Hà Nội FC ung dung vào bán kết AFC Cup

16/05/2019 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự tỏa sáng rực rỡ của Thành Chung, Hà Nội FC đã giành được chiến thắng quan trọng trước Tampines Rovers ở lượt trận cuối cùng vòng bảng F AFC Cup 2019. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô chính thức giành tấm vé tham dự vòng bán kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'VFF cần tạo điều kiện cho Hà Nội FC có quãng nghỉ hợp lý'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'VFF cần tạo điều kiện cho Hà Nội FC có quãng nghỉ hợp lý'

HLV Chu Đình Nghiêm đã bày tỏ mong muốn VFF tạo điều kiện cho Hà Nội FC quãng nghỉ để có sự chuẩn bị tốt ở AFC Cup 2019.

Trước trận đấu với Tampines Rovers, Hà Nội FC xếp thứ nhì bảng F với 10 điểm (hiệu số +16), kém Tampines Rovers 3 điểm nhưng hơn hiệu số (+9). Chính vì vậy muốn giành tấm vé trực tiếp tham dự vòng bán kết AFC Cup 2019, không còn cách nào khác đội bóng Thủ đô phải đánh bại đối thủ đến từ Singapore.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm gặp đôi chút bất lợi khi mới đây họ phải nhận thất bại 1-4 trên sân Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2019. Kết quả này ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Hà Nội FC trong cuộc tiếp đón Tampines Rovers tại AFC Cup 2019.

Hà Nội thắng Tampines Rovers

Rất may cho Quang Hải và các đồng đội là đại diện tới từ Singapore đang thể hiện phong độ kém cỏi. Trong thời gian gần đây, Tampines Rovers thi đấu rất tệ (thắng 2, hòa 2, thua 2 trong 6 trận đã qua) và cũng không có thành tích đối đầu tốt với Hà Nội (thua 2, hòa 2, thắng 1).

Ở lượt đi, đại diện Singapore phải rất chật vật mới có thể cầm hòa Hà Nội FC trên sân nhà với tỷ số 1-1. Trên thực tế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tampines Rovers đã trình diễn lối chơi rời rạc và họ để cho Hà Nội FC dồn ép và uy hiếp khung thành bằng những mảng miếng tấn công đa dạng.

Ngay phút 11, Hà Nội FC đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Oseni. Trước đó phải kể đến pha đánh đầu chuyền bóng thuận lợi của trung vệ Thành Chung, người được HLV Chu Đình Nghiêm tin tưởng giao trọng trách thay thế cho Duy Mạnh bị chấn thương.

Tới phút 32, Thành Chung nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC bằng cú bật cao đánh đầu kỹ thuật hạ gục thủ thành Tampines Rovers. Hà Nội FC tiếp tục có thêm lợi thế hơn người khi tiền đạo Yasir của Tampines nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với một thẻ đỏ, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và hầu như chỉ chơi bóng trên nửa mặt sân của Tampines Rovers. Hàng loạt cơ hội ghi bàn ngon ăn được tạo ra nhưng các chân sút của Hà Nội FC đều liên tiếp bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Đáng kể nhất là những tình huống Quang Hải hay Samson có bóng ở tư thế trống trải nhưng cả 2 cầu thủ này đều dứt điểm không thành công. Và ở nửa cuối hiệp 2, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt từ Tampines Rovers, Hà Nội FC chủ động đá thong dong, chậm chắc để bảo toàn tỷ số.

Chung cuộc Hà Nội FC giành chiến thắng 2-0, qua đó giành ngôi nhất bảng F để chính thức giành tấm vé lọt vào vòng bán kết AFC Cup 2019.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm