HLV U23 Thái Lan: ‘Việt Nam chơi quá hay, tôi bất ngờ về tỷ số’

27/03/2019 06:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Alexandre Gama, HLV trưởng U23 Thái Lan trước trận còn tự tin hóa giải được U23 Việt Nam nhưng tỷ số thua 0-4 đã khiến chính ông không tin nổi vào mắt mình. Sau khi Hoàng Đức ghi bàn thứ 2 cho U23 Việt Nam, HLV này còn giơ ngón tay khen ngợi như thể "tâm phục khẩu phục" màn trình diễn của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

“U23 Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu rất tốt. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các bạn. Tôi cũng bất ngờ với tỷ số này và tôi nghĩ ông Park Hang Seo cũng thế. Hiệp 1 thế trận chặt chẽ, Thái Lan cầm được bóng nhiều hơn nhưng không nhiều lần áp sát được khung thành của đội U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, sau khi mất người vì thẻ đỏ tôi đã muốn tổ chức lại thế trận cho đội bóng của mình nhưng ở một giải đấu đẳng cấp cao như thế này, trước đối thủ mạnh như U23 Việt Nam thì việc đó là không thể.

VIDEO U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Hà Đức Chinh thi đấu thăng hoa di chuyển hợp lý.

Thất bại này trách nhiệm đầu tiên là của tôi, các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật của BHL, cụ thể là tôi. Nhưng bóng đá là như vậy, có trận như thế này và có trận như thế khác. Hiệp 2, sau khi bị dẫn bàn tôi muốn tổ chức lại thế trận cho đội bóng của mình, hy vọng có thể ghi bàn từ một tình huống phản công nhưng điều đó đã không đến, trái lại, U23 Việt Nam còn có thêm nhiều bàn thắng khác.

Bóng đá có thắng, có thua. Chúng tôi thắng Indonesia không có nghĩa là thắng các đối thủ khác. Hiệp 1, U23 Việt Nam có 1 tình huống dứt điểm và ghi được bàn thắng, ngược lại chúng tôi tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không thành công.

Hiệp 2, sau khi bị dẫn bàn rồi mất người vì thẻ đỏ, chúng tôi đã không làm được điều mà mình mong muốn”, HLV Alexandre Gama phân trần.

Phân tích kỹ hơn về tấm thẻ đỏ của Supachai Jaided, HLV Alexandre Gama nói: “Tôi không có bình luận gì về thẻ đỏ vì không nhìn rõ nhưng chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. U23 Việt Nam chơi hay hơn U23 Thái Lan ngày hôm nay, chúng tôi dù thua nhưng vẫn được thi đấu VCK vì là chủ nhà nhưng với tấm thẻ đỏ này, Supachai sẽ không được thi đấu trận đầu tiên tại VCK, đó là tổn thất vì vai trò của cậu ấy rất quan trọng ở đội bóng của chúng tôi.

Quang Hải là một cầu thủ có trình độ nhưng Thái Lan chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ giỏi. Không thể vì một trận thua mà chúng tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi đã nhắc nhở các học trò trước trận đấu Quang Hải là một cầu thủ nguy hiểm và không thể cho anh ta nhiều không gian chơi bóng nhưng sau khi mất người vì thẻ đỏ, các cầu thủ của tôi đã không làm tốt công việc của mình và điều gì phải đến đã đến.

Tôi không bất ngờ về lối chơi của U23 Việt Nam vì tôi đã hiểu ông Park Hang Seo nhưng với những trận đấu đỉnh cao như thế này, chiến thuật không phải là tất cả, chiến thắn có được còn phụ thuộc vào điểm rơi phong độ của các cầu thủ, khi kết thúc một chu kỳ thành công”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm