Ole Gunnar Solskjaer chưa đủ trình độ dẫn dắt MU, CLB nên sa thải ngay

14/05/2019 17:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ole Gunnar Solskjaer có thể không thiếu tình yêu với Quỷ Đỏ, có thể là ngôi sao may mắn của MU khi còn là cầu thủ. Nhưng với tư cách một HLV, ông đơn giản là chưa đủ trình độ dẫn dắt đội bóng này.

MU kết thúc mùa giải 2018-19: Vẫn phải tin vào Ole Gunnar Solskjaer

MU kết thúc mùa giải 2018-19: Vẫn phải tin vào Ole Gunnar Solskjaer

Thời điểm Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm là HLV chính thức cũng đánh dấu sự sa sút khó hiểu của MU. Bây giờ, điều họ cần làm là phải nghĩ tới chuyện tái thiết cho mùa bóng mới.

Solskjaer bây giờ cho rằng MU cần nhiều năm để tái thiết. Dù không thể phủ nhận ông có thể tiên phong trong cuộc cải tổ rộng lớn và khó khăn ở một CLB thấy mình đang chìm trong bóng tối nhưng ngoài nỗ lực không rõ nét nhằm giúp MU chơi nhanh hơn đúng theo phong cách truyền thống của đội bóng thì không có bằng chứng nào cho thấy Ole biết mình phải làm gì với những gì có trong tay.

Các cầu thủ cảm thấy như vậy và rất khó nhận thấy có bất kỳ sự lạc quan nào trong đội ngũ MU khi nghĩ về tương lai. Ole liên tục nói về việc các cầu thủ phải chơi tích cực hơn nhưng MU lại là đội di chuyển ít hơn đối thủ của họ ở 18/21 trận đấu dưới thời ông. HLV cần có trình độ cao, phải giỏi chuyên môn hơn cầu thủ.

Chú thích ảnh
Ole chưa đủ trình dẫn dắt MU

MU đang đối mặt với nguy cơ cháy máu chất xám. Paul Pogba muốn gia nhập Real Madrid. Giờ anh ta chỉ muốn đi khỏi đây. Man City quan tâm tới Marcus Rashford. MU giờ không thể chiêu mộ cầu thủ dựa vào danh tiếng và các huyền thoại của họ. Trả lương cao có lẽ vẫn là chưa đủ.

MU vội vàng bổ nhiệm Ole làm HLV chính thức là sự tiếp nối của việc họ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không hề rút ra được bài học kinh nghiệm nào trong 6 năm qua. Thực tế cho thấy Solskjaer không phải HLV có tầm nhìn xa trong quãng thời gian ngắn ông cầm quân ở Cardiff hồi 2014. Ông chủ trương cầm bóng nhưng người ta không nhận ra được điều gì trong lối chơi của Cardiff. Ole thiếu chiều sâu triết lí.

Chú thích ảnh
MU cần chọn người như Mauricio Pochettino cầm quân

Có vẻ như MU vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh quá khứ khi tìm lối đi cho tương lai. Việc họ lựa chọn những Mike Phelan, Darren Fletcher và Rio Ferdinand đảm nhiệm các vai trò chiến lược và tuyển mộ cầu thủ trong khi tất cả số này đều không có bất kì kinh nghiệm hay thành tích nào về công việc liên quan là minh chứng cho điều đó.

Trong khi đó những cái tên như Stuart Webber, GĐTT đã giúp Norwich và Huddersfield thăng hạng lên Premier League, là Dan Ashworth, kiên trúc sư đặt nền móng cho thành công của tuyển Anh trước khi chuyển qua làm việc cho Brighton hay Edwin van der Sar, GĐĐH của một Ajax trẻ trung nhưng đã làm được bao điều kì diệu đều bị coi là những nhân vật quá tầm thường với “Nhà hát của những giấc mơ”.

Một CLB nhạy bén với những điều mới mẻ và biết cách dùng người lẽ ra phải tiếp cận những nhân vật nói trên. Tốt nhất bây giờ Ole nên ra đi trước khi bị MU sa thải. Nếu Mauricio Pochettino muốn kết thúc cuộc phiêu lưu với Tottenham sau chung kết Champions League thì đó là người MU cần tiếp cận. Nếu không, họ cần tìm người khác thay thế Ole.

VIDEO fan MU chửi bới Pogba sau trận thua Cardiff

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm