HLV Viettel bênh vực Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải

30/05/2019 22:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý Hải Biên nhấn mạnh rằng việc Viettel hòa 3-3 trước Than Quảng Ninh không có lỗi của bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng.

Tuyển Thái Lan thêm viện binh, quyết vô địch King’s Cup bằng mọi giá

Tuyển Thái Lan thêm viện binh, quyết vô địch King’s Cup bằng mọi giá

Sau khi hội quân vào trưa nay 30/5 và tiến hành họp đội, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai cùng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định bổ sung thêm hai cầu thủ nữa, nâng tổng số cầu thủ ở danh sách sơ bộ lên 36 người, trước khi rút gọn xuống còn 23 vào ngày 1/6.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà và nắm lợi thế dẫn trước nhưng Viettel FC vẫn bị Than Quảng Ninh cầm hòa với tỷ số 3-3 trong trận đấu tại vòng 12 V-League 2019.

Chú thích ảnh
Viettel và Than Quảng Ninh chia điểm đầy kịch tính ở vòng 12 V-League 2019

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Phan Thanh Hùng đã khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò khi bị dẫn trước tới 2 bàn nhưng vẫn cố gắng giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy.

Video : Bàn thắng và highlight Viettel 3-3 Than Quảng Ninh

Video : Bàn thắng và highlight Viettel 3-3 Than Quảng Ninh

Tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà, Viettel đã thể hiện lối chơi cực kì ấn tượng với 2 bàn thắng sớm. Tuy nhiên sự lơi lỏng và chủ quan nơi hàng phòng ngự đã khiến đội chủ nhà nhận liên tiếp 2 bàn thua và để đội khách quân bình tỉ số. Dù cho Joao Paulo đã tỏa sáng để giúp Viettel vươn lên 3-2, nhưng trong 1 ngày thi đấu xuất sắc của Mạc Hồng Quân với 1 cú đúp, Than Quảng Ninh vẫn có được 1 điểm trên sân vận động Hàng Đẫy

"Chúng tôi nhập cuộc không tốt, chưa bắt nhịp được trận đấu nên để Viettel ghi được 2 bàn thắng dẫn trước dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã cố gắng thi đấu. Kết quả hòa trên sân khách là cũng được rồi", chiến lược gia 58 tuổi phát biểu.

"Khi bị dẫn trước tới 2 bàn thì rất khó để lấy lại tinh thần và có được kết quả hòa. Tinh thần của toàn đội đáng được ghi nhận khi giành 1 điểm trước Viettel".

Chú thích ảnh
Mạc Hồng Quân đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel

HLV Phan Thanh Hùng nói tiếp: "Quyết định không triệu tập Mạc Hồng Quân lên ĐTQG của HLV Park Hang Seo không phải sai hay đúng. Cậu ấy phải cố gắng. Mỗi HLV đều có một cách nhìn nhận riêng".

"Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang Seo vì ông ấy có lý. Nếu Mạc Hồng Quân được lựa chọn thì cũng xứng đáng".

"Nếu hôm nay cậu ấy đạt phong độ cao thì tuyến giữa của Than Quảng Ninh sẽ phòng ngự tốt hơn".

"Xuân Tú có khả năng chuyền bóng, thể lực và tốc độ tốt. Cậu ấy và Hồng Quân phối hợp ở cánh phải và nếu bắt nhịp trận đấu sớm thì Than Quảng Ninh có thể gây nhiều khó khăn cho Viettel".

Chú thích ảnh
Than Quảng Ninh rất vất vả để có được kết quả hòa 3-3 trước Viettel

Trong khi đó, trợ lý Hải Biên tỏ ra tiếc nuối khi Viettel không thể giành trọn 3 điểm. Bên cạnh đó, trợ lý Hải Biên cũng đưa ra nhận xét về màn trình diễn của bộ đôi trung vệ Ngọc Hải - Tiến Dũng và bộ đôi tiền vệ Trọng Đại - Đức Chiến.

Trợ lý Hải Biên thừa nhận: "Thật ra không chỉ mình tôi mà toàn đội Viettel đều cảm tiếc nuối khi bị Than Quảng Ninh cầm hòa 3-3. Ở tình huống cuối cùng chúng tôi chưa tập trung".

"2 bàn thua chúng tôi phải nhận cùng một kịch bản là xuất phát ở tình huống cố định và ở cùng một vị trí".

"Đây là bài học đắt giá, nhưng giành 1 điểm trước Than Quảng Ninh thì cũng là thành công rồi. Nếu chúng tôi tập trung ở những phút cuối trận và giành trọn 3 điểm thì tuyệt vời".

Chú thích ảnh
Chủ nhà Viettel đã không tận dụng được lợi thế dẫn bàn

Trợ lý Hải Biên khẳng định: "Chúng tôi đánh giá cao Than Quảng Ninh vì họ kiểm soát bóng rất tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Họ thi đấu xuất sắc và Viettel cũng đã cho thấy sự mất tập trung".

"Viettel chọn cách đá phòng ngự phản công. Nếu cuốn theo lối chơi của Than Quảng Ninh và một mắt xích bị gãy trong pressing thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên chúng tôi chủ động phòng ngự chặt chẽ".

"Chúng tôi cố gắng qua từng trận, mục tiêu là có điểm, nếu giành được 3 điểm thì càng tuyệt vời. Ban huấn luyện Viettel chúng tôi không gây áp lực lên các cầu thủ".

Chú thích ảnh
Trọng Đại đã có màn trình diễn tốt khi thay thế Hoàng Đức (chấn thương) ở vị trí tiền vệ trung tâm

Trợ lý Hải Biên nhấn mạnh: "Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng thi đấu ăn ý nhưng không tránh được sai sót. Không nên đổ lỗi cho bộ đôi trung vệ này. BHL Viettel phải rút kinh nghiệm và cần quá trình dài hơn nữa để cả:i thiện".

"Trọng Hoàng luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trong những buổi tập tại Viettel. Để cậu ấy trở lại mà thi đấu tốt luôn trên ĐTQG Việt Nam thì chưa chắc. Cậu ấy cần phải có thêm thời gian và sau 1 hoặc 2 trận đấu thì mới bắt nhịp được. Cảm giác bóng là cực kỳ quan trọng".

"Đức Chiến - Trọng Đại thi đấu tốt trong cả phòng ngự, điều tiết bóng, hỗ trợ tấn công. Đức Chiến có thể thi đấu ở nhiều vị trí và được triệu tập lên ĐT U23 Việt nam là xứng đáng. Có thể có nhiều cầu thủ tốt hơn Đức Chiến nhưng chưa chắc đã phù hợp với Park Hang Seo".

"Paulo không hoạt động rộng. Cậu ấy có kỹ thuật khéo và khả năng không chiến tốt. Nếu bắt cậu ấy thường xuyên lui về phòng ngự thì rất khó. Trận đấu này Paulo đã hoạt động hết công suất".

Ảnh: Thành Đạt - Hoàng Linh

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm