'Ronaldo xứ Nghệ' bị HLV Hàn Quốc bỏ quên

20/04/2019 07:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Có công lớn giúp TP.HCM trụ hạng ở mùa giải trước nhưng chấn thương hồi đầu năm và HLV Chung Hae Soung cập bến thay HLV Miura đã khiến Trần Phi Sơn mất tiếng trong đội hình CLB năm nay.

Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

Chủ tịch Hữu Thắng mong Phi Sơn được giảm án

Sau trận thua Than Quảng Ninh vòng 9 vừa qua, CLB TP.HCM đã làm đơn mong BTC giải xem xét tình huống thẻ đỏ của tiền vệ Phi Sơn. CLB của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ngoài việc mong Sơn được giảm án còn nói về trọng tài.

Trong chiến dịch trụ hạng của TP.HCM ở V-League 2018, Trần Phi Sơn được đánh giá cao nhất với 6 bàn thắng và 9 lần kiến tạo cho đồng đội lập công sau 21 vòng đấu. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng cổ chân đã khiến cựu cầu thủ SLNA phải lận đận từ đầu năm 2019 đến nay.

Điều oái ăm khác cho cầu thủ được đặt biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” là TP.HCM lại bay cao dưới triều đại tân HLV Chung Hae Soung. Ông thầy người Hàn Quốc đã thổi luồng sinh khí mới vào CLB, giúp đội của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng trở thành hiện tượng mùa này.

Phi Sơn nằm ngoài thành công của CLB, bất chấp việc tiền vệ này có dấu hiệu hồi phục tốt sau chấn thương.

Từng là đầu tàu của TP.HCM nhưng Phi Sơn đang mất tăm dưới thời HLV Chung Hae Soung. Ảnh: VPF
Từng là đầu tàu của TP.HCM nhưng Phi Sơn đang mất tăm dưới thời HLV Chung Hae Soung. Ảnh: VPF

HLV người Hàn Quốc cho biết: “Về phần Phi Sơn thì cậu ấy đã tập trở lại nhưng để có cảm giác tốt nhất thì cần thời gian và tuỳ theo tình hình tôi sẽ sử dụng cậu ấy ở thời điểm thích hợp”. Trong thông báo có phần “xã giao” đó của HLV Chung Hae Soung, người ta cảm nhận ngày trở lại của cầu thủ 27 tuổi khá xa.

VIDEO: Nhận định TPHCM vs Viettel (19h00, 20/04), vòng 6 V-League 2019. Trực tiếp TTTT HD, FPT, K+

Ngoài việc TP.HCM đang vận hành trơn tru với ngôi đầu bảng xếp hạng, HLV Chung Hae Soung có vẻ không ưa thích lối chơi thiên về kỹ thuật và có phần rườm rà của cựu tiền vệ SLNA.

Bất chấp là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng vào loại kỷ lục của CLB nhưng ở TP.HCM lúc này, ông Chung mới là người có tiếng nói cao nhất. HLV người Hàn Quốc đang sở hữu những tiền vệ cánh xông xáo và có khát khao để thay thế tốt vị trí của Phi Sơn để lại.

Do vậy, việc có hay không phục hồi chấn thương, Phi Sơn vẫn chưa thể được HLV Chung Hae Soung tin tưởng.

TP.HCM đang chỉ có ngôi sao lớn nhất mang tên HLV người Hàn Quốc Chung Hae Soung. Ảnh: VPF
TP.HCM đang chỉ có ngôi sao lớn nhất mang tên HLV người Hàn Quốc Chung Hae Soung. Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, HLV Chung Hae Soung cũng khẳng định CLB không hề phụ thuộc bất cứ cá nhân nào, cho dù đó là Phi Sơn: “Để có những thành công như hiện tại thì tôi thừa nhận có may mắn. Bóng đá mà, phải có may mắn chứ.

Ngoài ra, các cầu thủ của tôi cũng rất chuyên nghiệp, họ đã rất nỗ lực và tôi đã nói với họ sau những gì không thành công năm ngoái thì năm nay chúng ta phải đoàn kết, phải như một gia đình và tôi cảm ơn các cầu thủ cùng CLB đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.

Ở đội bóng này, không có cầu thủ nào là ngôi sao và bất cứ ai cũng phải để CLB lên trên hết. Không có Phi Sơn thì vẫn có những cầu thủ khác sẵn sàng thay thế và CLB không thể phụ thuộc bất cứ cầu thủ nào”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm