Liverpool 3-0 Exeter: Dễ như đá tập

21/01/2016 06:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về sân nhà Anfield trong trận đá lại vòng 3 cúp FA, Liverpool đã không để đội bóng hạng ba Exeter gây thêm bất ngờ một lần nữa.

Trước đó hai tuần, Exeter từng khiến tất cả bất ngờ với hình ảnh đầy quả cảm khi xuất sắc cầm hòa Liverpool 2-2 trên sân nhà. Nhưng tại Anfield, đội bóng hạng ba này đã không chịu nổi “nhiệt”.

Điều đáng nói là ở trận này, Klopp vẫn không cần tung ra đội hình mạnh nhất. So với trận đấu trước đó 2 tuần, đội hình xuất phát của Liverpool chỉ có khác biệt lớn nhất ở khung gỗ khi Mignolet thay Bogdan. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, The Kop đã liên tục dồn ép đối phương và mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 khi Joe Allen băng vào đệm bóng chính xác sau một pha phối hợp chồng biên phá nát hàng thủ Exeter.

Liverpool đã chơi như đá tập và dễ dàng ghi 3 bàn thắng

Đây là một trận đấu như đá tập của Liverpool, bởi họ hầu như không gặp phải sự phản khác nào. Cả trận, Liverpool sút nhiều gấp 4 lần (26-6), với tỷ lệ sút trúng khung thành gấp… 11 lần (11-1), tỷ lệ hưởng phạt góc gấp... 10 lần (10-1). Không ngạc nhiên khi Liverpool dễ dàng ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ công Ojo (78’) và Teixeira (82’) để ấn định thắng lợi tưng bừng 3-0. Thậm chí, tỷ số đã là 4-0 nếu pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang đập qua vạch vôi được công nhận.

Như vậy, Liverpool đã lọt vào vòng 4 cúp FA. Đối thủ kế tiếp của họ sẽ là West Ham. Các trận vòng 4 cúp FA sẽ diễn ra từ 29 đến 31/01

Đội hình thi đấu

Liverpool: Mignolet - Randall (Flanagan 51’), Ilori, Enrique, Smith – Brannagan - Allen (Ojo 65’), Stewart, Ibe (Chirivella 79’), Teixeira - Benteke.

Exeter: Olejnik - Ribeiro, Brown, Moore-Taylor, Woodman - Butterfield (Hoskin 46’); Nicholls, Davies, Oakley (Wheeler 64’), Holmes - Morrison (Nichols 46’).

Ghi bàn: Allen 10', Ojo 74', Teixeira 82'


T.C
(tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm