nam Á ở Campuchia mới đây, hiện Thái Lan là một tập thể khác, có những cầu thủ tốt hơn và mạnh hơn”, HLV trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama cho biết.

Trong khi đó, tiền đạo Supachai Jaided, đồng đội của Xuân Trường tại Buriram United, cũng tỏ ra đầy tự tin: "Tôi rất vui khi có cơ hội dự giải đấu. Tôi đã làm việc với các đàn anh ở ĐTQG, và cố gắng để thể hiện những gì tốt nhất. Hãy tin rằng U23 Thái Lan sang Việt Nam là để chiến thắng”.

2 Trong ngày 20/3, 2 đội bóng cuối cùng ở bảng K là Thái Lan và Brunei sẽ cùng đến Việt Nam.

2 Khả năng thi đấu của Đình Trọng và Tiến Linh ở VCK U23 châu Á sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ.

6 HLV Park Hang Seo sẽ phải loại thêm 6 cầu thủ nữa trong ngày hôm nay để chốt danh sách chính thức còn 23 người.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm