HLV Darby đưa ra lời khuyên cho Văn Hậu để sang Bundesliga

15/03/2019 07:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV Steve Darby, chuyên gia về bóng đá Đông Nam Á, tin rằng Đoàn Văn Hậu có thể chơi bóng ở châu Âu nếu có sự chuẩn bị tốt.

Văn Hậu hăng say tập luyện trong ngày lọt tầm ngắm đội TOP 4 Bundesliga

Văn Hậu hăng say tập luyện trong ngày lọt tầm ngắm đội TOP 4 Bundesliga

Trong ngày hôm nay 14/3, giới truyền thông Việt Nam rầm rộ đưa tin hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu lọt vào tầm ngắm của CBL thuộc TOP 4 Bundesliga, Borussia Monchengladbach.

Borussia Monchengladbach quan tâm tới Đoàn Văn Hậu và cử trinh sát viên theo dõi tài năng trẻ này. Thông tin xuất phát từ trang Fussball Transfers của Đức khiến người hâm mộ Việt Nam xôn xao.

Những tin đồn kiểu như vậy luôn thắp lên những hi vọng cho giấc mơ đưa cầu thủ Việt xuất ngoại tới trời Âu. Đó là chưa nói tới việc đây lại là một đội bóng hàng đầu của Bundesliga, đang cạnh tranh suất dự UEFA Champions League mùa tới.

Không tưởng: Đoàn Văn Hậu ra chân cực dị hạ gục thủ thành U23 Oman | VFF Channel

“Tôi nghĩ đó là một tin vui cho cá nhân cậu ấy và cả bóng đá Việt Nam. Tất nhiên chỉ khi điều đó trở thành sự thật, chúng ta không thể tin mọi thứ trên Internet được. Nếu có cơ hội, cậu ấy phải tận dụng được và dù chuyện gì xảy ra thì khi trở về, cậu ấy sẽ càng xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn”, cựu HLV Steve Darby, từng nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á, đưa ra nhận định.

Theo chuyên gia người Anh, bóng đá Đông Nam Á luôn có những cầu thủ giỏi đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu, thậm chí là những nền bóng đá hàng đầu. Hiện tại, khu vực “vùng trũng” đang có Neil Etheridge thi đấu cho Cardiff City ở giải Ngoại hạng Anh, Kawin Thamsatchanan khoác áo OH Leuven ở giải hạng Hai của Bỉ.

“Khi tôi làm trợ lý ở đội tuyển Thái Lan, HLV trưởng Bryan Robson đánh giá 4 cầu thủ người Thái có thể chơi cho những đội ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, còn Championship (hạng Hai) thì dư sức”, ông Darby nói.

“Tôi tin chắc 100% rằng Hồng Sơn của Thể Công ngày trước đủ trình độ để sang một giải đấu hàng đầu châu Âu, còn Thạch Bảo Khanh cũng dư sức chơi bóng ở Anh”.

HLV từng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam đánh giá Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ giỏi. Tài năng của hậu vệ sinh năm 1999 này đã được thể hiện trong màu áo các đội tuyển Việt Nam ở đấu trường châu lục, thậm chí cả U20 World Cup. Ông Darby cũng đưa ra một số lời khuyên cho Đoàn Văn Hậu nếu việc anh sang châu Âu chơi bóng trở thành hiện thực.

“Để có thể chơi bóng ở nước ngoài, cậu ấy cần phải có kỹ thuật điêu luyện và cả sức mạnh thể chất nữa. Quan trọng nhất là phải có ý chí thật vững vàng”, ông Darby chia sẻ.

“Làm một cầu thủ ngoại không dễ dàng. Cậu ấy phải học tiếng Anh và tiếng Đức càng nhiều càng tốt để có thể hiểu được những chỉ dẫn của các HLV cũng như kết bạn ở đó.

Một điều nữa là cậu ấy phải trưởng thành hơn và sẵn sàng cho cuộc sống xa quê hương Việt Nam, xa gia đình và những món khoái khẩu. Nếu muốn tạo dựng được một sự nghiệp ở nước ngoài, cậu ấy phải thật mạnh mẽ.

Đối với cầu thủ Việt Nam thì còn một trở ngại nữa là các CLB có thể sẽ hơi tham lam khi đỏi hỏi mức phí chuyển nhượng trên trời. Các đội bóng châu Âu sẽ chẳng để tâm nếu các CLB chủ quản, chưa kể những tay môi giới lợi dụng nữa, đưa ra một con số quá cao. Ngoài ra, trở ngại lớn nhất đương nhiên là gia đình, vì ở Việt Nam tình cảm gia đình có sức nặng hơn so với người châu Âu”.

Đức Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm