Lãnh đạo VFF tiết lộ vũ khí bí mật của U19 Việt Nam

15/10/2016 00:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thethaovanhoa.vn sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển U19 Việt Nam trước đội tuyển U19 CHDCND Triều Tiên trong trận ra quân tại VCK giải U19 châu Á 2016 đang diễn ra ở Bahrain, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, tỏ ra rất phấn khởi và vui sướng.

Ông Tuấn cho biết: “Đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam giành chiến thắng ở giải châu lục. Chúng tôi sẽ có hình thức động viên khen thưởng thích đáng cho toàn đội nhưng bây giờ cứ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung thi đấu, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi sẽ thông báo mức thưởng”.

Ông Tuấn tiết lộ Đoàn Văn Hậu, tác giả bàn thắng quyết định cho U19 Việt Nam trước U19 CHDCND Triều Tiên, chính là phát hiện của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong lúc đội bóng gặp khó khăn về mặt lực lượng.


Văn Hậu cao 1m80 và có cái chân trái rất khéo.

Văn Hậu năm nay mới 17 tuổi (sinh năm 1999) nhưng đã sở hữu chiều cao ấn tượng cùng cái chân trái rất khéo léo. Văn Hậu thuộc biên chế của lò đào tạo Hà Nội T&T, tuy thuộc diện trẻ tuổi nhất ở đội tuyển U19 Việt Nam hiện tại nhưng Văn Hậu là một trong những cầu thủ khéo léo nhất, có kỹ năng leo biên tấn công rất tốt, và chính Văn Hậu đã ghi được bàn thắng quý như vàng cho U19 Việt Nam sau một pha tham gia tấn công cực nhanh bên cánh trái.

Ông Tuấn đánh giá Văn Hậu là tài năng trẻ rất hứa hẹn của bóng đá Việt Nam và nếu được rèn giũa sử dụng đúng cách, hậu vệ này sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

U19 Việt Nam đánh bại á quân Triều Tiên, gây 'sốc' tại giải châu Á

U19 Việt Nam đánh bại á quân Triều Tiên, gây 'sốc' tại giải châu Á

U19 Việt Nam gây sốc ngay lượt trận mở màn bảng B khi giành chiến thắng 2-1 trước á quân CHDCND Triều Tiên bằng hai bàn thắng của Đức Chinh và Văn Hậu. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có khởi đầu hoàn hảo.


Chiến thắng bất ngờ của U19 Việt Nam ở sân chơi châu lục đã nối dài thêm vào bảng thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm 2016, khi đội tuyển futsal Việt Nam lần đầu tham dự World Cup đã lọt vào tới vòng 1/8, còn đội tuyển U16 Việt Nam đã góp mặt ở vòng tứ kết.

Cũng vì thế mà năm nay VFF dự kiến sẽ bội chi vì tiền thưởng dành cho các đội bóng đoạt thành tích xuất sắc, nhưng lãnh đạo VFF khi trao đổi với Thethaovanhoa.vn cho biết họ cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng nếu cứ được bội chi tiền thưởng như thế này.

Sau trận thắng U19 CHDCND Triều Tiên, U19 Việt Nam còn 2 trận tiếp theo ở vòng bảng với UAE (17/10) và Iraq (20/10). Kết thúc vòng bảng, 2 đội có thành tích nhất, nhì sẽ giành quyền vào chơi vòng tứ kết. 4 đội vào bán kết sẽ giành vé đến giải U20 thế giới năm 2017 ở Hàn Quốc.

Huy Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm