Mourinho chính thức ra mắt Man United: Giờ thì tôi đã có nhiều cơ hội uống rượu với Sir Alex

05/07/2016 19:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –  Jose Mourinho đã có buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV Man United. Trong cuộc họp báo này, ông đã tiết lộ vị trí thi đấu của Rooney, kế hoạch chuyển nhượng của Man United, “đá xoáy” HLV Wenger và trả lời nhiều câu hỏi khác.

Về công việc HLV ở Man United: “Thật khó khăn để tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả công việc này. Tôi không thích cách gọi đây là công việc trong mơ. Đây là công việc mà ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng có cơ hội đảm nhiệm nó. Tôi biết trách nhiệm và sự kỳ vọng mà công việc này mang lại. Tôi cũng biết di sản của Man United và lịch sử của CLB. Tôi biết các CĐV kỳ vọng ở tôi điều gì. Tôi nghĩ là những thách thức này không làm tôi nao núng bởi trong 10 năm qua, tôi luôn đáp ứng kỳ vọng của các CLB lớn. Tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị rất tốt cho công việc này. Tôi đã đến Man United ở vào thời điểm thích hợp trong sự nghiệp. Tôi có thể nói rằng tôi đang ở CLB mà tôi muốn”.


HLV Jose Mourinho đã ra mắt ở Man United

Về vị trí thi đấu của đội trưởng Wayne Rooney, HLV Jose Mourinho phát biểu: “Khi có tuổi tác, các cầu thủ có một chút thay đổi. Đấy là điều bình thường, nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi, đó là khao khát ghi bàn. Rooney có thể không còn là một tiền đạo cắm nữa, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ là một số 6 chơi cách khung thành 50m. Rooney sẽ là cầu thủ số 9, số 10 hoặc số 9 rưỡi, nhưng không bao giờ chơi ở vị trí số 6 hoặc số 8”.

Về kế hoạch chuyển nhượng của Man United, Mourinho phát biểu: “Chúng tôi có 4 vị trí ưu tiên cần tăng cường để giúp cân bằng đội hình và nâng cao những phẩm chất của đội bóng mà tôi mong muốn. Tôi thích những cầu thủ chuyên sâu ở các vị trí hơn là những cầu thủ đa năng. Chúng tôi đã lựa ra 4 mục tiêu chuyển nhượng và lúc này chúng tôi đã chiêu mộ được 3 người. Chúng tôi đang làm việc để đưa về tân binh thứ 4”.

TIẾT LỘ: Mourinho tự tin mua được Pogba với giá 80 triệu bảng

TIẾT LỘ: Mourinho tự tin mua được Pogba với giá 80 triệu bảng

Daily Mail đưa tin, tân HLV Jose Mourinho tự tin sẽ sớm đưa tiền vệ Paul Pogba quay về sân Old Trafford.





Về lời khuyên của Sir Alex, Mourinho phát biểu: “Ông ấy khuyên tôi hãy mang theo một cái ô. Hôm qua tôi không thể tin được là trời mưa lúc ở sân tập. Do vậy, lời khuyên của Sir Alex thật là tuyệt vời. Lời khuyên thứ hai của ông ấy là mang theo chai rượu ngon bởi vì giờ đây chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau uống rượu. Ông ấy đang ở Pháp xem EURO nên tôi không gặp được Sir Alex vào tuần này, nhưng khi kỳ nghỉ Hè của ông ấy kết thúc, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để gặp nhau. Sir Alex luôn được chào đón đến sân tập và chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chia sẻ về những điều riêng tư”.


Jose Mourinho muốn đưa Man United trở lại Champions League

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đá xoáy HLV Wenger: “Có những HLV lần gần nhất giành chức vô địch là cách đây 10 năm. Có những người thì chẳng bao giờ. Lần gần nhất tôi giành chức vô địch là cách đây 1 năm”.

Về việc Man United vắng mặt ở Champions League, Mourinho nói: “Tôi cảm thấy một chút thất vọng vì Man United vắng mặt ở Champions League mùa sau. Man United là một CLB Champions League và chúng tôi phải đảm bảo rằng đội bóng giành vé dự Champions League mùa kế tiếp, thay vì chờ đợi kết quả bốc thăm Europa League. Chúng tôi phải đảm bảo đưa Man United quay trở lại vị trí mà CLB này cần”.


Cuộc họp báo đầu tiên của Mourinho trên cương vị HLV Man United

Về việc Ryan Giggs rời Man United, Mourinho cho biết: “Ryan Giggs muốn công việc mà ban lãnh đạo Man United đã quyết định trao cho tôi (HLV). Đó chẳng phải lỗi của tôi. Giggs muốn trở thành HLV của Man United, nhưng CLB đã quyết định để tôi làm công việc đó. Việc Giggs muốn trở thành HLV cũng giống tôi vào năm 2000, khi tôi quyết định theo nghề này. Đến một thời điểm bạn phải đưa ra quyết định và Giggs đã làm như vậy. Đó là một quyết định can đảm”.

Về thành tích sử dụng các cầu thủ trẻ, Mourinho phát biểu: “Tôi đã đôn 49 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo. Nếu cần, tôi có thể đưa danh sách những cầu thủ đó cho các bạn. Có hai yếu tố quan trọng khiến tôi sử dụng các cầu thủ trẻ đó. Một là vì tôi không có lựa chọn nào khác do có nhiều cầu thủ bị chấn thương, do vậy phải đôn cầu thủ trẻ lên đội một. Yếu tố thứ hai là khi không phải thi đấu với mục tiêu quan trọng thì việc sử dụng các cầu thủ trẻ là rất dễ dàng. Trong hồ sơ, tôi ít phải đối mặt với các chấn thương của các cầu thủ. Tôi chưa bao giờ đôn một cầu thủ trẻ lên đội một bởi nhu cầu mà vì tôi có niềm tin”.

Trong cuộc họp báo này, Mourinho nói về sự cạnh tranh với các CLB khác (gồm cả Man City của Pep): “Dùng từ kẻ thù là không chuẩn khi nói về các CLB, HLV khác. Tôi không thích từ đó. Tôi đã từng làm HLV ở Tây Ban Nha, đó là giải đấu song mã. Ở Italy là sự cạnh tranh giữa 3 CLB. Còn ở Premier League thì không như vậy. Hai mươi đội có thể giành chức vô địch. Tôi sẽ không tập trung duy nhất vào một đối thủ. Tôi là HLV của CLB lớn nhất nước Anh, do vậy tôi sẽ chỉ tập trung vào chính CLB này. Tôi có sự tôn trọng với các CLB khác”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm