Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên tại Nhật Bản

22/09/2016 20:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đá chính cho Yokohama FC tại Cup Hoàng đế, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Nhật Bản, mang chiến thắng 3-2 về cho đội nhà.

HLV Hitoshi Nakata đã điền tên Nguyễn Tuấn Anh trong đội hình xuất phát. Đây là lần thứ 2 cầu thủ quê Thái Bình được đá chính tại giải đấu này.

Yokohama gặp bất lợi khi để Shiozawa ghi bàn mở tỉ số cho Nagano ngay ở phút 26. Đến phút thứ 50 Yokohama mới có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Tetsuya Okubo. Tuy nhiên, 1 phút sau đó Conrado ghi bàn thắng thứ hai cho Nagano Parceiro.

Khi Yokohama đang gặp bất lợi, Tuấn Anh đã có một màn trình diễn khá ấn tượng và ở phút thứ 67 anh mang về quả phạt đền Yokohama FC. Đứng trước quả 11m, Ibba Laajab không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số 2-2 cho đội khách. Đây cũng là tỉ số cuối cùng sau 90 phút thi đấu.


Tuấn Anh đã thể hiện tốt khi có cơ hội thi đấu cho Yokohama FC

Trong khoảng thời gian thi đấu hiệp phụ, Tuấn Anh tiếp tục tỏa sáng ở phút 101 với cú đánh đầu tung lưới đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-2 cho Yokohama FC.

Với chiến thắng 3-2 trước Nagano Parceiro, Yokohama chính thức giành vé vào vòng 4 Cúp Hoàng Đế, đồng thời nâng số trận bất bại lên con số 5.

Trả lời phỏng vấn “nóng” sau trận đấu, Tuấn Anh cho biết quan trọng là CLB Yokohama giành được chiến thắng còn việc mình ghi bàn hay ai không quan trọng. Tuấn Anh cũng quyết tâm nỗ lực tập luyện, cải thiện nền tảng thể lực để có thêm nhiều cơ hội vào sân thi đấu.

Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên tại Nhật Bản

Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên tại Nhật Bản

Đá chính cho Yokohama FC tại Cup Hoàng đế, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Nhật Bản, mang chiến thắng 3-2 về cho đội nhà.

Trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 được HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố hôm 19/9, Tuấn Anh cũng có tên trong danh sách triệu tập.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) về việc để Tuấn Anh và Công Phượng về tập trung đội tuyển quốc gia.

Đối với trường hợp Tuấn Anh, do có trận đấu cùng Yokohama FC vào ngày 2/10 nên sang ngày 3/10, tiền vệ này mới trở về nước kịp góp mặt trong trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên ngày 6/10.

Sau trận đấu này, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ quay lại Nhật Bản tập luyện, thi đấu ở Yokohama FC và Mito Hollyhock đến sau ngày 31/10 mới về Việt Nam tập trung dài hạn cho đội tuyển quốc gia.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm