Leicester City 4-2 Man City: Vardy lập hat-trick, Man City thua tan tác

11/12/2016 06:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Có nằm mơ cũng không ai nghĩ Leicester City ghi liền 4 bàn thắng vào lưới Man City, Jamie Vardy lập hat-trick và thầy trò Pep Guardiola trải qua trận đấu tệ hại nhất kể từ đầu mùa.

Trên sân King Power, khi khán giả còn chưa ấm chỗ thì lần lượt Vardy và Andy King đã dội hai gáo nước lạnh vào khung thành Claudio Bravo chỉ sau 5 phút bóng lăn. Từ pha bứt tốc dứt điểm của Vardy đến cú sút xa quyết đoán của Andy King, mọi thứ đều diễn ra trong tích tắc. Với Vardy, anh chính thức giải tỏa cơn khát ghi bàn tại Premier League kéo dài 741 phút.


Leicester chơi bóng đúng như cái cách họ lên ngôi thần kỳ ở mùa trước, họ tiếp tục dày vò hàng thủ yếu ớt của Guardiola bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút thứ 20. Người ghi bàn vẫn là Vardy sau một đường phản công vô cùng mẫu mực. Christian Fuchs phất bóng từ sân nhà cho Riyad Mahrez để tiền vệ này thực hiện pha chuyền bóng 1 chạm tinh tế đặt Vardy vào tình huống không thể bỏ lỡ.

Cơn ác mộng của Man City chính thức khép lại ở phút 78 sau khi John Stones lóng ngóng chuyền về bất cẩn giúp Vardy một lần nữa qua mặt Bravo, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên cho riêng mình tại đấu trường Premier League.


Những phút còn lại, phải nhờ đến sự xuất sắc của Aleksandar Kolarov thì Man City mới có cú sút trúng đích đầu tiên và bàn thắng danh dự. Đầu tiên là pha đá phạt hàng rào sở trường của hậu vệ người Serbia hạ gục Ron-Robert Zieler. Sau đó, chính Kolarov là người kiến tạo như đặt cho Nolito gỡ gạc lại chút danh dự của Guardiola, đồng thời ấn định tỉ số 2-4.



Đây là lần đầu tiên Man City của Guardiola thua 2 trận liên tiếp tại Premier League và hiện tại họ đã kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. Với Leicester, các nhà ĐKVĐ đã chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại giải ngoại hạng và vươn lên vị trí thứ 14 với 16 điểm.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Leicester (4-4-2): Zieler, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Mahrez (James, 92'), Amartey, King, Albrighton, Vardy (Gray, 87'), Slimani (Okazaki, 77')

Bàn thắng: Vardy 3', 20', 78'; King 5'

Man City (3-5-1-1): Bravo, Zabaleta, Stones, Kolarov, Sagna, Fernando, Navas (Toure 57'), De Bruyne, Guendogan (Nolito 67'), Silva, Iheanacho (Sterling 57')

Bàn thắng: Kolarov 81', Nolito 89'


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm