Đoàn Văn Hậu và ‘giấc mơ có thật’ tới Bundesliga

14/03/2019 15:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin Đoàn Văn Hậu được Borussia Mönchengladbach, đại diện hiện nằm trong TOP 4 Bundesliga quan tâm sau khi được đăng tải trên chuyên trang tổng hợp chuyển nhượng cầu thủ Fussballtransfers (Đức) thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Theo nguồn tin từ Fussballtransfers và sau đó Fox Sports dẫn lại và có bài phân tích, sở dĩ Monchengladbach muốn có sự phục vụ của Văn Hậu vì Oscar Wendt, người gia nhập CLB từ 2011 sẽ kết thúc hợp đồng vào năm 2020 sắp tới.

Chính vì thế, CLB này xem hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam như một cầu thủ kế cận và thay thế vị trí mà Wendt để lại trong tương lai gần.

Ngoài ra, Oscar Wendt cũng đã bước qua tuổi 33 và Văn Hậu hứa hẹn sẽ là một làn gió mới cho đội hình Borussia Mönchengladbach trong tương lai.

Đoàn Văn Hậu được Borussia Mönchengladbach quan tâm. Nguồn: Hà Nội Football Club

Sau những gì đã thể hiện, sự thăng tiến ngay từ khi còn khoác áo U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup hồi năm 2017 và sau này là cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2019, việc Văn Hậu được các CLB nước ngoài, kể cả những đội bóng từ châu Âu như Borussia Mönchengladbach theo sát và bày tỏ sự quan tâm cũng không có gì là khó hiểu.

Việc này quả thực đang là giấc mơ, niềm hạnh phúc của bất cứ cầu thủ Việt Nam nào chứ không riêng gì Văn Hậu. Bất cứ ai trong hoàn cảnh của cầu thủ quê Thái Bình này cũng hoàn toàn có quyền tự hào và hãnh diện, những người làm bóng đá Việt Nam có thể tự hào, các CĐV, ai yêu mến đội tuyển Việt Nam và cá nhân Văn Hậu cũng được “thơm lây”.

Chú thích ảnh
Văn Hậu nổi bật trong đội hình đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Về chuyên môn, việc được một đội bóng trong TOP đầu giải vô địch quốc gia Đức – Bundesliga quan tâm chứng tỏ về chuyên môn ít nhiều khả năng của Đoàn Văn Hậu đã được khẳng định. Người phụ trách chuyển nhượng của đội bóng Đức sau khi theo dõi Văn Hậu thi đấu suốt một thời gian dài hẳn nhiên đã có những đánh giá chi tiết về khả năng của cầu thủ này.

Nhưng, để giấc mơ thành sự thật có lẽ còn cần nhiều thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sự nỗ lực, thiện chí từ nhiều phía, chứ không riêng gì cá nhân Văn Hậu.

Màn trình diễn giúp Văn Hậu vào 'tầm ngắm' của Monchengladbach. Bóng đá Việt Nam HD

Trước hết, do thứ tự xếp hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA còn thấp (hạng 99) nên nếu được CLB chủ quản Hà Nội FC đồng ý cho chuyển nhượng đến Borussia Mönchengladbach thì Văn Hậu cũng không thể ngay lập tức được sải bước chạy của mình tại giải Bundesliga mà sẽ được cho mượn hoặc thi đấu cho những đội hạng nhất, hạng nhì của Đức.

Bên cạnh đó, cho dù Oscar Wendt có chia tay sân cỏ sau khi kết thúc hợp đồng vào năm 2020 thì Mönchengladbach cũng đã có sẵn các phương án thay thế cho vị trí hậu vệ cánh trái của đội bóng, mới nhất là việc đưa Andreas Poulsen từ đội hình hai của CLB nên đội hình 1 cuối năm 2018.

Cầu thủ người Đan Mạch có cùng độ tuổi như Văn Hậu (Andreas Poulsen, sinh ngày 13/10/1999) chính là tương lai của đội bóng Đức.

Chú thích ảnh
Thông tin về Văn Hậu trên Fussballtransfers

Sau cùng, thông tin Đoàn Văn Hậu được Borussia Mönchengladbach quan tâm cho đến thời điểm này cũng mới chỉ dừng ở mức tin đồn, thông tin từ báo chí mà chưa có bất cứ sự xác nhận nào từ phía Hà Nội FC lẫn chính đại diện Borussia Mönchengladbach.

Còn nhớ hồi tháng 2 vừa qua, báo chí cũng từng rầm rộ đưa tin Quang Hải cùng một đồng đội ở CLB Hà Nội FC sẽ sang Alaves (Tây Ban Nha) tập huấn, thậm chí, xuất hiện cả tin Hải sang Alaves thử việc.

Rốt cuộc cho đến lúc này, Quang Hải vẫn đang cùng Hà Nội FC đá AFC Cup, V-League và là đội trưởng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á từ 22 đến 26/3 tới đây.

Với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, cũng từng xuất hiện thông tin Muangthong United qua mối quan hệ đối tác với Hà Nội FC muốn đưa hậu vệ này về đá cánh trái thay thế cho Theerathon Bunmathan hiện đã chuyển sang thi đấu cho Yokohama F. Marinos tại J-League.

Nhưng rồi, Muangthong United vẫn tin dùng vào tân binh Suphanan Bureerat hay Saringkan Promsupa.

Nhưng thôi, hãy cứ mừng đi đã vì cái tên Đoàn Văn Hậu, Hà Nội FC hay đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ càng ngày càng được biết đến nhiều hơn. Như thế ít nhất đã là một thành công rồi.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm