MU vs Man City (2h00, 25/4, trực tiếp K+PM): Tự cứu mình, rồi hãy lo chuyện người

25/04/2019 02:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu MU dốc sức đánh bại hoặc cầm hòa Man City đêm nay, chẳng khác nào họ tự tay dâng cúp cho ‘kình địch’ Liverpool. Nhưng nếu thua Man City thì họ sẽ vô vọng trong cuộc đua Top 4. Chọn cách nào đây, Ole?

Lịch đá bù bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch đá bù bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Xem lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh ở đây. Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp MU vs Man City, trực tiếp Wolves vs Arsenal

* Xem trực tiếp MU vs Man City (02h00 ngày 25/4):

https://fptplay.net/livetv/kpm

Thật ra thì trong bối cảnh hiện tại, MU không đủ vị thế để có thể tự cho mình cái quyền muốn đá thế nào thì đá ở derby Manchester. Chính xác hơn, với nền tảng phong độ hiện tại, họ muốn thua Man City thì… dễ, chứ muốn thắng thì cực kỳ khó khăn.

“Ngăn Liverpool”, hay chỉ là sự bao biện

Trên các diễn đàn CĐV MU, phần lớn các fan đều không mấy lạc quan về cơ hội của MU ở trận derby đêm nay. Thất bại thảm hại 0-4 ở Goodison Park vài hôm trước đã khiến tình yêu của các mancunian bị thử thách dữ dội, và lý trí vì thế cũng thắng thế trái tim. Với một đội bóng đang khủng hoảng về phong độ (thua 6/8 trận gần nhất) và rệu rã về tinh thần – thật trái ngược với hồi Ole mới tiếp quản đội – gặp Man City lúc này quả là khó như lên trời.

Không thể phủ nhận mối thù truyền kiếp giữa MU và Liverpool, hai đội bóng giàu thành tích nhất nhì ở Anh với 20 chức VĐQG và 18 chức VĐQG. Có lẽ vì thế mà phần lớn các fan MU thích nhìn Man City vô địch Ngoại hạng Anh, hơn là Liverpool đăng quang sau gần 3 thập kỷ trắng tay. Trong một cuộc lấy ý kiến trên Manchester Evenings News mới đây, 2/3 số fan Quỷ đỏ thà để đội nhà lỡ hẹn với Champions League mùa tới, hơn là nhìn Liverpool đăng quang. Với nhiều người, đó dường như là một cách để bao biện cho thất bại, nếu như Quỷ đỏ thất bại trước Man City ở derby.

Nhưng có một thực tế rõ ràng là sự kình địch ở Manchester cũng rất lớn. Cả hai đội từng tranh cãi với nhau rất nhiều về tấm pano ở trung tâm thành phố phải mang dòng chữ “Manchester is red” hay “Manchester is blue”. Những trận derby máu lửa với gạch nối là Carlos Tevez, hay sự hăng tiết của Rafael, cái ngông ngạo của Balotelli,… Đó đều là những dấu hiệu mang tính biểu tượng về sức nóng derby. Không thể chỉ vì ngăn Liverpool vô địch mà cố tình đá thiếu bản sắc và nỗ lực ở derby Manchester. Là một người thấm đẫm chất Quỷ đỏ, Ole không thể để điều đó xảy ra.

Tự cứu mình

Nhưng quan trọng hơn, MU phải tự cứu mình bằng nỗ lực 200% ở trận derby đêm nay. Sau khi đã bị đá văng ở cúp FA và Champions League, mục tiêu tối thượng của thầy trò Ole là phải lọt vào Top 4 sau khi kết thúc mùa giải này.

MU đang ở thế yếu nhất trong cuộc đua Top 4. Họ không chỉ kém những đối thủ cạnh tranh về điểm số mà còn phải trải qua lịch đấu rất khó khăn với hai trận Big Bang chỉ trong tuần này (gặp Man City và Chelsea). Mỗi trận đấu với họ là một trận chung kết, và ba điểm là mục tiêu bắt buộc. Chiến thắng trước Man City còn có ý nghĩa hơn cả ba điểm. Đó có thể là một khởi đầu cho màn hồi sinh, dù muộn nhưng còn hơn không. Mà chúng ta đều biết rằng giai đoạn MU thăng hoa nhất dưới thời Ole là những thời điểm họ có tinh thần tốt nhất, và thứ sức mạnh tinh thần ấy đã khỏa lấp những yếu kém tồn đọng từ thời Jose Mourinho. Bởi thế, sẽ thật sai lầm nếu chúng ta ưu tiên chứng kiến sự bất hạnh của kẻ khác (Liverpool) hơn là khát khao lọt vào Top 4 của đội nhà.

VIDEO: Soi kèo bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+

Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng còn gì tuyệt hơn việc chiến thắng ở derby sẽ đánh thức một đội bóng chìm trong khủng hoảng. Sau thảm họa Goodison Park, Solskjaer đã quả quyết rằng ông sẽ dập tắt ngay bất cứ ý nghĩ nào muốn “buông” trận đấu này, để tạo điều kiện cho Man City vô địch trước mũi Liverpool. Trước mắt MU sẽ cần xin lỗi khán giả nhà, sau khi đã khiến họ liên tục thất vọng thời gian qua, và không gì tuyệt hơn bằng một màn trình diễn thuyết phục ở derby. Xa hơn, họ cần phải quyết tâm theo đuổi mục tiêu Top 4, vì đó mới là tiền đề cho một cuộc phục sinh trong tương lai. Được dự Champions League, thay vì những đêm thứ Năm mệt mỏi tại Europa League, MU mới có cơ hội thực sự để trở lại đỉnh cao, và giới chủ mới thực sự quyết tâm chi tiền cho cuộc cách mạng về lực lượng cũng như giữ chân được những trụ cột quan trọng như Paul Pogba, David De Gea, hay Marcus Rashford.

Tương lai của MU quan trọng hơn ham muốn nhất thời khi chứng kiến Liverpool ngập tràn trong tiếc nuối. Hãy tự cứu mình trước khi định đoạt số phận người khác!

1 7 trận derby gần nhất tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, MU thắng đúng 1 lần (4-2 vào ngày 12/4/2015), còn lại là hòa (1) và thua (5).

11 Sergio Aguero và Wayne Rooney đang chia sẻ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở derby Manchester với 11 bàn thắng.

178 Đây là trận derby Manchester thứ 178 trong lịch sử. Trong 177 trận trước, MU thắng 73, hòa 52, thua 52.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm