'Ronaldo xứ Nghệ' mong gặp lại SLNA

24/05/2019 15:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Soung thông báo “Ronaldo xứ Nghệ” Trần Phi Sơn đã tập luyện trở lại bình thường với đội trong tuần qua và khả năng cầu thủ này sẽ được tạo cơ hội ra sân gặp các đồng đội cũ rất cao.

Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

Sau trận thua Than Quảng Ninh vòng 9 vừa qua, CLB TP.HCM đã làm đơn mong BTC giải xem xét tình huống thẻ đỏ của tiền vệ Phi Sơn. CLB của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ngoài việc mong Sơn được giảm án còn nói về trọng tài.

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa CLB đầu bảng TP.HCM (23 điểm) với đội xếp thứ 4 SLNA (17 điểm) sáng 24/5 trên sân Thống Nhất, HLV Chung Hae Soung cho biết: “Phi Sơn đã trở lại tập luyện với đội 2-3 buổi tập vừa qua.

Tôi đánh giá cậu ấy là cầu thủ xuất sắc, tôi cần cậu ấy cho đội bóng thời gian tới. Tuy nhiên tôi luôn nhắc cậu ấy phải chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo thể lực lẫn tinh thần tốt nhất để có thể ra sân thi đấu”.

Theo tin từ người trong cuộc, chấn thương dai dẳng của Phi Sơn cuối mùa bóng trước khiến cầu thủ này phải ngồi ngoài lâu hơn dự kiến. Nửa năm vật lộn với vấn đề riêng, cầu thủ cũ của SLNA khó có thể vận động nặng và lấy lại phong độ trong một sớm một chiều.

VIDEO: Nhận định TPHCM vs SLNA (19h00, 25/05), vòng 11 V-League 2019. Trực tiếp BĐTV, TTTV, FPT TH, FPT Play, K+

Rất có thể HLV Chung Hae Soung sẽ cho cầu thủ này dự bị và vào sân lấy cảm giác trong thời gian ít ỏi những trận tới.

Phi Sơn có thể trở lại sân khi gặp CLB cũ SLNA tuần này. Ảnh: VPF
Phi Sơn có thể trở lại sân khi gặp CLB cũ SLNA tuần này. Ảnh: VPF

“SLNA là đội bóng tốt và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi đối đầu với họ. Chúng tôi có lực lượng đảm bảo, các cầu thủ đã tập luyện tốt tuần qua. Tuy nhiên, khó khăn là thời tiết mưa vào những buổi chiều tối thời gian qua. Trận đấu sắp tới tôi nghĩ sẽ rất nóng”, ông Chung nói về trận đấu kế tiếp với SLNA lúc 19h00 tối 25/5 trên sân Thống Nhất.

Đánh giá về thành công của CLB trong thời gian qua và kế hoạch sắp tới, ông Chung nói: “HLV như tôi chỉ đóng vai trò nhỏ trong thành công của đội. Tôi đã nói quan trọng nhất vẫn là cầu thủ, cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình vì CLB.

Tôi luôn nói với các cầu thủ phải cố gắng từng trận một, khi đến hết vòng đấu 26 rồi chúng ta mới nhìn nhận lại mình. Tôi cũng chưa nghĩ về việc thay đổi lực lượng cho giai đoạn lượt về. Tôi nói với các cầu thủ chúng ta phải cố gắng hết mình ở ba trận đấu còn lại.

Sau vòng 12 V-League sẽ được nghỉ 2 tuần và thời gian đó tôi sẽ nhìn lại xem đội bóng của mình đã thể hiện thế nào, cần thêm những gì và tính toán cho giai đoạn tiếp theo”.

TP.HCM của Huỳnh Kesley hứa hẹn sẽ không dễ để đánh bại SLNA. Ảnh: VPF
TP.HCM của Huỳnh Kesley hứa hẹn sẽ không dễ để đánh bại SLNA. Ảnh: VPF

Tiền vệ Đỗ Văn Thuận của TP.HCM nói thêm: “SLNA là tập thể đoàn kết, họ chơi rất quyết liệt. Họ là đội bóng mạnh ở V-League. Theo quan điểm của tôi thì cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là Khắc Ngọc. Cậu ấy xử lý bóng tốt, tất cả các đợt lên bóng của SLNA đều qua chân Khắc Ngọc.

Chúng tôi xác định sẽ ra sân cố gắng hết sức mình, tập trung thi đấu. Đội sẽ không nghĩ đến đội khách tập như thế nào mà quan trọng nhất là đội mình chuẩn bị ra sao. Cả đội chúng tôi chưa nghĩ tới chức vô địch, chỉ cố gắng giải quyết từng trận đấu một. Bây giờ nói về điều gì đặc biệt sẽ là hơi sớm nhưng chúng tôi nghĩ mình đủ sự tự tin”.

Văn Thuận đánh giá về hai mùa giải khoác áo TP.HCM: “Sự khác biệt của năm ngoái với năm nay là nhiều trụ cột chấn thương, đội không may mắn. HLV Chung Hae Soung đã xây dựng đội bóng thành một gia đình. TP.HCM do đó thi đấu đoàn kết và mạnh mẽ hơn”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm