Man City 1-1 Liverpool: Nảy lửa, quyết liệt và phung phí cơ hội

19/03/2017 19:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City và Liverpool đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Tỷ số hòa 1-1 phần nào đã phản ánh sự khốc liệt và nảy lửa của trận đấu tâm điểm vòng 29 Premier League.
Đội hình ra sân

Man City: Caballero, Otamendi, Clichy, Toure, Fernandinho, Stones, Silva, Sane, De Bruyne, Aguero, Sterling.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Klavan, Milner, Wijnaldum, Can, Lallana, Mane, Firmino, Coutinho.
Trận đấu đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Liverpool là đội vươn lên dẫn trước nhờ công của James Milner trên chấm phạt đền ở phút 50. Trong khi đó, người hùng của Man City một lần nữa vẫn là Sergio Aguero với bàn gỡ hòa ở phút 69. Với trận hòa này, Man City vẫn đứng thứ ba với 57 điểm. Họ đã bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa tới 12 điểm. Còn Liverpool, họ tiếp tục đứng ở vị trí thứ 4 với 56 điểm, nhiều hơn Man United 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

90':
De Bruyne bên cánh phải treo bóng vào sâu trong vòng cấm. Aguero dù không bị ai theo kèm và ở gần khung thành nhưng lại bắt vô-lê đưa bóng bay lên khán đài


80': Không thể tin nổi!!!
Wijnaldum bấm bóng tinh tế cho Firmino băng xuống bên cánh trái. Tiền đạo người Brazil căng ngang một chạm cho Lallana. Tiền vệ người Anh sau đó quá nắn nót mà đá trượt bóng


76':
Man City liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn. Aguero sau khi nhận pha chuyền bóng ngược lại tuyền hai từ Sane đã bị mất đà và không thể dứt điểm. De Bruyne tuy có mặt kịp lúc để dứt điểm nhưng lại đưa bóng đi trúng cột dọc


69': Vàoooo!!!!
Aguero đã gỡ hòa cho Man City. Anh có pha đệm bóng cận thành gọn gàng sau đường chuyền của De Bruyne bên cánh phải. Đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp Aguero ghi bàn vào lưới Liverpool mỗi khi đội bóng này tới làm khách trên sân Etihad


61':
Coutinho chọc khe tinh tế bên cánh trái đặt Firmino vào thế đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, tiền đạo người Brazil lại không đánh bại được thủ môn của Man City

49': Phạt đền!!! Emre Can bấm bóng tinh tế cho Firmino. Tiền đạo người Brazil khống chế bóng gọn gàng. Sau đó, anh bị Clichy phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Oliver đã cho Liverpool hưởng phạt đền. Và James Milner đã thực hiện thành công. Tuy nhiên, anh không ăn mừng vì Man City là đội bóng cũ của anh. Trong lúc Milner thực hiện phạt đền, HLV Juergen Klopp thậm chí còn không dám theo dõi. Ông quay lực lại và chỉ dám ăn mừng khi các CĐV reo hò.



Klopp không dám xem Milner đá phạt đền

47':
Trái với hiệp 1, Liverpool đang nhập cuộc mạnh mẽ và hứng khởi trong hiệp 2. Họ không phòng ngự phản công nữa. Họ chơi tấn công ngay từ đầu

HIỆP 2 ĐÃ QUAY TRỞ LẠI!!

Con số


4 -
Liverpool đã thắng Man City trong cả 4 cuộc đối đầu gần nhất. Đây là lần đầu tiên họ làm được thành tích này kể từ năm 1981


Liverpool giành chiến thắng trước Man City ngay cả khi Pep Guardiola làm HLV

4 -
Khi đối đấu với Liverpool trên sân Etihad, Aguero đều ghi bàn trong cả 4 trận được ra sân


Aguero rất có duyên với mành lưới Liverpool trên sân Etihad

HIỆP 1 ĐÃ KẾT THÚC MÀ KHÔNG CÓ BÀN THẮNG NÀO ĐƯỢC GHI.
Cả hai đội đều tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại không tận dụng thành công

41':
Caballero có 2 pha cứu thua liên tiếp cho Man City. Đầu tiên là pha cứa lòng chân phải của Firmino. Sau đó là pha bay người xuất sắc trước cú vuốt bóng chân trái của Lalllana


39':
Không tưởng!!! Silva từ bên cánh trái căng ngang thuận lợi vào bên trong cho Sterling. Với khoảng cách 1m, tiền đạo người Anh đệm bóng ra ngoài. Sau đó, Fernandinho dứt điểm bồi cũng không thành công.


34': Coutinho nhận bóng bên cánh trái. Anh có tình huống đẩy bóng vào giữa rồi cứa lòng chân phải quen thuộc nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành


24': Mane có tình huống đối mặt với thủ môn Caballero. Cầu thủ người Senegal trong những bước chạy cuối lại trượt chân và để cơ hội trôi qua đáng tiếc


20': Sane có tình huống đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự Liverpool bên cánh trái. Đường căng ngang của tiền vệ người Đức sau đó tuy bị chặn lại nhưng bóng lại nảy đúng vị trí của David Silva. Tiếc rằng, cú vô-lê của Silva lại đưa bóng đi chệch khung thành gang tấc


16': Firmino sau pha đột phá bất thành, đuổi theo Silva nhằm lấy lại bóng nhưng đó là cú chuồi nguy hiểm. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ người Brazil. Điều đáng chú ý hơn cả là sau tình huống đó, HLV Pep Guardiola đã có hành động đập tay ăn mừng với HLV Juergen Klopp



14':
Fernandinho căng ngang nguy hiểm nhưng Aguero không thể băng vào dứt điểm. Tiền đạo người Argentina sau đó đã lên tiếng phàn nàn cho rằng anh đã bị Matip phạm lỗi

7': Man City đang tổ chức tấn công nhanh và liên tiếp về phía khung thành Liverpool. Hàng phòng ngự của The Kop vẫn đứng vững trước tốc độ của Sterling và Sane

3':
Lallana đi bóng đột phá vào vòng cấm Man City. Dưới sự truy cản của 3 cầu thủ áo xanh, tiền vệ người Anh ngã xuống nhưng trọng tài Michael Oliver không cho các cầu thủ Liverpool hưởng phạt đền.



23h30: Trận đấu đã được bắt đầu!!! Liverpool là đội cầm giao bóng trước

23h00:
Trên sân Etihad đang có mưa nhẹ







22h50:
Mọi công tác chuẩn bị trên sân Etihad đã được chuẩn bị cẩn thận. Các cầu thủ đang khởi động trên sân




Thủ môn Mignolet khởi động trên sân


Công tác chuẩn bị trên sân Etihad

22h45:
Cả hai đội đã cùng công bố đội hình thi đấu. Trong khi Liverpool tung ra đội hình mạnh nhất có thể thì Man City lại lựa chọn đội hình có phần mạo hiểm. HLV Pep Guardiola sử dụng Caballero thay vì Bravo. Cùng với đó, Fernandinho được bố trí đá hậu vệ phải, còn Yaya Toure đánh chặn. Đội hình này Man City đã từng sử dụng nhưng để thi đấu với Liverpool thì vẫn là một canh bạc.







Thông tin trước trận đấu:

- Man City: Vắng Guendogan, Jesus (chấn thương).

- Liverpool: Vắng Ings, Sturridge, Henderson (chấn thương), khả năng ra sân của Firmino và Origi còn bỏ ngỏ.

- Liverpool bất bại 5 trận gần nhất gặp Man City.

- 5 lần đối đầu gần nhất tại Premier League đều có bàn trong hiệp một.

- Man City mới chỉ để thua 1 trận sân nhà kể từ đầu mùa.

- Liverpool thua 2 trận sân khách gần nhất.

- Liverpool bất bại cả 9 trận gặp các đội ở top 6 từ đầu mùa, với 5 chiến thắng và 4 trận hòa.

- Nếu thắng, Man City sẽ có chiến thắng thứ 200 trên sân nhà ở mọi giải đấu, trong đó họ đã có 158 trận thắng tại Etihad, 41 trận còn lại tại Maine Road.

- Coutinho ghi nhiều bàn nhất vào lưới Man City, hơn bất kỳ đối thủ nào khác với 4 bàn ở mọi giải đấu.

- Mane đã góp công vào 4 bàn thắng ở 3 lần gặp Man City gần nhất với 3 bàn và 1 đường kiến tạo, tính cả thời anh còn chơi cho Southampton.
 
Đội hình dự kiến:

Man City (4-2-3-1): Caballero – Zabaleta, Otamendi, Kolarov, Clichy – Fernandinho, Toure – De Bruyne, Silva, Sane – Aguero.

Liverpool (4-3-3): Mignolet – Clyne, Matip, Lovren, Milner – Lallana, Can, Wijnaldum – Mane, Firmino, Coutinho.

Xem lại trận đấu giữa Man City và Stoke:



Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm