HLV Park Hang Seo: ‘Từ bây giờ chúng ta không phải sợ Thái Lan’

26/03/2019 22:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đè bẹp U23 Thái Lan 4-0, U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng K và giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 vô cùng thuyết phục. Ấn tượng hơn, tỷ số 4-0 mà đoàn quân HLV Park Hang Seo có được trên sân Mỹ Đình tối 26/3 là chiến thắng đậm nhất mà bóng đá Việt Nam có được trước kình địch Thái Lan ở các cấp độ đội tuyển quốc gia từ trước đến nay.

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam 4-0 Thái Lan: Thắng áp đảo, U23 Việt Nam đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2020

Chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan đã giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2020. Đây là chiến thắng đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo và học trò.

Không giấu diếm sự hài lòng về các học trò, HLV Park Hang Seo khẳng định: “Chúng ta không thể biết trước tỷ số các trận đấu như thế nào. Thật ra hôm nay tôi cũng không nghĩ có thê đại thắng Thái Lan như thế này, với tỷ số 4-0. Từ khi tôi làm HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam tôi chưa cùng ĐTQG thắng Thái Lan nhưng với đội U23 và U22, chúng tôi đã làm được điều này 2 lần rồi. Tôi có thể khẳng định, từ nay chúng ta không có gì phải e sợ Thái Lan cả. Tôi biết U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị gần 1 năm trong khi chúng ta chỉ tập trung tập luyện được khoảng 2 tuần. Hôm nay các cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực hết mình, họ đã thể hiện được tinh thần bất khuất, chiến thắng kiên cường và đạt được mục tiêu đề ra trước trận đấu.

VIDEO U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan: Hà Đức Chinh thi đấu thăng hoa di chuyển hợp lý.

Ngoài các cầu thủ, tôi muốn nói lời cám ơn đến các trợ lý, những người làm công tác hậu cần, họ đã làm việc đến khuya để có thành công ngày hôm nay.

Ở trận gặp Indonesia dù thắng nhưng thật sự chúng ta đã chơi không tốt. Khi nghiên cứu Thái Lan, khi phòng ngự đã 5-3-2 còn tấn công là 3-4-4 giống như U23 Việt Nam. Vì thế tôi quyết định tăng số lượng tiền vệ lên, có lẽ đây là điều làm nên chiến thắng ngày hôm nay. Rất khó tìm người đá cặp tốt với Đức Chinh nên buộc lòng tôi phải đưa Hoàng Đức lên và đây là lựa chọn hợp lý nhất lúc này. Thái Qúy dù chơi không tốt trước Indonesia nhưng tôi vẫn cần sự cơ động của cậu ấy nên quyết định trao thêm cơ hội cho Thái Qúy ngày hôm nay.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo nở nụ cười mãn nguyện trước màn trình diễn của các học trò.Ảnh: Đức Huân

Việc Hoàng Đức ghi bàn là có thể dễ hiểu vì đường chuyền vào đúng chân thuận của Đức. Thịnh có đường tạt

Bóng đá cũng là cuộc sống. Cuộc sống thì có cả nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc đan xen. Đội hình này sẽ tham dự SEA Games và tôi và các cầu thủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để chúng tôi có thể đạt được HCV SEA Games, điều mà chúng ta chưa làm được từ trước đến nay. Tất nhiên, để đạt mục tiêu tại SEA Games, tôi và các cầu thủ còn cần sự hỗ trợ từ VFF, các bộ phận liên quan.

Đức Chinh tới trận gặp Brunei mới ghi bàn sau 1 năm. Thời gian tới khi về đá V-League, hy vọng Chinh sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Còn Quang Hải và Văn Hậu vốn là tuyển thủ quốc gia nên họ đã hiểu rõ chiến thuật mà tôi áp dụng cho đội tuyển quốc gia cũng như đội U23”.

Về quyết định sử dụng trung vệ Đình Trọng ngay từ đầu, thầy Park lý giải: “Khi tôi gút danh sách thi đấu có trao đổi kỹ với bác sỹ và quyết định giữ Đình Trọng lại. Tôi đưa Trọng ở trận gặp Thái Lan là kế hoạch ngay từ đầu của tôi.

Ban đầu tôi nghĩ Trọng chỉ chơi được khoảng 60 phút nhưng không ngờ là cậu ấy chơi được đủ 90 phút. Hôm nay, chúng ta giành chiến thắng và không thua bàn thắng nào, đó là điều đáng mừng. Tôi xin nhắc lại, cổ chân của Đình Trọng phẫu thuật, không có vấn đề gì khi phải thi đấu 90 phút ngày hôm nay”

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm