Tuấn Anh mong đối đầu Công Phượng, tuyển Việt Nam đấu cựu vô địch Hàn Quốc

14/10/2016 09:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh và Công Phượng đều đang nỗ lực tập luyện với hy vọng được HLV sử dụng khi Yokohama FC và Mito Hollyhock gặp nhau tại vòng 36 J.League 2 ngày 16/10 tới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã xác định được 3 đối thủ trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Tuấn Anh hy vọng được ra sân tại J.League 2

Vào lúc 14h00 ngày 16/10, tại vòng 36 J.League 2, CLB Mito Hollyhock của Công Phượng sẽ tiếp Yokohama FC, đội bóng sở hữu Tuấn Anh.

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, trở lại Nhật Bản tập luyện, cả Công Phượng và Tuấn Anh đều đang nỗ lực thể hiện mình trên sân tập với mong muốn được HLV tung vào sân ở trận thi đấu sắp tới.


Tuấn Anh chờ cơ hội được ra sân tại J.League 2 cuối tuần này.Ảnh: Yokohama FC

Từ phía Tuấn Anh, dù không có được nền tảng thể lực tốt nhất nhưng tiền vệ này vẫn mong được HLV trao cơ hội, nhất là sau những gì đã nỗ lực và thể hiện tại Cup Hoàng đế.

Đội tuyển Việt Nam xác định “quân xanh” tại Hàn Quốc

23h00 đêm mai 15/10, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ rời TP.HCM lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho AFF Suzuki Cup 2016.

Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước và được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tạo điều kiện giúp đỡ, trong hai tuần tập huấn tại đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các đối thủ FC Seoul, tuyển Sinh viên Hàn Quốc và đội thuộc một trường Đại học ở Paju.

Tuyển Việt Nam và thông điệp của niềm tin

Tuyển Việt Nam và thông điệp của niềm tin

Đội tuyển Việt Nam với nỗ lực trên sân tập và các hoạt động bên lề những ngày qua đã truyền đi những thông điệp tích cực đến người hâm mộ bóng đá cả nước.

Trong số này, FC Seoul được đánh giá cao nhất, từng vô địch Hàn Quốc, là đối thủ của Hà Nội T&T tại vòng bảng AFC Cup. Do K.League vẫn đang diễn ra nên gần như chắc chắn FC Seoul chỉ sử dụng đội hình 2 ở trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam. Nhưng với thực lực của nền bóng đá hai nước, đây vẫn là đối thủ thử thách thực sự với đội tuyển Việt Nam.

HLV U19 Việt Nam tin vào khả năng tạo bất ngờ

Phát biểu trong buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên tại bảng VCK giải U19 châu Á 2016, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Chúng tôi nằm cùng bảng với UAE, Iraq và CHDCND Triều Tiên. Rõ ràng, chúng tôi là đội bóng yếu nhất. Đối với chúng tôi, đó là thử thách.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đang có cơ hội ở giải đấu này khi là một trong 16 đội U19 tốt nhất châu Á. Khi bóng chưa lăn, cơ hội còn dành cho tất cả. Chúng tôi sẽ chơi hết khả năng của mình”.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm