Bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Báo Thái Lan ‘hù dọa’ Công Phượng

05/06/2019 16:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 5/6: Báo Thái Lan ‘hù dọa’ Công Phượng. Lịch thi đấu King's Cup.

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Thái Lan. Việt Nam đấu với Thái Lan

VTC3. VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan. Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại U23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 châu Á.

Lịch thi đấu và xem trực tiếp bóng đá King's Cup 2019 hôm nay:

* 15h30 ngày 5/6: Curacao vs Ấn Độ

https://www.adintrend.tv/hd/ch39

https://www.thairath.co.th/tv/live

* 19h45 ngày 5/6: Thái Lan vs Việt Nam (Trực tiếp VTC1, VTV5):

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

https://www.youtube.com/watch?v=opU7KMLBKcw

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Báo Thái Lan ‘hù dọa’ Công Phượng

Tờ Bangkok Post đánh giá Công Phượng là một chân sút chất lượng và háo hức muốn xem tiền đạo của HAGL đối đầu với hàng phòng ngự của Thái Lan tại King's Cup.

“Công Phượng là cầu thủ với chất lượng của những pha đi bóng tuyệt vời. Đây hứa hẹn sẽ là một màn thư hùng hấp dẫn khi có mặt của Nguyễn Công Phượng. Hàng thủ Thái Lan cũng muốn kiểm chứng tài năng của cầu thủ này. Ở trận đấu sắp tới, các hậu vệ Thái Lan sẽ nỗ lực để khóa chặt số 10 của tuyển Việt Nam bằng mọi cách”.

Theo tờ Bangkok Post: "Cầu thủ của Việt Nam hiện đang có phong độ không tốt, Công Phượng không ghi được bất cứ bàn thằng nào ở Incheon United và sớm kết thúc hợp đồng với CLB Hàn Quốc. Với phong độ như hiện tại, rất khó để cầu thủ này có thể vượt qua những Suphan Thongsong, Peerapat Notchaiya hay Adisorn Promrak đang có phong độ cực cao ở cấp độ CLB".

HLV trưởng Thái Lan Sirisak tự tin đánh bại tuyển Việt Nam

Trước trận đấu với Thái Lan, HLV trưởng Thái Lan Sirisak cho biết: “HLV Park Hang Seo là một HLV rất giỏi, tôi biết ông ấy đang kiêm dẫn dắt đội U23 và tuyển quốc gia nên có sự am hiểu rất sâu về các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cũng không thể gọi lên tuyển toàn bộ các cầu thủ giỏi được, tôi biết điều đó. Chúng tôi đã tập luyện để đối mặt với đội hình xuất sắc nhất của Việt Nam và tôi tin Thái Lan có thể giành chiến thắng ở trận đấu này”.

U23 Việt Nam hòa CLB Viettel

U23 Việt Nam đã có những kết quả cho các phép thử của HLV Kim Han Yoon với nhiều tân binh được sử dụng trong trận đấu chiều 4/6 tại sân Viettel. Cuộc đọ sức với Viettel là trận đấu giao hữu thử nghiệm đầu tiên của U23 Việt Nam (áo đỏ) trong đợt tập trung lần này.

Trong hiệp 1, HLV Kim Han Yoon đã có những thử nghiệm mới khi Mai Xuân Quyết chơi ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi đó Martin Lo được chơi khá tự do. Ban huấn luyện cả 2 bên đã thống nhất mỗi hiệp đấu chỉ có 30 phút. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam bắt đầu có những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự với sự xuất hiện của Lâm Quí, Tuấn Hải, Danh Trung, Y Eli Nie, Đức Nam. Nhưng khá bất ngờ khi chính Viettel mới là những người có được một số cơ hội tấn công nguy hiểm nhưng Quang Khải hay Vũ Kinh đều bỏ lỡ khá đáng tiếc. Một điểm nhấn đáng chú ý khác chính là sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Bobby Lương Nguyên Bảo bên phía Viettel.

Trung vệ Việt kiều này chơi rất mạnh mẽ và gần như không để các tiền đạo đối phương có cơ hội nào đáng chú ý. Bước sang hiệp đấu thứ 3, U23 Việt Nam cũng dần thể hiện được sức mạnh tấn công khi Thanh Thịnh và Thái Quý được tung vào sân. Tuy nhiên các tiền đạo phía trên như Danh Trung, Tuấn Hải, Đức Nam lại để những thời cơ có thể ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Dù sao, đây cũng chỉ là một trận đấu tập và chắc chắn ban huấn luyện U23 Việt Nam đã đạt được những mục tiêu quan trọng khi thử nghiệm nhiều đội hình.

Trung Quốc đăng cai VCK Asian Cup 2023

Sau thành công trên cương vị chủ nhà VCK U23 châu Á 2018, Trung Quốc tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của AFC khi giành quyền đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2023, giải đấu cao nhất cấp ĐTQG của bóng đá châu lục.

Quyết định này chính thức được thông qua tại Đại hội bất thường của AFC, diễn ra ở Paris (Pháp) ngày 4/6/2019, nhân dịp đại diện các Liên đoàn thành viên của AFC tới đây để tham dự Đại hội FIFA lần thứ 69. Trong lịch sử, Trung Quốc cũng đã đăng cai tổ chức giải vô địch châu Á (Asian Cup) năm 2004- thời điểm giải đấu này lần đầu tiên được mở rộng số đội tham dự lên 16 trước khi tăng lên 24 đội kể từ năm 2019, giải đấu mà ở đó ĐT Việt Nam đã xuất sắc lọt vào tới Tứ kết.

Phát biểu tại sự kiện đáng chú ý này, chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cho biết việc VCK Asian Cup 2023 được tổ chức tại Trung Quốc có thể xem là cơ hội để bóng đá có thể mở khoá tiềm năng rất lớn của quốc gia đông dân nhất thế giới. "Chúng tôi đã chứng kiến sự trỗi dậy của bóng đá dưới sự chỉ đạo và đầu tư của chính phủ Trung Quốc. Với Asian Cup, chúng ta sẽ có cơ hội để phát triển một di sản thực sự cho bóng đá toàn cầu", ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm